Đêm 27/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn

Dự báo, đêm nay, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to do ảnh hưởng của bão số 10. Cơ quan chức năng và người dân tại các địa phương trên cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó kịp thời với nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

(Ảnh minh họa: LÊ LAN)
(Ảnh minh họa: LÊ LAN)

Trong 21 giờ qua (từ 21 giờ ngày 26/9 đến 18 giờ ngày 27/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Lẹ 356,6mm (Thanh Hóa); Thủy điện Hủa Na 346,4mm (Nghệ An); Kỳ Lâm 83,8mm (Hà Tĩnh); Hải Lâm 218,2mm (Quảng Trị); Hương Nguyên 330,2mm (thành phố Huế); Hòa Khương 235mm (thành phố Đà Nẵng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau Thanh Hóa, Nghệ An từ 10-30mm, có nơi trên 60mm, Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 20-50mm, có nơi trên 80mm, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Thanh Hóa: Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Tân Thành, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh; Hiền Kiệt, Hợp Tiến, Luận Thành, Mường Lý, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Thanh, Thượng Ninh, Thường Xuân, Xuân Du; Cổ Lũng, Công Chính, Kiên Thọ, Lương Sơn, Mậu Lâm, Mường Lát, Mường Mìn, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Tam Lư, Thanh Kỳ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Văn Phú, Xuân Thái, Yên Nhân, Yên Thắng, Yên Thọ.

Nghệ An: Châu Bình, Châu Hồng, Châu Tiến, Đông Hiếu, Hùng Chân, Mường Ham, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong; Châu Lộc, Minh Hợp, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, phường Tây Hiếu, phường Thái Hòa, Tam Hợp, Tân Kỳ; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bích Hào, Cát Ngạn, Đại Đồng, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Lống, Na Ngoi, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tri Lễ, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

Hà Tĩnh: Cẩm Duệ; Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Đô, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Nghi Xuân, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Hoành Sơn, phường Nam Hồng Lĩnh, phường Sông Trí, phường Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Khê, Tùng Lộc.

Quảng Trị: Ái Tử, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Hải Lăng, Hướng Phùng, Minh Hóa, Triệu Phong; Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Dân Hóa, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Kim Điền, Kim Ngân, Lệ Ninh, Nam Hải Lăng, Nam Trạch, phường Đồng Sơn, phường Quảng Trị, Phong Nha, Quảng Ninh, Trường Phú; A Dơi, Đakrông, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Khe Sanh, Kim Phú, La Lay, Lao Bảo, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phú Trạch, Tà Rụt, Tân Lập, Tân Thành, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Lâm, Tuyên Sơn.

Thành phố Huế: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc; phường Phong Điền.

Thành phố Đà Nẵng: Bà Nà, Đại Lộc, Đồng Dương, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Sơn Trà, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Việt An; Avương, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đông Giang, Đức Phú, Hùng Sơn, La Êê, Lãnh Ngọc, phường Liên Chiểu, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Thạnh Bình; Bến Giằng, Đắc Pring, La Dêê, Nam Giang, Núi Thành, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Thạnh Mỹ, Trà Liên, Trà My, Trà Tân.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.