Đề xuất hơn 127 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ mồ côi do Covid-19

Dự thảo tờ trình về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đề xuất nguồn kinh phí thực hiện khoảng 127,33 tỷ đồng. Các chính sách tập trung hỗ trợ phụ nữ mang thai là F0, nữ nhân viên y tế tuyến đầu và trẻ em mồ côi do Covid-19.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà trẻ mồ côi (Ảnh minh họa: Khánh Trình).
Lãnh đạo huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà trẻ mồ côi (Ảnh minh họa: Khánh Trình).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là dự thảo).

Văn bản này đề xuất chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho một số nhóm đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như phụ nữ là F0, lao động nữ tham gia lực lượng y tế tuyến đầu, trẻ em mồ côi do cha mẹ qua đời vì Covid-19.

Chính sách: Đã có nhưng chưa đủ

Đợt dịch Covid-19 kéo dài từ tháng 7 đến nay tại các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội và một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đã tác động nặng nề tới đời sống kinh tế - xã hội nước ta.

Theo Tổng cục Thống kê, đại dịch làm tăng tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý III năm 2021 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Nhóm phụ nữ mang thai, mới sinh con, nuôi con nhỏ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tìm kiếm việc làm cũng như trong quá trình di cư nhằm đối phó với dịch bệnh. Theo thống kê sơ bộ, số phụ nữ sinh con và đang mang thai là F0 hiện tại khoảng 1.700 người.

Đại dịch Covid-19 cũng làm tăng đột biến về dịch vụ y tế trong các đợt bùng phát dịch đã cho thấy những thách thức không nhỏ đối với đội ngũ nữ nhân viên y tế tuyến đầu. Bên cạnh công việc chuyên môn, hầu hết các nữ y, bác sĩ vẫn phải đảm nhận công việc chăm sóc gia đình, nên việc tạm thời đóng cửa trường học và sự thiếu vắng các dịch vụ chăm sóc thay thế đã tác động rất lớn đến họ, đặc biệt vào thời điểm bị quá tải công việc trong cơ sở y tế. Số phụ nữ là nhân viên y tế tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên tới gần 100 nghìn người.

Đợt dịch bùng phát lần thứ tư từ ngày 27/4/2021 đã gây ra những tác động nghiêm trọng nhất, khiến số ca tử vong tăng cao từ trước tới nay. Tính đến ngày 20/10/2021, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước ta là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Số trẻ em mồ côi tập trung nhiều nhất ở TP Hồ Chí Minh (1.584 trẻ em) và một số tỉnh, thành phố phía nam (Bình Dương: 233 trẻ em, Đồng Nai: 121 trẻ em, Long An: 85 trẻ em; Đồng Tháp: 72 trẻ em; Tiền Giang 51 Trẻ em; An Giang: 35 Trẻ em).

Báo cáo từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương cho biết, tính đến ngày 15/10, đã có 2.352 trẻ em chịu cảnh mồ côi do cha, mẹ bị tử vong do Covid-19.

Trong số này, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là 73 trẻ em, mồ côi cha hoặc mẹ là 2.279 trẻ em. Thống kê sơ bộ cho thấy, số trẻ em mồ côi do mất cha, mẹ do nhiễm Covid-19 là khoảng 2.500 trẻ em.

Tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn  Covid-19, có quy định về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và lao động nữ.

Cụ thể, hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em là F0, F1 với 80.000 đồng/người/ngày và hỗ trợ thêm cho trẻ em F0, F1 1 triệu đồng/trẻ em.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg: Đã hỗ trợ tiền ăn cho 551.600 người lớn và trẻ em là đối tượng F0, F1 với kinh phí là 331,1 tỷ đồng và 15.900 trẻ em là đối tượng F0, F1 được hỗ trợ bổ sung với mức 1 triệu đồng/trẻ em.
5.650 người lao động mang thai và 127.590 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động  nhận được hỗ trợ bổ sung với với mức 1 triệu đồng/người.

(Cập nhật đến 15/10/2021)

Người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người.

Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi.

Cũng nhằm hỗ trợ kịp thời cho trẻ em bị mồ côi do Covid-19, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể, trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 7,78 tỷ đồng cho 1.556 trẻ em mồ côi mất cha, mẹ do Covid-19 (mức 5 triệu đồng/trẻ em) và 124 triệu đồng cho 124 trẻ em sơ sinh là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 (mức 1 triệu đồng/trẻ em).

Tuy nhiên, theo nhận định của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia trong nước, đại dịch Covid-19 vẫn sẽ có những tác động không nhỏ đối với đời sống kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới. Vì vậy, việc ban hành các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là cần thiết và cấp bách trong bối cảnh hiện nay.

Ba nhóm chính sách cho các đối tượng đặc thù

Dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ phụ nữ với một số nhóm đối tượng sau.

Thứ nhất là lao động nữ bị nhiễm Covid-19, với điều kiện họ là lao động nữ đang mang thai hoặc sinh con  trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2021 đến ngày 31/12/2021 được hỗ trợ một lần, với mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/người.

Ước tính, khoản kinh phí hỗ trợ nhóm này là 4 tỷ đồng, với khoảng 2.000 người.

Thứ hai là chính sách hỗ trợ nữ nhân viên y tế tuyến đầu. Đối tượng là người có chức danh nghề nghiệp chuyên môn y tế, các chức danh nghề nghiệp khác đang công tác trong ngành y tế và học viên, sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe (bao gồm cả lực lượng vũ trang hoặc y tế Trung ương và địa phương, người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) là nữ.

Nhóm này có trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc cấp độ 3, 4 của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19, cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Mức hỗ trợ đề xuất là 1 triệu đồng/người, áp dụng một lần bằng tiền. Dự kiến, kinh phí dành cho 100 nghìn người là 100 tỷ đồng, trích từ ngân sách Trung ương.

Dự thảo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi do cha, mẹ qua đời trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2021 đến ngày 31/12/2021 vì nhiễm Covid-19.

Với nhóm này, có hai mức hỗ trợ. Cụ thể, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ một lần 20 triệu đồng/em. Trẻ em mồ côi cha/hoặc mẹ được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng/ em.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng nêu rõ, hiện nay, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng được hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội được hưởng chính sách hỗ trợ hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên, đối với nhóm trẻ em mồ côi do Covid-19 là nhóm trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội do hoàn cảnh giãn cách xã hội kéo dài, không có người thân thường xuyên chăm sóc nên cần có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước ngoài quy định chung đối với các trẻ em mồ côi theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, chính sách này được thực hiện cùng với chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chương trình “Nối vòng tay thương” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác

Dự kiến, số kinh phí dành cho chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi này là 14,1 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí dành cho nhóm trẻ em mồ côi cả cha và mẹ là khoảng 1,6 tỷ đồng. Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ là khoảng 12,5 tỷ đồng. Ngân sách lấy từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Dự thảo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, áp dụng với các Mẹ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Mức hỗ trợ một lần bằng tiền 2 triệu đồng mỗi Mẹ. Dự kiến, số kinh phí dành cho 4.615 Mẹ là 9,23 tỷ đồng, trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

Tổng nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên khoảng 127,33 tỷ đồng.
Trong đó, từ Ngân sách Trung ương: 104 tỷ đồng, từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam: 14,1 tỷ đồng, từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương 9,23 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.