Đề xuất mở rộng điều kiện thụ hưởng và cơ chế thuê mua nhà ở xã hội

Ngày 24/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cho phép xây dựng nhà ở xã hội cho thuê trên đất quy hoạch sản xuất, kinh doanh

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) đánh giá cao các quy định trong dự thảo, đặc biệt là việc cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm quản lý nhà nước.

Theo đại biểu, việc chuyển thẩm quyền phê duyệt dự án khả thi cho chủ đầu tư, bỏ yêu cầu đấu thầu, không phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và lồng ghép thủ tục phòng cháy, chữa cháy là những điều chỉnh hợp lý, giúp giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư.

Đại biểu cũng chỉ rõ, hiện nay nhà ở xã hội gồm hai loại: nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở xã hội ở lâu dài, tuy nhiên xu hướng xã hội đang nghiêng về nhu cầu thuê, nhất là với người lao động đã có chỗ ở tại quê nhưng cần nơi ở gần nơi làm việc. Ông Minh cho rằng, việc phát triển mạnh nhà ở xã hội cho thuê sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, giảm chi phí đi lại cho người lao động.

Đại biểu Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hiện mục tiêu nhà ở xã hội mới đạt khoảng 15%, còn thiếu nhiều so với yêu cầu. Vì vậy, đại biểu kiến nghị Quốc hội cho phép người có đất đang quy hoạch là đất sản xuất kinh, doanh được xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê giống như kinh doanh nhà ở xã hội cho thuê, tạo điều kiện bổ sung nhanh nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nêu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Phạm Thị Hồng Diễm (Trà Vinh) cho biết, việc ban hành nghị quyết sẽ góp phần tháo gỡ những nút thắt trong phát triển nhà ở xã hội, giúp người lao động thu nhập thấp có thêm cơ hội tiếp cận, mua hoặc thuê nhà ở phù hợp.

Theo nữ đại biểu, thành công của chính sách thí điểm không chỉ hỗ trợ hiệu quả mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, mà còn tạo tiền đề nhân rộng mô hình, nâng cao nguồn cung và giải quyết bài toán nhà ở bức thiết tại nhiều địa phương.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Diễm (Trà Vinh) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Phạm Thị Hồng Diễm (Trà Vinh) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Góp ý cho dự thảo nghị quyết về điều kiện thụ hưởng nhà ở xã hội (Điều 9), đại biểu đề nghị mở rộng tiêu chí xác định đối tượng hưởng chính sách. Thay vì chỉ căn cứ vào hộ khẩu hoặc nơi cư trú, cần lấy nơi làm việc ổn định làm căn cứ chính, phù hợp với thực tiễn di cư lao động hiện nay.

Đại biểu dẫn số liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện có hơn 1,2 triệu công nhân làm việc xa quê không có chỗ ở ổn định nhưng không đủ điều kiện mua/thuê nhà ở xã hội do vướng quy định về hộ khẩu. Đại biểu đề nghị cho phép người lao động đang làm việc tại địa phương không có dự án nhà ở xã hội, nếu được cơ quan sử dụng xác nhận, thì vẫn được quyền đăng ký mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại địa phương khác.

Về cơ chế thuê nhà ở xã hội (Điều 10), đại biểu kiến nghị mở rộng đối tượng được thuê, không chỉ giới hạn cho công nhân khu công nghiệp mà cần bổ sung thêm các nhóm như giáo viên mới ra trường, bác sĩ trẻ, cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Đại biểu cũng đề xuất bổ sung cơ chế thuê mua sau thời gian sử dụng ổn định, theo đó người thuê được chuyển quyền mua nhà ở xã hội sau tối thiểu 5 năm cư trú liên tục và không vi phạm hợp đồng. Theo đại biểu, mô hình này không chỉ tạo động lực ổn định đời sống mà còn giúp giảm áp lực sở hữu nhà ngay cho người lao động.

