Đẩy nhanh tiến độ thi công trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” trên 4 dự án trường nội trú liên cấp vùng biên giới. Các ngành, đơn vị đang thể hiện quyết tâm cao nhằm đưa các công trình về đích đúng hạn, kịp đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên giới tranh thủ làm việc vào ban đêm.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng các trường học vùng biên giới tranh thủ làm việc vào ban đêm.

Công trường vượt nắng, thắng mưa

Sau mấy tháng triển khai, hình hài ngôi trường liên cấp dần hiện ra trên quả đồi ở thôn Tà Leng, xã biên giới Dân Hóa. Khi chúng tôi đến thăm, từng tốp công nhân vẫn cần mẫn làm việc dưới cái nắng gay gắt đầu hè ở công trường xây dựng Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa. Để giảm nóng, ngoài áo chuyên dụng có gắn 2 quạt nhỏ làm mát cơ thể, họ đội mũ bảo hộ, trùm kín mặt và thêm chiếc khăn để thấm mồ hôi. Từng tốp thợ mỗi người một việc: phía trên cao, một nhóm đang đổ bê-tông sàn tầng 2, phía dưới, có tốp làm sắt, bên kia vài ba phụ nữ trộn vữa chuyển lên. Giữa nắng gắt, không khí trên công trường vẫn rộn ràng với tiếng máy, tiếng người.

Anh Nguyễn Văn Quảng, Đội trưởng đội xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Hà cho biết, anh và các công nhân đã thi công nhiều công trình dân dụng nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia dự án mang ý nghĩa xã hội lớn, đồng thời phải bảo đảm tiến độ hoàn thành. Công ty đã điều chỉnh nhân sự, tăng phương tiện, thiết bị để tập trung cho dự án; chăm lo đời sống công nhân, bảo đảm sức khỏe cho người lao động.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, dự án Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa có số vốn hơn 285 tỷ đồng, thi công từ tháng 11/2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/7 tới. Dự án gồm các hạng mục: khối nhà lớp học, khối nhà học bộ môn, nhà đa năng, khối hành chính, khối nội trú và các hạng mục khác. Quy mô của trường đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 910 học sinh. Tiến độ xây dựng hiện nay mới đạt 40% tổng thể dự án, trong khi thời gian còn lại chỉ 2 tháng nữa nên Ban Quản lý dự án đang phối hợp nhà thầu lập lại biểu đồ tiến độ hợp lý, huy động thêm nhân công, tăng ca đêm... phấn đấu đưa dự án về đích đúng hạn định.

Tương tự, dự án Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng cũng là công trình có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 10ha. Mục tiêu của dự án là xây dựng mới ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại, đồng bộ với các hạng mục khối lớp học, khu nội trú, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật. Ngôi trường mới này sẽ đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 1.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng Hồ Văn Vinh cho biết, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ dự án. “Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo cấp xã, tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng để vận động từng hộ gia đình đồng thuận ủng hộ chủ trương lớn và nhân văn này”, ông Vinh nói.

Huy động thêm lực lượng để đưa các dự án về đích

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Trị cho biết, đến cuối tháng 5/2026, khối lượng thực hiện tại hiện trường của các dự án đang có sự bứt tốc rõ nét. Dẫn đầu là dự án Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng với khối lượng thi công ước đạt 45% giá trị hợp đồng. Tiếp đó là dự án tại Đakrông đạt 37%, 2 dự án tại Dân Hóa và Thượng Trạch hiện cùng đạt mức 35% khối lượng thi công. Nhằm bảo đảm tiến độ công trình, các nhà thầu đã huy động thêm nhân lực bám trụ xuyên suốt trên công trường. Bên cạnh đó từng bước khắc phục khó khăn do địa hình thi công phức tạp, giá vật liệu, nhiên liệu có nhiều biến động.

Kiểm tra thực tế các công trình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương yêu cầu Ban Quản lý dự án, các ngành liên quan và các nhà thầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát công trường, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Các đơn vị cần có phương án huy động thêm các lực lượng hỗ trợ, kể cả các đơn vị xây dựng của quân đội và các nhà thầu khác nhằm bổ sung nguồn lực cho công trường trong trường hợp cần thiết.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, trước tình hình biến động vật giá, đơn vị đã kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường kiểm soát, bình ổn giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng để hỗ trợ nhà thầu. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cùng đội ngũ tư vấn giám sát liên tục bám sát công trường, hỗ trợ kịp thời cho các nhà thầu, xử lý dứt điểm những vướng mắc phát sinh ngay tại chỗ.

Trong tuần đầu tháng 6/2026, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị điều động 300 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện, thiết bị tham gia hỗ trợ thi công tại 3 công trình trường học trên địa bàn. Từ thao trường huấn luyện đến công trường xây dựng, phẩm chất của người lính vẫn luôn được thể hiện bằng tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị cho biết, nhận nhiệm vụ hỗ trợ thi công Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp xã Thượng Trạch, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng, dù điều kiện làm việc khắc nghiệt nhưng ai cũng nỗ lực để bảo đảm công trình đúng tiến độ. Theo lãnh đạo xã Thượng Trạch, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng vũ trang đã phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị thi công, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong giai đoạn cao điểm, phấn đấu đưa công trình về đích đúng thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.