Văn hóa và Phát triển

Ðể sách không phải "đi tìm bạn đọc"

Hệ thống thư viện cấp quận, huyện là thiết chế văn hóa cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sách, báo đến với người dân, đáp ứng nhu cầu mở mang kiến thức, nâng cao đời sống tinh thần của cộng đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, hệ thống này ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn, hoạt động mờ nhạt, đòi hỏi phải có những giải pháp khắc phục kịp thời.

Thư viện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) luôn đổi mới, bổ sung đầu sách, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút bạn đọc.
Thư viện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) luôn đổi mới, bổ sung đầu sách, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút bạn đọc.

Thư viện chỉ vài chục bạn đọc

Hà Nội có gần 30 thư viện quận, huyện được thành phố quan tâm, xây dựng cơ sở vật chất. Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội Nguyễn Ngọc Nguyên cho biết: Thành phố đã hỗ trợ, đầu tư cho các thư viện gặp khó khăn về kho tàng, phòng đọc. Năm qua, một số thư viện đã chuyển về trụ sở mới hoặc nâng cấp, nằm trong các trung tâm văn hóa quận, huyện với cơ sở vật chất, kỹ thuật khá tốt như các thư viện ở huyện Ðan Phượng, Thạch Thất, quận Long Biên, Ba Ðình, nâng số thư viện quận, huyện, thị xã có trụ sở đáp ứng được tiêu chuẩn lên hơn 50%.

Thế nhưng, khi chúng tôi đến quận Cầu Giấy, hỏi thăm đường tới thư viện thì nhiều người nói không biết. Mãi sau, có một em học sinh nhiệt tình dẫn chúng tôi đến tận nơi. Thư viện quận Cầu Giấy nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Phong Sắc. Ðó là ngôi nhà khá bề thế, được xây dựng trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; thư viện đồng thời vừa là nhà truyền thống của quận. Thư viện có hơn 18.000 đầu sách, báo lại ở vị trí đắc địa, gần các trường đại học, nhưng khung cảnh rất vắng vẻ, ít người qua và bạn đọc lại càng ít hơn. Cả phòng đọc rộng, nhưng chỉ lác đác vài bác cao tuổi ngồi đọc sách, báo.

Theo chị Bùi Thị Thúy, cán bộ phụ trách thư viện, ở đây có hai cán bộ trông coi và phục vụ bạn đọc. Họ đã tìm mọi cách thu hút người đọc, nhưng mỗi năm cũng chỉ khoảng 400 người đến làm thẻ hoặc đổi thẻ. Ðây là con số quá nhỏ so với một quận đông dân như Cầu Giấy. Theo khảo sát của chúng tôi, tình trạng này phổ biến ở các thư viện quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Số liệu thống kê năm 2014 của Thư viện Hà Nội cho thấy, riêng Thư viện quận Hoàn Kiếm mới có số lượng bạn đọc 1.175 người, còn lại hầu hết mỗi thư viện quận chỉ được vài ba trăm người, thậm chí có những con số đáng buồn như: Thư viện quận Hoàng Mai có 94 bạn đọc, Thư viện quận Hai Bà Trưng vỏn vẹn... 25 bạn đọc.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, nhà nghiên cứu văn hóa - Tiến sĩ Nguyễn Minh San cho biết: "Hiện tượng thư viện vắng bạn đọc có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cốt lõi là văn hóa đọc đang mất dần vị trí trong xã hội hiện đại, nhất là đối với lớp trẻ. Sự phát triển của công nghệ thông tin, các phương tiện nghe, nhìn, in-tơ-nét, điện thoại thông minh... đã ảnh hưởng cách thức đọc và nội dung đọc. Nhưng theo tôi, tất cả những thứ đó không thể thay thế được việc đọc sách". Còn Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam cho rằng, phương thức giáo dục thụ động ở nước ta hiện nay khiến học sinh lười đọc sách. Thực hiện tốt phương thức tự học, sẽ khiến người học chủ động đi tìm sách để đọc.

Bạn đọc tham khảo sách tại Thư viện Hà Nội. Ảnh: TRẦN HẢI

Ðầu tư đúng tầm mới có bạn đọc

Trước thực trạng thưa vắng người đọc, không ít người bức xúc cho rằng, việc đầu tư cho thư viện quận, huyện là rất lãng phí; thậm chí còn đặt vấn đề, những thư viện như thế có nên tồn tại hay không?

