Đêm nhạc Tây Ban Nha tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

NDĐT - Vào 20 giờ, thứ tư, ngày 14-10, tại Phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức đêm hòa nhạc Tây Ban Nha với sự tham gia của Nhạc trưởng David Gómez Ramírez, độc tấu Violin Anna Sowanna Takeda, độc tấu Ghi ta Nguyễn Thanh Hằng và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.

Nhạc trưởng David Gómez Ramírez..
Nhạc trưởng David Gómez Ramírez..

Nhạc trưởng David Gómez Ramírez sinh năm 1977 tại Seville (Tây Ban Nha), từng theo học các chuyên ngành Piano, Trumpet, Âm nhạc học, Sáng tác, chỉ huy dàn nhạc và chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Superior Music Conservatory ở Seville và Valencia. Ngoài vai trò nhạc trường, anh còn được biết đến là một nhà soạn nhạc có số lượng khá lớn các tác phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại.

David Gómez Ramírez từng đạt nhiều giải nhất ở các cuộc thi sáng tác cấp quốc gia ở Alicante, Cordoba và Murcia. Trong những năm gần đây, David Gómez Ramírez đã tham gia chỉ huy tất cả các dàn nhạc chính ở Tây Ban Nha và là nhạc trưởng khách mời ở nhiều nước châu Âu, châu Á, Nam Mỹ; xuất hiện với tư cách giám đốc âm nhạc cùng Dàn nhạc giao hưởng tài năng trẻ Nga của Nhạc viện Tchaikovsky (Moscow). Hiện tại, David Gómez Ramírez là nhạc trưởng và giảng dạy ở Tây Ban Nha, Pháp, Italia.

Anna Sowanna Takeda sinh năm 1992 tại Bangkok, Thái Lan. Cô bắt đầu theo học vĩ cầm từ khi 5 tuổi với những người thầy đầu tiên như Vilmos Olah, Leo Philip, Takayoshi Wanami và Takashi Nagamine. Năm 2015, cô tốt nghiệp hạng xuất sắc Học viện âm nhạc Senzoku.

Năm 10 tuổi, Anna giành Giải nhất cuộc thi tổ chức lần thứ nhất tại Thái Lan của Hội đồng Khảo thí Âm nhạc Úc. Từ năm 2002 đến 2004, cô đã giành nhiều giải thưởng và thành tích âm nhạc như: nhiều Huy chương vàng tại các cuộc thi âm nhạc trẻ quốc gia Thái Lan, Giải Espoir cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Osaka, chung kết cuộc thi âm nhạc sinh viên toàn Nhật Bản tại Tokyo.

Năm 2006, Anna ra mắt buổi trình diễn solo đầu tiên với Dàn nhạc Budapest Kamara Szolistak tại Nhà hát Budapest Nador Terem (Budapest, Hungary). Kể từ đó, cô xuất hiện với vai trò nghệ sĩ solo ở nhiều dàn nhạc. Năm 2010, Anna đã tham gia biểu diễn cùng Dàn nhạc giao hưởng ASEAN nhân kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hằng sinh năm 1977 tại Hà Nội. Chị bắt đầu học tập tại Nhạc viện từ khi lên bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi Cao học Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chị giảng dạy ghi-ta chính tại nơi này.

Sau đó, chị được học bổng của AECID và du học tại Học viện Liceo, Barcelona, Tây Ban Nha và có bằng xuất sắc sau đại học. Tại đây, chị được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Josep Henriquez và Carles Trepat (Tây Ban Nha), Álvaro Pierri (Canada), Gerard Abiton (Pháp) và hiệu trưởng Jaume Torrent. Chị đã tham dự nhiều cuộc thi quốc tế như và đã xuất bản một số đĩa nhạc song tấu cũng như độc tấu ghi-ta.

Năm 2011, chị trở về Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp của mình. Trong Festival quốc tế tại Pollensa, Tây Ban Nha lần thứ 50, chị đã biểu diễn cùng các nghệ sĩ danh tiếng như giọng nam trung Joan Pons hay Dàn nhạc Filarmónica de Praga.

Vé xem buổi biểu diễn được bán tại Nhà hát lớn Hà Nội hoặc đặt vé trực tuyến tại ticketvn.com.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.