Đề xuất nhiều giải pháp phòng, chống sạt trượt và ngập lụt cục bộ tại Lâm Đồng

Ngày 22/9, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng, chống sạt trượt, ngập lụt cục bộ trên địa bàn tỉnh”. Hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trung ương, địa phương; các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia địa chất trong nước, nước ngoài tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc thông tin, hội thảo nhằm đánh giá tình hình sạt trượt, ngập lụt cục bộ trên địa bàn trong thời gian qua. Qua đó, xác định nguyên nhân, các yếu tố gây rủi ro, đề ra các giải pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại, giúp công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả từ bước dự báo thiên tai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, định hướng công tác thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì các công trình bảo vệ mái dốc, tiêu thoát nước.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có 27 tham luận, với 3 nhóm vấn đề, gồm Quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; công nghệ và giải pháp; dự báo, cảnh báo sớm, phân vùng rủi ro sạt trượt. Các ý kiến tham luận có nhiều góc nhìn đa chiều, từ kỹ thuật đến quản lý, từ lý thuyết tính toán đến giải pháp công nghệ cụ thể; từ phương pháp theo dõi, cảnh báo đến quy hoạch phân vùng rủi ro, quy định pháp luật về vận hành sử dụng…

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã nêu những nguyên nhân, giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài tình trạng trên, như xây dựng hệ thống quan trắc tích hợp và giám sát thực tế từng khu vực đất dốc; xây dựng, hiệu chỉnh và từng bước hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm tình trạng sạt lở đất; cần có dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở tại các khu vực trọng điểm để chủ động ứng phó.

Đại biểu trình bày ý kiến tại hội thảo.

Đại biểu trình bày ý kiến tại hội thảo.

Cùng với đó, nên phân vùng theo mức độ rủi ro lũ lụt và lở đất, trong đó có thể sử dụng hình ảnh từ các ứng dụng trực tuyến, từ vệ tinh miễn phí để đánh giá về hiện tượng nứt, lồi lõm của mặt đất; sự xuất hiện các đặc điểm lở đất, khối sụt trượt để sớm hình thành bản đồ phân vùng mức độ rủi ro, giúp cơ quan chức năng và người dân có thể sử dụng, thực hiện các biện pháp khẩn cấp khi có nguy cơ cao về trượt lở đất hay ngập lụt.

Chuyên gia nước ngoài tham dự hội thảo.

Chuyên gia nước ngoài tham dự hội thảo.

Riêng tại thành phố Đà Lạt, trước mắt, cần xác lập các ngưỡng cảnh báo và kịch bản ứng phó cho từng công trình ở các mức nguy cơ khác nhau. Lâu dài, cần xây dựng, ban hành hướng dẫn chi tiết các công trình xây dựng trên đất dốc.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, thời gian qua, tình hình ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn ngày càng phức tạp. Trong mùa mưa 2023, tình trạng này có xu hướng nghiêm trọng hơn, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản; nhất là vụ sạt trượt đất nghiêm trọng tại phường 10, thành phố Đà Lạt và trên đèo Bảo Lộc. Hiện toàn tỉnh vẫn còn ít nhất 163 điểm bị sạt lở và nguy cơ sạt lở đất.

Chuyên gia trình bày các giải pháp phòng, chống sạt trượt đất.

Chuyên gia trình bày các giải pháp phòng, chống sạt trượt đất.

Nguyên nhân chính của thực trạng sạt lở, trượt đất là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, kết hợp địa hình đồi dốc đặc trưng vùng Tây Nguyên. Đồng thời, hoạt động xây dựng, san gạt, đào đất tạo mặt bằng trên các khu vực sườn dốc càng làm tăng nguy cơ sạt lở.

Trong khi đó, tình trạng ngập lụt tại đô thị có nguyên nhân chính là do tình trạng bê tông hóa, đô thị hóa, cộng với việc phát triển nhà lưới, nhà kính trong khi năng lực tiêu thoát nước của hệ thống đô thị đã cũ, chưa đáp ứng được.

Đoàn chuyên gia khảo sát thực tế tại nhiều khu vực sạt lở, trượt đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đoàn chuyên gia khảo sát thực tế tại nhiều khu vực sạt lở, trượt đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Trước đó, chiều 21/9, đoàn chuyên gia có chuyến khảo sát thực tế tại nhiều khu vực sạt lở, trượt đất và ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Qua đó, giúp các chuyên gia, nhà khoa học nắm bắt thực tế về địa hình, địa chất và các giải pháp đã và đang được chính quyền địa phương triển khai ứng phó với thiên tai trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 01/5/2026: Không khí lạnh suy yếu, cả nước giảm mưa, miền Trung nắng đẹp, Nam Bộ còn nắng nóng cục bộ

Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh đang suy yếu dần, Bắc Bộ và miền Trung duy trì trạng thái khô ráo vào ban ngày, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời; trong khi Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

[Video] Dự báo thời tiết ngày 30/4/2026: Ngày nghỉ lễ thời tiết thuận lợi: Bắc Bộ mát mẻ, miền Trung nắng đẹp

Trong ngày nghỉ lễ 30/4 hôm nay, thời tiết trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và di chuyển. Bắc Bộ duy trì trạng thái mát mẻ, ít mưa nhờ ảnh hưởng của không khí lạnh; miền Trung trời đẹp, biển êm; trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng ban ngày nhưng cần lưu ý khả năng xuất hiện mưa dông về chiều tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/4/2026: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ khô ráo, Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta trong đêm nay 29/04, giúp Bắc Bộ duy trì trạng thái khô ráo, trời mát và ít mưa. Trong khi đó, mưa ở miền Trung có xu hướng giảm dần, nắng trở lại từ ngày mai; riêng Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng ban ngày nhưng cần đề phòng mưa dông về chiều tối.

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.