Đề xuất mở rộng tương trợ tư pháp trong thu hồi tài sản

Theo các đại biểu Quốc hội, nếu không có cơ chế chia sẻ tài sản thu giữ với nước ngoài, Việt Nam sẽ khó thu hồi thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm giảm hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Quy rõ tiêu chí để làm căn cứ áp dụng nguyên tắc có đi, có lại

Thực tế cho thấy nhiều quốc gia từ chối yêu cầu tương trợ của Việt Nam vì một số lý do khác nhau. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung danh mục các quốc gia đã có tiền lệ hợp tác để làm căn cứ áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

ndo_br_nguyen-tam-hung-ba-ria.jpg
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu) tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, nhằm tách bạch, chuyên biệt hóa lĩnh vực tương trợ hình sự, một hoạt động có tính phức tạp cao, liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia, quyền con người và hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đi vào nội dung cụ thể, về áp dụng nguyên tắc có đi, có lại tại Điều 6, đại biểu Tâm Hùng nhận định, nguyên tắc này phù hợp về mặt chủ quyền nhưng nếu không có tiêu chí rõ ràng sẽ dễ dẫn đến việc xử lý tùy nghi, thiếu nhất quán. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia từ chối yêu cầu tương trợ của Việt Nam vì một số lý do khác nhau. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung danh mục các quốc gia đã có tiền lệ hợp tác để làm căn cứ áp dụng nguyên tắc có đi, có lại và cơ chế công bố, công khai quyết định từ chối hỗ trợ của nước ngoài.

Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét bổ sung việc áp dụng nguyên tắc có đi, có lại, bởi trong thông lệ quốc tế, đây trở thành một nguyên tắc trong hoạt động đối ngoại của các chủ thể công pháp và tư pháp khi tham gia trên quan hệ quốc tế.

ndo_br_nguyen-tao-lam-dong.jpg
Đại biểu Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng). (Ảnh: DUY LINH)

“Chúng tôi tha thiết đề nghị trường hợp tương trợ tư pháp về hình sự thực hiện trên cơ sở một điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp về hình sự mà Việt Nam và nước ngoài là thành viên khác với quy định của pháp luật Việt Nam thì áp dụng các điều khoản trong điều ước đó, khi không có điều ước quốc tế sẽ áp dụng nguyên tắc có đi, có lại”, đại biểu nói.

Về nguyên tắc tương trợ tư pháp hình sự được quy định tại Điều 5 của dự thảo luật, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc quy định về bảo đảm quyền con người, đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị bổ sung tương trợ tư pháp về hình sự được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, các bên cùng có lợi, bảo đảm quyền con người, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế có liên quan và Việt Nam là thành viên.

Xây dựng cơ chế chia sẻ tài sản minh bạch, rõ ràng

Theo đại biểu Trần Thị Thu Phước (Đoàn Kon Tum), đây là một dự án luật có ý nghĩa chiến lược, không chỉ hoàn thiện hệ thống pháp luật mà còn tạo ra một "thanh bảo kiếm pháp lý" sắc bén để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và quyền lợi của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Việc ban hành một đạo luật chuyên sâu về tương trợ tư pháp hình sự không chỉ là yêu cầu nội tại của công tác cải cách tư pháp mà còn là một bước đi tất yếu thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với tư cách là một thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế trong công cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm xuyên quốc gia.

ndo_br_tran-thi-thu-phuoc-kon-tum.jpg
Đại biểu Trần Thị Thu Phước (Đoàn Kon Tum) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu nhận định, lần đầu tiên tại dự thảo luật này đã đưa ra các quy định về hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản. Đây là một bước tiến lớn đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, rửa tiền.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng các quy định về thỏa thuận chia sẻ tài sản tại khoản 2 và khoản 5 của Điều 32 dự thảo luật còn khá chung, chưa tạo ra được một cơ chế đủ rõ ràng, minh bạch để khuyến khích các nước đối tác ưu tiên hợp tác với Việt Nam.

Để giải quyết vấn đề này, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 32 về nội dung Chính phủ quy định chi tiết các nguyên tắc, trình tự, thủ tục về thỏa thuận chia sẻ tài sản với nước ngoài trên cơ sở phù hợp với pháp luật của Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và thông lệ quốc tế.

