Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu người dân

Sau sáp nhập địa giới hành chính, nhu cầu nhà ở xã hội tại thành phố Cần Thơ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu người dân, thành phố tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Một góc khu nhà ở Hồng Loan 5C mới hoàn thành và bàn giao khách hàng.
Một góc khu nhà ở Hồng Loan 5C mới hoàn thành và bàn giao khách hàng.

An cư cho người dân

Cần Thơ hiện có 11 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai. Một số dự án quy mô lớn đã hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu của người dân. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long chi nhánh Cần Thơ đã triển khai xây dựng 11 block nhà ở xã hội với 1.601 căn. Hiện, bảy block với 930 căn hộ đã hoàn thành và bàn giao cho người dân, còn bốn block với 671 căn đang thi công xong phần móng. Dự kiến cuối năm 2025, công ty sẽ cất nóc hai block với 341 căn, và đến cuối năm 2026, hoàn thành số căn còn lại. Công ty đang thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu nhà ở xã hội và đang chờ hướng dẫn cụ thể của ngành chức năng về phương pháp tính tiền sử dụng đất liên quan dự án.

Tương tự, Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Địa ốc Hồng Loan đang triển khai nhà ở xã hội Hồng Loan khu 5C với ba block chung cư, 1.036 căn. Hiện nay, đơn vị đã xây hai block và người dân vào ở 616 căn. Còn lại 420 căn ở block A, công ty đã chuẩn bị thủ tục, ký hợp đồng với đơn vị thi công, khi được giao đất sẽ khởi công ngay để đầu năm 2026 có thể thi công đến phần móng, cọc. Ngoài ra, ở dự án lô 5B, công ty đã giải phóng mặt bằng 100%, trong đó có phần đất dành xây dựng nhà ở xã hội. Dự án đang chờ rà soát về pháp lý, nếu hoàn thiện đầy đủ điều kiện, thủ tục có thể khởi công năm 2026.

Anh Nguyễn Văn Đạo, cư dân khu nhà ở xã hội Nam Long 2 cho biết: “Giá căn hộ nơi đây phù hợp nhiều người, chỉ từ hơn 600 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/ căn tùy diện tích, vị trí. Khu chung cư này nằm gần trung tâm, có hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội khá hoàn chỉnh, thuận lợi cho cư dân sinh sống”.

Theo Quyết định số 444/ QĐ-TTg ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ giao cho Cần Thơ chỉ tiêu phát triển 16.900 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025- 2030, trong đó năm 2025 phải hoàn thành 1.397 căn. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 2.252 căn giai đoạn 2021-2024; đang tiếp tục triển khai các dự án để phấn đấu đạt mục tiêu trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Riêng trong năm 2025, thành phố dự kiến hoàn thành khoảng 474 căn hộ, số còn lại sẽ được chuyển sang quý I và II/2026 để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, các dự án nhà ở xã hội được xây dựng trên phần đất 20% của dự án khu dân cư, thương mại. Nhiều khu triển khai chậm do nhà đầu tư ưu tiên giải phóng mặt bằng xây dựng khu nhà thương mại để kinh doanh, chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng nhà ở xã hội. Trong quá trình thực hiện, nhiều dự án thương mại chậm tiến độ, quá thời hạn phê duyệt và chưa được gia hạn, đến khi xây dựng nhà ở xã hội gặp vướng mắc về thủ tục giao đất, định giá đất dẫn đến tiến độ xây nhà ở xã hội không đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, mặc dù gần đây, Chính phủ nới lỏng quy định về thu nhập, giảm lãi suất vay mua nhà ở xã hội từ 6,6%/năm, xuống 5,4%/năm nhưng người muốn mua nhà ở xã hội gặp khó trong việc xác nhận chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình. Ủy ban nhân dân phường, xã không thể xác định được người xin mua nhà ở xã hội có sở hữu nhà ở khác ngoài địa bàn sinh sống hay không. Còn gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội, chủ đầu tư, người dân khó tiếp cận vì lãi suất cao, thủ tục khó khăn, thời gian ưu đãi ngắn.

