Đê sông Cà Lồ tại thành phố Phúc Yên bị lún nứt nghiêm trọng

Hiện nay tuyến đê sông Cà Lồ đoạn thuộc địa phận thôn Cao Quang và thôn Đức Cung, xã Cao Minh (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang bị lún nứt nghiêm trọng. Vết nứt dài và sâu, đe dọa an toàn của nhiều hộ dân trong khu vực.
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra đoạn đê bị nứt.
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra đoạn đê bị nứt.

Sự việc đã được báo cáo lên Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hiện tại các hộ dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng hết sức lo lắng do mùa mưa bão đang tới gần. Nếu lưu lượng nước sông Cà Lồ tăng cao như hằng năm có thể làm vỡ đê, ảnh hưởng lớn đến tính mạng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và người dân.

Sau khi xem xét báo cáo của cơ quan chuyên môn và tiếp thu ý kiến của người dân, ngày 12/3 và 14/3, Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên đã cử đoàn công tác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra, khảo sát vị trí mặt đê bị lún nứt.

Kết quả kiểm tra, khảo sát cho thấy, đoạn đê từ K2+200-K4+600 đi qua khu vực ao, đầm, ruộng lúa. Giữa mặt đê với chân đê phía sông và phía đồng có độ chênh cao. Mặt đê xuất hiện các vết nứt rải rác dọc theo tuyến, trong đó xuất hiện nhiều đoạn bị lún nứt sâu và rộng. Tổng chiều dài vết nứt khoảng 800m. Bề rộng vết nứt khoảng 1,5-5cm, chiều sâu từ 60-80cm tùy theo từng vị trí.

Đối với đoạn đê bị lún nứt từ K2+200-K4+600, cơ quan chuyên môn xác định có nhiều điểm xung yếu về đê điều nằm rải rác trên mặt đê. Dự đoán nguyên nhân gây lún nứt mặt đê có thể do tải trọng mặt đê lớn hơn so thiết kế.

Liên tục trong các ngày 12-14/3, Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực tế về địa chất, mức độ ảnh hưởng, quy mô và độ an toàn của thân đê tại vị trí xảy ra sự cố. Các cơ quan liên quan đều đánh giá vết nứt trên mặt đê rất nghiêm trọng, cần sửa chữa khẩn cấp trước mùa mưa lũ sắp tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên Hoàng Trọng Lợi đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng thành phố chủ động triển khai thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Phúc Yên. Ủy ban nhân dân xã Cao Minh tổ chức triển khai lực lượng canh gác đê; lập sổ theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, báo cáo kịp thời khi vết nứt lan rộng có nguy cơ làm mất an toàn đê điều.

Có những chỗ nứt sâu tới 80cm.

Có những chỗ nứt sâu tới 80cm.

Thành phố đã thông báo rộng rãi về tình hình sự cố đến toàn thể nhân dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng để chủ động phòng tránh khi có tình huống xấu xảy ra; chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án di dời dân cư bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản khi cần thiết.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hạn chế tải trọng lưu thông trên tuyến đê cho đến khi xử lý xong sự cố.

Hiện tại người dân đang sinh sống ở quanh khu vực tuyến bị lún nứt rất hoang mang, lo lắng và khẩn thiết đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phúc Yên quan tâm chỉ đạo cho xử lý khẩn cấp sự cố lún nứt mặt đê, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trước mùa mưa bão.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.