Đại biểu Thu Phước nêu rõ, thực tiễn công tác thu hồi tài sản có yếu tố nước ngoài của chúng ta trong thời gian qua cũng còn rất nhiều hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc chúng ta có các thỏa thuận rõ ràng về quản lý, sử dụng và đặc biệt là chia sẻ phần tài sản thu hồi được là yếu tố then chốt để thúc đẩy hợp tác.

“Chúng ta có thể hiểu rằng các nước được yêu cầu cũng phải bỏ ra một nguồn lực không nhỏ để điều tra, xác minh, khởi kiện, phong tỏa tài sản. Do đó khi có một cơ chế chia sẻ minh bạch, công bằng sẽ là động lực vật chất quan trọng để họ tích cực hỗ trợ cho chúng ta”, đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đánh giá, dự thảo luật đã có tiến bộ khi quy định rõ phạm vi tịch thu, xử lý tài sản có yếu tố nước ngoài nhưng còn thiếu quy định cụ thể về chia sẻ tài sản bị thu giữ.

Theo đại biểu, thực tiễn xử lý các vụ án rửa tiền, buôn bán ma túy xuyên quốc gia cho thấy tài sản liên quan thường nằm rải rác ở nhiều quốc gia. Nếu không có cơ chế chia sẻ tài sản, Việt Nam sẽ khó thu hồi thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, đại biểu đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung một khoản riêng về tiêu chí tỷ lệ tài sản thu hồi.

ndo_br_vien-truong-vksnntc-nguyen-huy-tien.jpg
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. (Ảnh: DUY LINH)

Giải trình làm rõ nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, về phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự, có nhiều ý kiến các đại biểu đề nghị mở rộng phạm vi về tương trợ tư pháp hình sự như: vấn đề về truy vết tài sản, vấn đề về công cụ phạm tội, giám định kỹ thuật số, dữ liệu điện tử, bảo vệ nhân chứng hoặc thành lập các tổ điều tra chung, trao đổi, đặc biệt là vấn đề thu hồi tài sản.

Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến nêu rõ: “Đây là những vấn đề chúng ta thực sự phải tiếp tục nghiên cứu và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội để nghiên cứu và phối hợp với cơ quan để chỉnh lý bổ sung, đặc biệt là vấn đề thu hồi tài sản”.

Theo ông Tiến, thời gian qua công tác thu hồi tài sản đã được thực hiện rất tích cực. Thí dụ như hợp tác về tương trợ tư pháp với Singapore trong vụ án Phan Sào Nam, chúng ta đã kiên quyết, cố gắng.

“Về nguyên tắc, thu lại tài sản chuyển đi thì thuận nhưng tỷ lệ thu lại không cao, đây là vấn đề rất khó khăn và chúng ta kiên trì thực hiện thông qua các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự đã ký kết", ông Tiến thông tin.

Cho biết hiện nay Việt Nam đã tiến hành ký kết được trên 30 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho hay: “Về cơ bản phải thực hiện theo hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự trên nguyên tắc có đi, có lại như hôm nay các đại biểu Quốc hội đã phát biểu, thì mới có thể tiến hành thực hiện tốt công tác này theo yêu cầu đại biểu đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: Thành Đạt)

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ "nút thắt" trong công tác quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. Với nhiều điểm mới, Nghị định được kỳ vọng sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ các bất cập thực tiễn trong quy hoạch, nhằm thúc đẩy triển khai các dự án, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.

Một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Phương tiện dừng, đỗ trái phép trên cao tốc sẽ rất nguy hiểm

Thời gian qua, nhiều phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ đã dừng, đỗ trái quy định. Mặc dù, lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục xử lý và có nhiều hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, một số người điều khiển phương tiện vẫn cố tình dừng, đỗ và gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng.

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

[Video] Cảnh giác với tin giả trước thềm bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng hoạt động tung tin giả, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 12/3, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tham vấn hồ sơ chính sách dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Trong ảnh: Thứ trưởng Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: TL)

Thiết kế chính sách cần phù hợp thực tiễn

Đổi mới quản lý nhà nước với đội ngũ luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội… là những yêu cầu đang được đặt ra... 

Hiện trường tàu tông vào cầu Ghềnh.

Khởi tố vụ án điều tra tàu tông cầu Ghềnh

Liên quan vụ tàu tông vào cầu Ghềnh, khiến cầu hư hỏng, tuyến đường sắt bắc-nam gián đoạn những ngày qua, tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy.