Đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân

Ngày 4/8, Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đi kiểm tra thực tế dự án Khu Du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Lãnh đạo quận Liên Chiểu báo cáo tình hình triển khai dự án.
Lãnh đạo quận Liên Chiểu báo cáo tình hình triển khai dự án.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, dự án Du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân có quy mô 1.068ha, do Công ty cổ phần VinPearl làm chủ đầu tư, bắt đầu triển khai từ năm 2011, đến ngày 27/8/2016 được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 5805/QĐ-UBND, với mục tiêu hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp phục vụ du lịch, khai thác các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm, thể thao dưới nước, ẩm thực, giải trí ở khu vực bãi biển dưới chân đèo Hải Vân.

Hiện nay, Công ty cổ phần VinPearl đang đề xuất điều chỉnh Dự án từ “Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân” thành “Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân”, bao gồm 466,8ha mặt nước biển; 601,1ha đất liền (gồm 447,9ha thuộc diện tích giai đoạn I và 153,2ha thuộc diện tích giai đoạn II).

Mô hình “Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân”
Mô hình “Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân”

Đến nay, quận Liên Chiểu đã tiến hành thu hồi xong 914,7ha, bao gồm 466,8ha mặt nước biển và 447,9ha diện tích đất liền, với 1376 hồ sơ đất nhà ở, đất nông nghiệp, đất công trình công cộng. Trong đó, đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư 642,8ha. Hiện còn 273,7ha giai đoạn I chưa hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.

Những vướng mắc trong triển khai dự án hiện nay chủ yếu là chưa có đất bố trí tái định cư, một số trường hợp chưa bàn giao mặt bằng do chưa liên hệ được người dân kiểm kê, giải quyết tranh chấp, chỉ trả tiền đền bù, chi phí đền bù di dời mồ mả thấp…

Đến nay dự án chưa có chủ trương thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Do đó việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc trong việc ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định. Kế hoạch bố trí tái định cư chậm do thiếu diện tích đo đạc, không xác định được loại đất để tính bố trí tái định cư đối với giai đoạn 2.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, ngay tại hiện trường, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục trình các cấp thẩm quyền có văn bản thu hồi rừng và chuyển đổi mục đích đất rừng theo quy định để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế dự án.

Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế dự án.

Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần VinPearl, điều chỉnh dự án thành “Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân”, việc điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, Công ty cổ phần Vinpearl có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền.

Về quy hoạch xây dựng, đề xuất của Công ty cổ phần VinPearl cơ bản phù hợp với định hướng của Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021. Hiện nay, Đà Nẵng đang cụ thể hóa quy hoạch chung bằng các đồ án quy hoạch phân khu và dự kiến hoàn thành quy hoạch phân khu liên quan dự án trong quý III/2022.

Đây là dự án lớn, mang tính động lực cho du lịch Đà Nẵng trong thời gian tới, vì vậy, cần tiến hành đồng bộ, kịp thời, đúng quy định pháp luật các bước quy trình, thủ tục, để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo tuần tới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tuần này phục hồi sau 3 tuần giảm liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.377 USD/ounce khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá, áp lực giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng, bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.