Mở rộng đối tượng đóng góp vào Quỹ phát triển nhà ở xã hội

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) phát biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nhấn mạnh sự cần thiết của việc đa dạng hóa nguồn lực cho Quỹ phát triển nhà ở xã hội, trong đó đặc biệt lưu ý vai trò đóng góp của chính những người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội.

Theo đại biểu, cần thiết cho phép người dân có nhu cầu nhà ở xã hội được tham gia đóng góp thường xuyên vào quỹ dưới hình thức tiết kiệm, và lấy lịch sử đóng góp làm một trong các tiêu chí xét duyệt ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội theo hướng: người tích lũy tốt có thể được mua, người tích lũy trung bình có thể thuê mua, người tích lũy kém hơn thì được ưu tiên thuê.

“Cần mở rộng thêm một ý là nguồn tiền đóng góp của những người này sẽ được dành để đầu tư có thể xây dựng nhà bán chứ không chỉ có thuê và thuê mua như hiện nay”, ông Cường nêu kiến nghị.

Bày tỏ tán thành với ý kiến của đại biểu Cường về Quỹ nhà ở quốc gia, đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) nêu rõ, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có chức năng đầu tư tạo lập quỹ nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuê, thuê mua theo đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cần có cơ chế quản lý chặt chẽ để việc huy động, quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả nhằm phục vụ cho mục tiêu quan trọng nêu trên.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tình hình triển khai nhà ở xã hội trên cả nước vẫn còn rất chậm so với mục tiêu đề ra là 1 triệu căn.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, cả nước mới triển khai được 679 dự án với khoảng 623.000 căn; trong đó mới hoàn thành 108 dự án với khoảng 73.000 căn, đạt khoảng 15%. Riêng năm 2025, mục tiêu là 100.000 căn nhưng đến nay mới hoàn thành 15.600 căn, khởi công thêm gần 20.000 căn, đạt khoảng 44%.

Theo Bộ trưởng, nguyên nhân chính khiến tiến độ chậm là do vướng mắc ở cơ chế, thể chế, chính sách và quy trình, thủ tục triển khai. Do đó, Bộ Xây dựng đã báo cáo, đề xuất Chính phủ xin cơ chế chính sách tháo gỡ những khó khăn cho nhà đầu tư được tham gia xây dựng nhà ở xã hội.

Bộ trưởng nêu rõ hai nhóm vấn đề lớn cần tập trung giải quyết: Thứ nhất là nhóm chính sách liên quan quỹ và đối tượng thụ hưởng.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về đối tượng được vay ưu đãi, Bộ trưởng cho hay, dù đã triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, tăng lên 145.000 tỷ đồng, nhưng đến tháng 4/2025 mới giải ngân được 3.042 tỷ đồng - chỉ đạt gần 3% trong 5 năm, cho thấy vướng mắc lớn nằm ở quy trình tín dụng và thủ tục giải ngân quá chặt chẽ khiến nhà đầu tư e ngại.

Thứ hai là nhóm thủ tục và quy trình đầu tư. Bộ trưởng cho biết, thời gian lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu thầu hiện nay kéo dài khoảng 300 ngày. Nếu áp dụng cơ chế đặc thù, thời gian này có thể rút xuống 75 ngày.

“Thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì phải thấy từ công tác chuẩn bị đầu tư cho đến kết thúc của quá trình đầu tư cũng hết khoảng 105 ngày, nhưng nếu gộp lại chỉ nằm trong bước thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và tổng dự toán cũng như kết hợp với điều kiện cấp giấy phép chỉ mất khoảng 35 ngày so với quy định hiện hành”, Bộ trưởng nêu rõ.

Ông Minh cũng cho biết, việc phê duyệt giá nhà ở xã hội sẽ không quy định giá sàn chung toàn quốc mà giao Sở Xây dựng và Sở Tài chính các địa phương xác định theo đơn giá dự toán thực tế, với mức chênh lệch tối đa không vượt quá 10% so với giá tổng dự toán.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.