Ông Vương Quốc Toàn, nhà đầu tư dự án nhà ở Lan Hưng (phường Ngã Bảy) kiến nghị: “Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố cần sớm tháo gỡ vướng mắc về mặt pháp lý cho từng dự án cụ thể, nhất là xác định giá đất để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục tiếp theo. Chính phủ xem xét tăng mức lợi nhuận cho dự án nhà ở xã hội cao hơn 10%, giảm lãi suất, tăng thời gian cho vay đối với người mua nhà và chủ đầu dự án nhà ở xã hội…”.

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã và đang phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhà ở xã hội đang triển khai thuộc 20% quỹ đất ở các khu dân cư, thương mại; công khai, minh bạch danh mục dự án nhà ở xã hội, kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội cho đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Sau khi sáp nhập, thành phố ưu tiên xem xét, hỗ trợ về thủ tục, vốn vay cho cán bộ, công chức, người lao động có nhu cầu mua nhà ở xã hội để có chỗ ở ổn định, an tâm công tác. Sở Xây dựng công khai đường dây nóng giải đáp, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội. Thành ủy Cần Thơ đưa chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội là một trong các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm kỳ 2025-2030, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo trong việc phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết: Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan để tham mưu, đề xuất phương án hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng nhà đầu tư phải tự liên hệ nhiều nơi, đồng thời phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục liên quan giao đất, tính toán chi phí, suất đầu tư dự án…

Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá để phát triển nhà ở xã hội, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi, Sở Xây dựng cần chủ động phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ để hướng dẫn các chủ đầu tư và người dân có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn này một cách thuận lợi nhất, đặc biệt khi các quy định mới đã mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, bao gồm cả hình thức thuê và thuê mua, để nhà đầu tư và người dân đủ điều kiện có thể tiếp cận nguồn vốn này.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội ra mắt Ban chấp hành mới. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí. Lương y Nguyễn Phương Trình được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Vĩnh Long. Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Đông y Trung ương.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại diện lãnh đạo Saigontourist Group ký kết hợp tác phát triển du lịch. (Ảnh: LINH BẢO)

Hợp tác đưa du lịch Vĩnh Long cất cánh

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Saigontourist Group và tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026-2030 là bước đi tiên phong nhằm đưa các quyết sách của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đi vào thực tiễn.

Ra quân cứng hóa mặt đường nông thôn trên địa bàn xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau vào sáng 15/10. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau ra quân làm đường giao thông, mở lối phát triển vùng nông thôn

Sáng 15/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau đã chia thành nhiều đoàn công tác đồng loạt xuống 19 xã trên địa bàn tỉnh để tham dự và chỉ đạo Lễ ra quân khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy số lợn dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi theo quy định. (Ảnh: Công an An Giang)

An Giang tập trung ứng phó đỉnh dịch bệnh

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Đứng trước dự báo đỉnh dịch bùng phát mạnh trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vị Thanh giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại cơ sở. (Ảnh: VĂN ÚT)

Vị Thanh tiên phong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Công an phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự và cải cách hành chính, hướng đến phục vụ người dân ngày càng thuận tiện, hiệu quả.

Lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thủy, hải sản góp phần vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tín hiệu khởi sắc về tăng trưởng kinh tế

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức chung từ tình hình thế giới và trong nước, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động, linh hoạt chỉ đạo, điều hành, đưa nền kinh tế quý III và chín tháng năm 2026 bứt phá mạnh mẽ.

Nông dân chăm sóc cây khoai môn trong vùng sản xuất mùa nước nổi ở Hội An Đông.

Vùng rau màu giữa mùa nước nổi

Tận dụng lợi thế đê bao khép kín, nông dân Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hội An Đông, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp duy trì sản xuất hoa màu trong mùa nước nổi, mang lại kinh tế cao so với trồng lúa.

Tham quan mô hình “cánh đồng mẫu lớn”, giá trị kinh tế cao ở xã Vĩnh Mỹ.

Làm giàu từ vùng đất thuần nông

Xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ ba xã là Vĩnh Mỹ B, Vĩnh Bình và Minh Diệu. Đây là xã thuần nông với thế mạnh là trồng lúa.

Các sản phẩm từ huyền phách.

Níu giữ nghề huyền phách

Theo thời gian, một số nghề thủ công truyền thống đang thu hẹp dần. Nghề huyền phách ở đất Hà Tiên (tỉnh An Giang), nổi tiếng hàng trăm năm nay đứng trước nguy cơ mai một do thiếu lực lượng kế thừa.