Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện thành phố Đà Nẵng-Sekong (Lào)

Thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương, quyết định nâng toàn bộ diện học bổng 50% lên thành 100% đối với lưu học sinh Lào kể từ năm học 2025-2026.

Ban chỉ đạo Công tác biên giới thành phố Đà Nẵng và Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sekong đã ký kết Biên bản cuộc họp. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Ban chỉ đạo Công tác biên giới thành phố Đà Nẵng và Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sekong đã ký kết Biên bản cuộc họp. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, ngày 28/10, Đoàn lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Sekong (Lào).

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Sekong

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh thông tin nhanh về kết quả của Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, theo đó, được sự cho phép của Trung ương, từ ngày 16-18/9/2025, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Đến nay, về cơ bản, nhân sự chủ chốt của thành phố Đà Nẵng đã được kiện toàn ổn định.

ndo_br_dc-ndvinh-5441.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc mừng tỉnh Sekong đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; chúc mừng đồng chí Bun-lải Bút-thị được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sekong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh: Thành phố Đà Nẵng có quan hệ gắn bó mật thiết với các tỉnh trung-nam Lào, nhất là với tỉnh giáp biên Sekong; trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, hai bên luôn kề vai, sát cánh và cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng phát triển ổn định, bền vững.

Tình cảm gắn bó keo sơn giữa thành phố Đà Nẵng với tỉnh Sekong có từ lâu đời và hiếm có nơi nào có được. Thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành, sát cánh cùng tỉnh Sekong để cùng nhau phát triển bền vững, ổn định lâu dài.

ndo_br_sekong1-7663.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương, quyết định nâng toàn bộ diện học bổng 50% lên thành 100% cho lưu học sinh Lào kể từ năm học 2025-2026 này. Đề nghị tỉnh Sekong hoàn thành thủ tục và cử học sinh sang học tại thành phố Đà Nẵng trong đầu tháng 11/2025 này.

Tăng cường hợp tác toàn diện thành phố Đà Nẵng-tỉnh Sekong

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới lãnh thổ giữa hai bên, thời gian qua, hai bên đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các sự việc phát sinh ở khu vực biên giới.

Tăng cường hợp tác để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân cho khu vực biên giới hai địa phương; tập trung phối hợp trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm quốc phòng-an ninh giữa hai bên.

ndo_br_sekong-1661.jpg
Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc tại tỉnh Sekong. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phối hợp tốt trong công tác tuần tra song phương, đường biên, mốc quốc giới trên tuyến biên giới hai bên được bảo vệ nguyên vẹn, không bị dịch chuyển hay hư hại. Phối hợp chia sẻ kịp thời thông tin liên quan phục vụ tốt cho công tác quản lý và bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia hai bên.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị lãnh đạo tỉnh Sekong tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc các quy định của hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

Phối hợp giải quyết kịp thời các sự việc phát sinh ở khu vực biên giới hai tỉnh; xây dựng đường biên giới hai bên chúng ta an ninh, an toàn, đoàn kết, hữu nghị; tập trung đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân hai bên biên giới; nhất là nhân dân ở khu vực biên giới tỉnh Sekong.

Tập trung phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, nhất là tội pháp ma tuý; kiên quyết không để các thế lực xấu lợi dụng biên giới bên này để chống phá biên giới bên kia, gây bất ổn về an ninh, trật tự hai bên biên giới.

ndo_br_tinh-sekong-5297.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tập trung phối hợp triển khai kiểm tra đơn phương trên toàn tuyến biên giới hai bên hoàn thành toàn bộ công việc này báo cáo Bộ Ngoại giao 2 nước trong tháng 12/2026. Chuẩn bị các điều kiện liên quan để phục vụ công tác kiểm tra song phương trên toàn tuyến biên giới của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong theo thời gian quy định của Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào.

