Để gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo ở Gia Lai vui Xuân, đón Tết

Chiều 26/1, tại thành phố PleiKu, tiếp tục lịch thăm, tặng quà Tết của Đoàn công tác Trung ương, phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, tỉnh cố gắng dành mọi nguồn lực quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trân trọng trao 600 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thành viên trong Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biểu trưng số tiền 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết tặng nhân dân địa phương; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm, trao biểu trưng 300 triệu đồng hỗ trợ tỉnh (do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank tài trợ).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân, các anh, chị, em công nhân, người lao động tỉnh Gia Lai lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong không khí ấm áp, thân tình cuộc gặp đầu năm mới với đồng chí, đồng bào, Chủ tịch Quốc hội thông báo những nét khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Các kết quả cũng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng tích cực hơn.

An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại diễn ra liên tục, sôi động; uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Gia Lai chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết tặng nhân dân địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh Gia Lai chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao biển tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết tặng nhân dân địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trong những kết quả quan trọng của đất nước, có phần đóng góp ý nghĩa, quan trọng tích cực vào thành tựu chung của đất nước của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai.

Nằm ở phía bắc Tây Nguyên, Gia Lai có một vị trí chiến lược quan trọng với hơn 80.000km đường biên giới giáp với tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Trong thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định...

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa qua xuất ngân sách hỗ trợ 48.266 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tổng kinh phí hơn 14,4 tỷ đồng; tổ chức chúc Tết 108 cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng quan tâm chăm lo cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ Vì người nghèo tỉnh tặng 1.100 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; bên cạnh đó các tổ chức, cá nhân quan tâm tổ chức các hoạt động tình nghĩa, trao tặng quà Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết.

Ngoài ra, triển khai phong trào Tết nhân ái do Hội Chữ thập đỏ phát động trong toàn tỉnh, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, phấn đấu chăm lo, hỗ trợ quà Tết cho 30.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em đặc biệt khó khăn... với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng.

Ghi nhận những kết quả trên của tỉnh, thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương thường xuyên trao đổi, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, người lao động, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình, mỗi cá nhân phát triển sinh kế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Gia Lai tập trung đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế để mỗi người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… được tiếp cận, thụ hưởng những thành quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực, vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; các anh, chị, em công nhân, người lao động chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, địa phương và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, an toàn vệ sinh lao động, không ngừng thi đua lao động, sản xuất...

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội chứng kiến Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao bảng tượng trưng 300 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tặng tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với sự chỉ đạo sát sao, toàn diện của Đảng, Quốc hội đã không ngừng quan tâm, đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp luật minh bạch, ổn định, tạo điều kiện tốt hơn nữa để chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, tại 2 kỳ họp gần đây (kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5), Quốc hội đã thông qua 9 luật và 11 nghị quyết với nhiều quyết sách quan trọng, trong đó Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia… quy định nhiều nội dung mới, cụ thể về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Các chính sách đặc thù về phân bổ, giao dự toán, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã hoàn thành đạt và vượt 17/24 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 3,02% so cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 59,08 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách đạt 5.575,3 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD.
Các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,11%; tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.