Đẩy mạnh kiểm soát nhiễm khuẩn bằng công nghệ

Tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra Hội nghị quốc tế kiểm soát nhiễm khuẩn và vi sinh lâm sàng năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 đại biểu là chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm.
Đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị do Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố tổ chức, tập trung vào hai trụ cột then chốt là kiểm soát nhiễm khuẩn dựa trên dữ liệu và vi sinh lâm sàng ứng dụng công nghệ phân tử, trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế và kháng kháng sinh là thách thức lớn của hệ thống y tế hiện nay. Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2025-2030, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối dữ liệu vi sinh với bệnh án điện tử, hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong phát hiện sớm ổ dịch và hỗ trợ quyết định lâm sàng”.

img-9892.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy trong kiểm soát nhiễm khuẩn. “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chẩn đoán phân tử vừa là xu hướng và yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, gắn kết nghiên cứu với thực hành, hướng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, ông nhận định.

img-9891.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Từ thực tiễn điều trị, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Tích hợp dữ liệu vi sinh vào bệnh án điện tử giúp phát hiện sớm tác nhân gây bệnh và kiểm soát kháng thuốc hiệu quả hơn, điều trị vì thế nhanh và chính xác hơn”.

Các báo cáo tại hội nghị cho thấy khi kiểm soát nhiễm khuẩn được triển khai đồng bộ với giám sát vi sinh, nhiều chỉ số điều trị được cải thiện rõ rệt, từ giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện đến rút ngắn thời gian nằm viện.

img-9889.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đáng chú ý là sự chuyển dịch từ mô hình bị động sang chủ động nhờ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, cho phép cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh, theo dõi đường lây và tối ưu sử dụng kháng sinh theo thời gian thực.

img-9890.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các phiên thảo luận, chuỗi workshop thực hành tại hội nghị giúp nhân viên y tế cập nhật kỹ năng chuyên sâu, tăng khả năng ứng dụng ngay tại cơ sở.

Hội nghị đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao an toàn người bệnh và chuẩn hóa thực hành trong hệ thống y tế.

Có thể bạn quan tâm

Một bệnh nhân đột quỵ được kiểm tra sức khỏe sau can thiệp cấp cứu.

Cấp cứu kịp thời 4 ca đột quỵ trong ngày

Chỉ trong một ngày, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á đã điều trị thành công bốn trường hợp đột quỵ thiếu máu não bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Kết quả khả quan một lần nữa khẳng định hiệu quả của cấp cứu trong “thời gian vàng” giúp người bệnh phục hồi vận động và hạn chế tối đa di chứng.

Sự kiện thu hút hơn 300 đối tác chiến lược và đại diện các doanh nghiệp công nghệ trong khu vực.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Đối tác Đông Nam Á 2026

Ngày 26/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị thượng đỉnh Đối tác Đông Nam Á 2026 (Huawei SEA Partner Summit 2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Hợp tác để khai phóng tương lai xanh và thông minh” (Partnering To Ignite The Intelligent và Green Future).

[Infographic] 16 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

[Infographic] 16 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 16 điểm, gồm: 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao (kết hợp tầm thấp), 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/7/2026.

Các nghệ sĩ, KOLs cùng cam kết tham gia công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đối với cộng đồng.

Nghệ sĩ, KOLs lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến cộng đồng

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030, tọa đàm “Khi nghệ sĩ là chiến sĩ” do Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên thành phố và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 26/6 đã lan tỏa thông điệp chung tay phòng, chống ma túy trong cộng đồng.

Các bác sĩ mổ thị phạm về bệnh lý thận, tiết niệu

Hợp tác quốc tế nâng tầm Tiết niệu-Thận học Việt Nam

Ngày 26/6, Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 13 của Hội Tiết niệu-Thận học Thành phố Hồ Chí Minh (HUNA 2026) được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Hợp tác quốc tế-Phối hợp liên ngành-Nâng tầm Tiết niệu-Thận học”. Sự xuất hiện nổi bật là trí tuệ nhân tạo trong Tiết niệu học.

Một góc Khu đô thị The Global City.

Xu hướng thận trọng trong đầu tư bất động sản

Ngày 26/6, tại Khu đô thị The Global City, Kênh thông tin tài chính-kinh tế CafeF tổ chức Tọa đàm "Bất động sản 6 tháng cuối 2026: Thị trường bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc". Các chuyên gia đã có những phân tích, nhận định các động lực chính của thị trường, cơ hội đầu tư đáng chú ý trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp tác.

Liên kết phát triển khoa học sức khỏe và phục vụ cộng đồng

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng, mở rộng kết nối giữa hệ thống giáo dục đại học với cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về y tế dự phòng.