Điểm đến hấp dẫn nơi miền tây Quảng Trị

Miền tây tỉnh Quảng Trị gồm hai huyện Hướng Hóa và Đakrông có tài nguyên và tiềm năng lớn phát triển du lịch. Tỉnh đang kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần biến miền tây thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, tạo sức hút phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Đồi cỏ Xa Reng ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa hấp dẫn khách du lịch trải nghiệm.
Đồi cỏ Xa Reng ở xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa hấp dẫn khách du lịch trải nghiệm.

Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái Brai-Tà Puồng ở huyện Hướng Hóa có quy mô 170 ha chia làm bốn phân khu. Mục tiêu nhằm kêu gọi đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Brai-Tà Puồng đạt quy mô cấp tỉnh; kết hợp nghỉ dưỡng, phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái mạo hiểm nhằm sớm hình thành không gian văn hóa-du lịch với các loại hình và sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo; cùng với đó là bảo tồn, quảng bá, phát triển các giá trị cảnh quan thiên nhiên, sinh thái, nhân văn bản địa. Phạm vi quy hoạch khu du lịch sinh thái Brai-Tà Puồng gồm:

Khu vực động Brai ở thôn A Xóc, xã Hướng Lập và khu vực thác Tà Puồng thuộc thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Việt. Động Brai và thác Tà Puồng là hai thắng cảnh nổi tiếng của Quảng Trị được các chuyên gia đánh giá nằm trong nhóm thác lớn, có hệ sinh thái tự nhiên rất phong phú. Hệ thống cảnh quan sinh thái tại hai khu vực hứa hẹn tạo nên nhiều sản phẩm du lịch độc đáo khiến các nhà làm tour, tuyến trong và ngoài nước quan tâm.

Còn khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi thuộc bản Đá Ngồi, thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông và một phần đất rừng của xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa cũng vừa được tỉnh Quảng Trị phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu có quy mô 120 ha chia làm năm phân khu. Từ Km 45 của Quốc lộ 9 đi thêm khoảng hơn 10 km nữa về phía tây bắc du khách sẽ gặp thác Ba Vòi hùng vĩ với bạt ngàn cây cổ thụ.

Đây là địa điểm có nhiều triển vọng để phát triển thành khu du lịch đẹp, tầm cỡ khi được đầu tư đúng cách và bài bản. Thác Ba Vòi nằm phía dưới đỉnh núi Voi Mẹp (Tá Linh Sơn), đỉnh có độ cao hơn 1.700m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất tỉnh Quảng Trị. Ba Vòi là thắng cảnh độc đáo ở đầu nguồn sông Hiếu được biết đến từ lâu nhưng chưa được đầu tư khai thác xứng tầm. Với cảnh tượng hùng vĩ, khí hậu trong lành, nằm giữa những cánh rừng gần như nguyên sinh, thác Ba Vòi và hệ sinh thái trong khu vực là nơi mà du khách mong muốn được đặt chân đến trải nghiệm.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nguyễn Đức Tân cho biết, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu hai khu du lịch nêu trên là cơ sở để tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư khai thác, phát huy thế mạnh của khu du lịch trong hệ thống liên kết du lịch phía tây của tỉnh với các tỉnh khác trong khu vực. Tuy nhiên ở phía tây Quảng Trị còn nhiều điểm đến nổi tiếng khác. Đó là đồi cỏ Xa Reng, có diện tích hơn 20 ha, nằm ở thôn Ra Ly-Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa đẹp đến nao lòng.

Khí hậu ở đây mát mẻ, phong cảnh thiên nhiên hoang sơ. Đồi cỏ Xa Reng mỗi mùa đều có mầu sắc và nét đẹp riêng nhưng đẹp nhất vào mùa xuân và mùa hạ, cỏ xanh tươi phủ kín ngọn đồi như tấm thảm khổng lồ. Cách khu vực này không xa về phía đông bắc là khu hang động Vân Tiên thuộc thôn Cát Trĩa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa được người dân phát hiện, có vẻ đẹp độc đáo. Dọc đường đi trong hang động như lên cõi tiên với những phiến thạch nhũ mầu vàng mang hình người rất ấn tượng, pha lẫn kỳ bí.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, Đoàn chuyên gia thám hiểm hang động tại Việt Nam thuộc Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh vừa nhận lời mời của sở đến thám hiểm, khảo sát, đánh giá tổng thể hang động Vân Tiên để giúp tỉnh có kế hoạch đầu tư khai thác du lịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về giá trị nguồn tài nguyên thiên nhiên của động Vân Tiên nhằm có phương án kêu gọi thu hút đầu tư vào khai thác du lịch nếu động này bảo đảm các điều kiện. Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị chủ trì phối hợp các đơn vị khảo sát tiền trạm, xác định tuyến, định vị các cửa hang động, phạm vi để đề xuất khảo sát chi tiết hang động Vân Tiên. Chuyến tiền trạm khảo sát này được thực hiện cả với các hang động khác thuộc miền tây Quảng Trị nhằm chuẩn bị để tỉnh đón các chuyên gia đến thám hiểm vào tháng 8/2024.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, nhằm thúc đẩy du lịch phát triển phục vụ tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030 để thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Trên cơ sở các đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt, các chính sách được ban hành cũng như các điểm mới vừa được phát hiện ở miền tây, tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương tạo điều kiện tốt nhất, cùng với xã hội hóa du lịch phù hợp điều kiện tự nhiên, xã hội tại chỗ, sớm đưa các điểm du lịch nêu trên thành điểm đến hấp dẫn với du khách, thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển hiệu quả, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bạn trẻ trải nghiệm trang trí hoa quả tại Ngự Hà Viên.

Không gian di sản Ngự Hà Viên

Đến với Ngự Hà Viên (số 181 đường Xuân 68, thành phố Huế), du khách được đắm mình trong không gian văn hóa-di sản đầy ấn tượng; cảm nhận nét thư thái, nhẹ nhàng đậm chất Huế.

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung (Ảnh HIẾU HÀ)

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Kết quả, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ (Ảnh HIẾU MINH)

Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Trị, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn phường Quảng Trị.

Học sinh điểm trường A Môr, Trường Mầm non A Xing hào hứng xem video hoạt hình lồng tiếng Pa Kô do anh Ngởi sản xuất bằng công nghệ AI.

Đảng viên người Pa Kô số hóa văn hóa dân tộc

Lìa là xã biên giới vùng cao của tỉnh Quảng Trị, nơi đồng bào Pa Kô, Vân Kiều sinh sống. Tác động của mạng xã hội khiến một bộ phận giới trẻ ngày càng xa rời văn hóa truyền thống, làm cấp ủy, chính quyền địa phương không khỏi trăn trở.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.