Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới Gia Lai

Tỉnh Gia Lai đang triển khai xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới phía tây. Tuy nhiên, tiến độ thi công đang chậm so với kế hoạch, đặt ra yêu cầu cấp bách phải huy động thêm nguồn lực và giải pháp để công trình hoàn thành đúng hạn, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027.

Hiện nay, tiến độ xây dựng các trường liên cấp biên giới ở Gia Lai vẫn còn khá chậm.
Hiện nay, tiến độ xây dựng các trường liên cấp biên giới ở Gia Lai vẫn còn khá chậm.

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm công tác giáo dục vùng biên. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại khu vực còn nhiều khó khăn, nhất là các xã biên giới có địa hình phức tạp, giao thông đi lại cách trở, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế.

Vì vậy, việc xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ góp phần cải thiện cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt ổn định, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở khu vực biên giới.

Dự án xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, được triển khai theo chương trình đầu tư 248 trường học ở biên giới theo Thông báo Kết luận số 81- TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn “phên dậu” của Tổ quốc.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, nhiều gói thầu thi công chưa đáp ứng yêu cầu, lực lượng lao động tại công trường mỏng, vật tư chưa được chuẩn bị đầy đủ, dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch. Một số hạng mục mới chỉ hoàn thành phần móng, trong khi thời gian bàn giao đã cận kề. Trước tình hình nêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã trực tiếp kiểm tra tại các công trình, yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cảnh báo sẽ chấm dứt hợp đồng với những đơn vị yếu kém, không đáp ứng yêu cầu. Cùng với đó, các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ thường xuyên giám sát, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vốn và vật liệu. Tỉnh kiên quyết không để tình trạng “chạy theo thành tích” mà đặt mục tiêu thực chất để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đúng chất lượng, phục vụ năm học mới sắp tới.

Với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, trên diện tích gần 52 ha, 7 ngôi trường sẽ phục vụ hơn 7.000 học sinh vùng biên giới. Điều này phản ánh sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cho giáo dục nơi biên cương, bởi mỗi ngôi trường không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, gieo mầm tri thức, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.

Theo thiết kế, các trường sẽ có khu học tập, khu nhà ở cho học sinh và giáo viên, khu sinh hoạt cộng đồng, hệ thống xử lý rác thải, cây xanh, đó là sự chuẩn bị cho một môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh vừa được học kiến thức, vừa được rèn luyện kỹ năng sống, chăm lo sức khỏe và nuôi dưỡng tinh thần. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 1 điểm trường đáp ứng kế hoạch, còn 6 điểm trường khác đều chậm.

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía như đơn vị tư vấn thiết kế triển khai chậm, thiếu hụt nhân công, giá vật tư tăng cao,... đây là những khó khăn khách quan, nhưng nếu không có biện pháp quyết liệt, nguy cơ chậm tiến độ toàn dự án là hiện hữu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch bàn giao công trình, mà còn tác động trực tiếp đến hàng nghìn học sinh đang mong mỏi có ngôi trường mới để bước vào năm học 2026-2027.

Trước tình hình nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải huy động thêm nguồn lực, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, phải rà soát, bổ sung các hạng mục nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng công trình, chú trọng cây xanh, khu nhà ở cho giáo viên và học sinh, hệ thống xử lý rác thải.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cử người đi tham quan một số trường đã đi vào hoạt động, xem có vướng mắc gì để rút kinh nghiệm ngay. Thời gian không còn nhiều, từ nay đến tháng 6 phải hoàn tất các hạng mục. Đồng thời, các vấn đề hạ tầng thiết yếu như hệ thống cấp nước, xử lý rác thải cần được tính toán ngay, bảo đảm khi trường đi vào hoạt động thì mọi sinh hoạt, học tập của các em học sinh diễn ra thuận lợi, không gặp trở ngại”.

Dự án đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai là dự án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và được xác định là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, đây không chỉ là nhiệm vụ của địa phương, mà còn là một phần trong chiến lược quốc gia về phát triển giáo dục vùng biên.