Phối hợp kiểm tra, khảo sát thực địa tại khu vực cửa khẩu phụ Tây Giang (Đà Nẵng-Kà Lừm (Sekong) vào cuối năm 2025 để cùng thảo luận và thống nhất báo cáo tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và lãnh đạo Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong ký kết Kế hoạch phối hợp chuẩn bị các điều kiện liên quan theo quy định để báo cáo đề nghị Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào cho phép nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tây Giang-Kà Lừm lên cửa khẩu chính trước năm 2030 theo phê duyệt quy hoạch cửa khẩu của Thủ tướng Chính phủ.

ndo_br_trao-tang-anh-bac-ho-2247.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh trao tặng bức ảnh Bác Hồ đọc Báo Nhân Dân cho đồng chí Đồng chí Bun-lải Bút-thị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, thành phố Đà Nẵng đang triển khai xây dựng Đề án tăng cường hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Sekong giai đoạn 2026-2030;

Về các cam kết của tỉnh Quảng Nam (cũ) và tỉnh Sekong đã ký kết cho giai đoạn 2024-2026, thành phố Đà Nẵng mới tiếp tục kế thừa và thực hiện đầy đủ theo cam kết, việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng không làm ảnh hưởng đến quan hệ và các cam kết hợp tác với tỉnh Sekong mà còn có điều kiện tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bun-lải Bút-thị, Bí thư Tỉnh ủy Sekong trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng mới hiện nay đối với tỉnh Sekong.

ndo_br_dc-bun-lai-but-thi-2498.jpg
Đồng chí Bun-lải Bút-thị, Bí thư Tỉnh ủy Sekong. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, đồng chí Bun-lải Bút-thị cho biết: Sekong là một tỉnh ở nam Lào, được thành lập năm 1984, chia tách ra từ tỉnh Salavan, có đường biên giới giáp với các địa phương gồm thành phố Huế, Quảng Nam (cũ), Kom Tum (cũ) về phía Đông, phía nam giáp với tỉnh Attapeu, phía bắc giáp với tỉnh Salavan và giáp với tỉnh Champasak về phía tây.

Sekong là tỉnh nhỏ thứ hai của Lào có tổng diện tích gần 11.570km2, trong đó diện tích đất rừng chiếm 60%, gồm 4 huyện: Huyện Thateng trên cao nguyên Boulaven, huyện Lamam ở vùng đồng bằng trung du, huyện Dakcheung và huyện Kaleum ở miền núi giáp biên giới Việt Nam.

Sekong là tỉnh có dân số thấp, khoảng 135.000 người. Mật độ dân cư thưa thớt 14 người/km2, nằm rải rác trong các làng mạc và thị trấn nhỏ, có 14 dân tộc khác nhau nhưng chủ yếu là người Lào (3%), Cơ tu (20%), Tarieng (19%) và Krieng (11%).

Diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Đặc biệt, vùng đồng bằng thung lũng sông Sekong đất đai rất màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển xen kẽ đồng lúa và vườn cây ăn quả. Độ cao bình quân từ 400m-600m. Đa số người dân vẫn sống bằng nghề nông và vẫn tồn tại một số mối quan hệ canh tác du canh du cư.

Sekong là tỉnh có rất nhiều tiềm năng lớn như thủy điện, khoáng sản, trồng cây công nghiệp, cơ sở hạ tầng, khu du lịch sinh thái với những khu rừng nhiệt đới nguyên sinh với hệ thực vật và động vật phong phú, có thác nước nổi tiếng Tat May Hear. Đây là những tiềm năng để tỉnh phát triển du lịch sinh thái.

ndo_br_tang-qua-1-1924.jpg
Đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thăm, làm việc tại tỉnh Sekong. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Qua chương trình làm việc này, đồng chí Bun-lải Bút-thị đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hỗ trợ về giáo dục, y tế cho nhân dân khu vực biên giới, đồng thời tăng cường xúc tiến, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp chế biến, khoáng sản...

Đồng chí Bun-lải Bút-thị tin tưởng và chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sekong nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ đạo Công tác biên giới thành phố Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sekong đã ký kết Biên bản cuộc họp để đánh giá công tác phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia giữa hai bên từ đầu năm đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác biên giới từ nay đến cuối năm 2025 và trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.