Điểm sáng thu hút FDI

Với vị trí địa lý, giao thông kết nối thuận lợi, môi trường đầu tư hấp dẫn và quan điểm nhất quán “Sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của thành phố”, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành “điểm sáng” của cả nước trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Giới thiệu công nghệ sản xuất hiện đại của Tập đoàn LG tại Hải Phòng.
Giới thiệu công nghệ sản xuất hiện đại của Tập đoàn LG tại Hải Phòng.

Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đều xác định mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Ðông Nam Á, trong đó các doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất công nghiệp của thành phố.

Vốn đầu tư FDI liên tục tăng

Số liệu thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho thấy, thành phố Cảng hiện đang đứng trong tốp 6 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước với 1.000 dự án đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

11 tháng qua, Hải Phòng đã thu hút 3,5 tỷ USD vốn FDI, vượt kế hoạch năm, nâng tổng số vốn FDI của thành phố từ đầu năm 2021 đến nay lên 14,5 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hút đầu tư của cả nhiệm kỳ 2021-2025 trước một năm, bình quân 3,6 tỷ USD/năm.

Lũy kế đến cuối tháng 11/2024, số vốn đầu tư FDI trên địa bàn đạt 32,2 tỷ USD. Hải Phòng đã và đang trở thành cứ điểm của nhiều nhà đầu tư lớn, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó, lĩnh vực cơ khí, máy móc, thiết bị chiếm 32%, điện tử chiếm 30%, logistics chiếm 15%...

Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về đầu tư FDI vào Hải Phòng với 11,8 tỷ USD, chiếm 45% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản xếp vị trí thứ hai với 3,5 tỷ USD và thứ ba là Singapore với 3 tỷ USD... Riêng Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải đã thu hút tới 26,2 tỷ USD, chiếm hơn 80% tổng vốn FDI toàn thành phố.

Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, các doanh nghiệp FDI đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải đã đưa tỷ lệ lấp đầy tại đây lên hơn 70%, đồng thời suất đầu tư bình quân trên 1 ha diện tích của Hải Phòng đạt khoảng 13 triệu USD, gấp hơn ba lần bình quân của cả nước, góp phần quan trọng tạo tăng trưởng GRDP, cũng như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa… của thành phố từ năm 2021 đến nay luôn ở mức hai con số.

Ðồng thời, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng gần 90% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố, đóng góp từ 12-18% tổng thu ngân sách trên địa bàn; tạo việc làm cho gần 250 nghìn lao động, chiếm hơn 40% tổng số lao động trong toàn khối doanh nghiệp.

Ðáng chú ý, thông qua các dự án FDI, trình độ quản lý và kỹ năng của người lao động ngày càng được nâng cao, hoàn thiện theo chuẩn mực quốc tế, tác động lan tỏa tới các khối ngành khác trong nền kinh tế.

Lãnh đạo thành phố luôn coi các doanh nghiệp FDI là một phần quan trọng trong cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng. Thành công và phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI sẽ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Ông Choi In Kwan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH LG Display Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp của Tập đoàn LG cũng như các doanh nghiệp FDI luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo, các ban, ngành của Hải Phòng. Ðó cũng chính là lý do để Tập đoàn LG lựa chọn tập trung đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn đầu tư của Tập đoàn LG tại Hải Phòng đạt hơn 8 tỷ USD, với ba công ty lớn là LG Electronics, LG Display và LG Innotek, sử dụng khoảng 35.000 lao động. Bên cạnh đó, công ty luôn cố gắng xây dựng môi trường làm việc an toàn, tích cực triển khai các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội với mong muốn được đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của địa phương.

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Dòng vốn FDI đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế của Hải Phòng, hiện chiếm tỷ trọng khoảng 30-50% tổng vốn đầu tư phát triển toàn thành phố mỗi năm. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trên tổng GRDP toàn thành phố tăng dần từng năm và đến nay đã chiếm hơn 26%.

Khu vực FDI chiếm tỷ trọng tới 80% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, trong đó, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng.