Dẫu còn nhiều khó khăn về vật chất, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng của các nhà thầu và sự mong mỏi của nhân dân, hy vọng tiến độ xây dựng trường học vùng biên giới ở Gia Lai sẽ được cải thiện. Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng chính là cách để biến những cam kết thành hiện thực, để mỗi ngôi trường nơi biên giới trở thành biểu tượng của sự đổi thay và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi dịp lễ hội, tiếng cồng chiêng lại vang lên, hòa cùng nhịp múa xoang truyền thống của đồng bào Gia Rai.

Giữ hồn cồng chiêng ở Ia O

Xã biên giới Ia O là địa phương tiêu biểu của tỉnh Gia Lai trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Gia Rai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho học sinh nghèo xã biên giới Bờ Y.

Niềm vui thầy trò miền biên viễn

Tỉnh Quảng Ngãi xác định đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực còn nhiều khó khăn.

Các loại hình văn hóa phi vật thể không chỉ được bảo tồn, mà còn được “đưa vào đời sống” thông qua các lớp truyền dạy, hoạt động sinh hoạt cộng đồng và phục vụ du lịch. (Ảnh MẪN DOANH)

Đánh thức di sản, làm giàu từ văn hóa ở Nâm Nung

Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo đà cho phát triển du lịch bền vững.

Canh tác rau, củ theo hướng hữu cơ góp phần nâng cao giá trị sản xuất tại Lâm Đồng.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ

Phát huy lợi thế về điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh sản xuất và chế biến nông sản hữu cơ. Các sản phẩm như rau, hoa, cà-phê... của tỉnh đã xuất hiện tại nhiều thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lâm Đồng tổ chức nhiều buổi livestream giới thiệu và bán nông sản địa phương trên sàn thương mại điện tử.

Động lực tăng trưởng từ thương mại điện tử

Thương mại điện tử tại Lâm Đồng đang phát triển mạnh mẽ với hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, tỷ lệ người dân tham gia mua sắm trực tuyến gia tăng nhanh, trở thành “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Các chuyên gia, chính quyền địa phương và đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình “Về với cội nguồn di sản sâm Ngọc Linh”.

Về với cội nguồn sâm Ngọc Linh

Những ngày cuối tháng 3, dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ, cán bộ và nhân dân các xã vùng cao Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) cùng đông đảo chuyên gia, đoàn viên, thanh niên tham gia hành trình “Về với cội nguồn di sản sâm Ngọc Linh”.

Ngư dân quét mã QR “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU” tại cảng cá Tiên Châu.

Ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU”

Ngày 26/3, tại cảng cá Tiên Châu, Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy An Đông tổ chức ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.

Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thị Thanh Vân.

Đắk Lắk: Truy tìm người bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tổ chức truy tìm một người bị tố giác để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh và giải quyết tin báo về tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Hải (thứ 5 từ phải sang), nhân viên Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Rvê cùng lãnh đạo xã Ea Kiết trao tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cháu Dương Quốc Khánh.

Lan tỏa tình quân-dân từ một việc làm nghĩa tình

Việc làm của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Hải không chỉ đơn thuần là hoạt động từ thiện, mà là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết quân-dân cá nước. Đó là tinh thần chủ động, sáng tạo của người chiến sĩ khi đứng trước nỗi đau của nhân dân...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu.

Khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ea H’leo

Ngày 24/3, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Ngọc Hậu, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ea H’leo để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Các em học sinh thích thú tham gia lớp học bơi.

“Lá chắn xanh” phòng chống đuối nước cho học sinh tại Quảng Ngãi

Trong không gian rực nắng của chiều tháng 3, những tiếng cười của học sinh Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum vang vọng bên hồ bơi, hăng say làm quen với động tác bơi ếch đầu đời. Đây là “lá chắn xanh” phòng chống đuối nước, là cam kết của ngành giáo dục Quảng Ngãi với sức khỏe, tính mạng trẻ em trên địa bàn.

Đặc khu Phú Quý nhiều vẻ đẹp hoang sơ

Đặc khu Phú Quý nhiều vẻ đẹp hoang sơ

Từ ngày 22/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức đoàn công tác khảo sát, kết nối phát triển các sản phẩm du lịch biển đảo tại khu vực phía Đông của tỉnh nhằm gắn với tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch biển đảo đặc trưng.