PGS, TS Lương Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật Việt Nam cho rằng, hệ thống thư viện này vẫn cần thiết trong đời sống cộng đồng, nhất là đối với lớp trẻ; vấn đề quan trọng ở đây là phải sớm đổi mới nội dung và hình thức phục vụ, khai thác có hiệu quả nguồn sách, nguồn tài nguyên trí thức. Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Phạm Thế Khang nhận định: Ðất nước càng phát triển thì càng cần có nhiều thư viện công cộng. Nơi nào không có người đọc thì phải xem xét cung cách làm việc của cán bộ thư viện nơi đó.

Như vậy, đổi mới hoạt động của thư viện quận, huyện đang là vấn đề cấp bách đối với thiết chế văn hóa này. Theo PGS, TS Lương Hồng Quang, trong hoàn cảnh kinh tế đất nước còn khó khăn, việc đầu tư không nên dàn trải, không nhất thiết quận, huyện nào cũng phải có thư viện. Nên tập trung đầu tư cho thư viện nào có đủ điều kiện hình thành, trong đó quan trọng nhất là kho sách. Kho sách phải phong phú, gần gũi cuộc sống, nội dung thiết thực, đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng đọc. Với kinh phí đầu tư cho thư viện trung bình một năm vài ba chục triệu đồng thì quá khó để đổi mới đầu sách. Kinh phí hạn hẹp mà không biết chọn lọc khi mua sách thì thư viện sẽ trở thành nơi tiêu thụ các loại sách ế ẩm của nhà xuất bản!

Bên cạnh đầu tư kho sách, việc nâng cấp phòng ốc, cung cách phục vụ của cán bộ thư viện cũng cần được nâng cao. Các dịch vụ thông tin thư viện phải đa dạng hóa, như đọc tại chỗ, cho mượn về nhà, phục vụ theo hình thức tự chọn (kho mở); cung cấp thông tin theo yêu cầu; biên soạn thư mục giới thiệu sách mới; thư mục chuyên đề... trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. Vụ trưởng Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Thanh Mai cho biết: Tuy là thư viện trên địa bàn quận, huyện, nhưng vẫn phải đầu tư cho đúng chuẩn, đúng tầm thì mới bảo đảm chất lượng hiệu quả hoạt động. Thư viện phải trở thành trung tâm của văn hóa của quận, huyện. Ðây cũng là xu thế tổ chức thư viện của các quốc gia phát triển trên thế giới.

Một giải pháp quan trọng nữa để nâng cao tính năng hoạt động sáng tạo của thư viện quận, huyện là xây dựng thành một thiết chế đơn lập. Nếu được thực hiện cơ chế tự chủ, với hành lang pháp lý rõ ràng, các thư viện quận, huyện sẽ có bước đột phá, thoát khỏi căn bệnh bao cấp, trì trệ triền miên.

Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Phạm Thế Khang nhấn mạnh: Bên cạnh việc đầu tư xây dựng các thư viện, việc khơi dậy phong trào đọc sách trong cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2014 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có gần 20 hoạt động, thu hút hàng nghìn người đến dự. Cuộc thi tuyên truyền sách hè thiếu nhi năm 2014 đã thành công cả về bề rộng lẫn bề sâu, thu hút gần 400 xã, phường với hơn 15.000 học sinh tham gia. Kinh nghiệm cho thấy, bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước để tổ chức các sự kiện tuyên truyền giới thiệu sách, sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc đưa sách đến với người đọc. Phó Giám đốc Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm, đồng thời phụ trách thư viện Lâm Kim Oanh chia sẻ: Thư viện quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục - Ðào tạo thường xuyên đưa học sinh đến thư viện; luân chuyển sách đến 18 phường và 20 trường học trong quận; tích cực chuẩn bị cho phong trào sách hè cho thiếu nhi sắp tới.

Hiện tại, ở Hà Nội, tám huyện Mỹ Ðức, Ba Vì, Ứng Hòa, Thạch Thất, Phú Xuyên, Ðông Anh, Sóc Sơn, Quốc Oai đã và đang tiếp nhận Chương trình thư viện lưu động của thư viện thành phố để tổ chức các chương trình đọc sách cho thiếu nhi ở địa phương... Tất cả các hình thức hoạt động đó sẽ góp phần khơi dậy phong trào đọc sách rộng rãi trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu người đọc đi tìm sách, chứ không phải sách... đi tìm bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.