Làm việc với Ðảng bộ thành phố giữa tháng 11 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, Hải Phòng cần nỗ lực phấn đấu phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở châu Á, là thành phố cảng quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là một trung tâm quốc tế về kinh tế, giáo dục, đào tạo, khoa học-công nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao như các mục tiêu mà Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Trước yêu cầu của Bộ Chính trị, Hải Phòng phải quy hoạch và lập kế hoạch tốt hơn cho tương lai và quyết tâm theo đuổi mục tiêu. Thành phố muốn thành công phải có chiến lược phát triển sáng suốt, bộ máy công quyền xuất sắc và được người dân tin tưởng. Lòng tin của người dân là tài sản và là động lực lớn nhất…

Ðịnh hướng phát triển trong tương lai, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Hải Phòng phải hướng tới là đô thị đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, khuyến khích tăng chi tiêu cho nghiên cứu phát triển, thúc đẩy phát minh sáng chế, bảo hộ tốt quyền tài sản, tạo dựng môi trường sáng tạo và khởi nghiệp hấp dẫn.

Cùng với đó, thành phố cần có chiến lược tốt trong lựa chọn thu hút FDI và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nội địa phát triển, tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế; hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập, tinh thần tự cường và khả năng cạnh tranh quốc tế…

Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố sẽ quyết tâm, tập trung cao nhất, nguồn lực tốt nhất, con người ưu tú nhất để chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương sớm hiện thực hóa kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Lãnh đạo thành phố cam kết luôn đồng hành và dành sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thực chất, hiệu quả để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp FDI.

Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Trong đó, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thành lập, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế, nhất là thành lập Khu kinh tế ven biển phía nam - động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố, là nơi “làm tổ” của các doanh nghiệp FDI công nghệ cao, thu hút các dòng vốn phát triển bền vững…

Kết quả thu hút nguồn vốn FDI ngày càng tăng nhanh những năm qua đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức, hành động và tầm nhìn của Ðảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự đồng thuận, thống nhất từ định hướng phát triển, quy hoạch, đến xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông kết nối và tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, thân thiện…

Tổng Giám đốc Công ty TNHH LG Display Việt Nam Choi In Kwan khẳng định, Hải Phòng là thành phố lý tưởng cho doanh nghiệp và là nơi có nhiều nhân lực xuất sắc với hệ thống cơ sở hạ tầng tốt như cảng biển, sân bay quốc tế.

Ðáng chú ý là năng lực hành chính thân thiện của lãnh đạo thành phố đối với doanh nghiệp FDI. Các doanh nghiệp vô cùng ấn tượng khi các lãnh đạo thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo kịp thời để khắc phục nhanh chóng thiệt hại sau bão Yagi vừa qua.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cũng là địa chỉ tin cậy, hỗ trợ kịp thời tháo gỡ mọi vướng mắc trong đầu tư, phát triển… Doanh nghiệp tin tưởng vào Chính phủ Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng trong lựa chọn và quyết định tiếp tục đầu tư phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cam kết, thành phố sẽ tiếp tục tập trung công tác thu hút đầu tư FDI, nhất là các dự án về bán dẫn, chíp điện tử và lựa chọn các nhà đầu tư lớn có uy tín trên thế giới.

Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư theo phương châm “sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của thành phố”, đồng thời, tăng cường khả năng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam để có thể tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo động lực, tiền đề cho sự phát triển của thành phố, góp sức cùng cả nước tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Sáng 8/10, tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026).

Việc theo dõi tiến độ từng dự án là cơ sở để đăng ký kế hoạch giải ngân phù hợp. (Ảnh: KC)

Giải ngân đầu tư công tăng tốc, tiến độ được chấm điểm

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026 tăng cả về tỷ lệ và giá trị so với cùng kỳ. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, cách theo dõi, đánh giá tiến độ cũng đang thay đổi, trong đó từ tháng 10, kết quả giải ngân của các bộ, ngành, địa phương sẽ được chấm điểm chính thức.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 8/10, giá bạc thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Sáng 8/10, giá bạc thế giới neo ở ngưỡng 60,16 USD/ounce - gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8 trở lại đây, sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng nền kinh tế số 1 thế giới tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu ở mức cao làm gia tăng lo ngại lạm phát.

Ban tổ chức Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 họp thống nhất phương án. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Động lực thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Campuchia

Trong tổng thể mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam-Campuchia, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, tạo động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.