Đẩy mạnh kết nối cung-cầu tín dụng các tỉnh thuộc Khu vực III

Chiều 26/3, tại Sơn La, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Khu vực III (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình) dưới sự đồng chủ trì của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hội nghị được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các khu vực nhằm trao đổi, thảo luận các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, công tác điều hành của Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện đa mục tiêu, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm sự an toàn hệ thống ngân hàng, vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Chính phủ đã đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 cả nước đạt ít nhất 8% và phấn đấu hai con số trong điều kiện thuận lợi hơn. Để đạt được mục tiêu đó, tại Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2/2025, Chính phủ đã giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cụ thể cho từng tỉnh, thành phố; trong đó các tỉnh khu vực III đạt từ 8-10,5%; đồng thời Chính phủ đã quyết liệt triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không để gián đoạn công việc.

Ý thức được nguồn vốn tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh của xã hội góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, vì vậy, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tiếp cận tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, riêng đối với công tác tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã đổi mới biện pháp điều hành tín dụng. Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, cao hơn các năm trước và ngay cuối năm 2024, đã thông báo công khai chỉ tiêu cho các tổ chức tín dụng để chủ động đáp ứng vốn cho nền kinh tế; đồng thời sẽ chủ động điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thực tế;…

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại hội nghị.

Các giải pháp, điều hành nêu trên đã bước đầu đạt kết quả tích cực. Mặc dù theo quy luật mùa vụ các năm và thời điểm Tết Nguyên đán, tín dụng đầu năm thường giảm, song tăng trưởng tín dụng đầu năm 2025 có dấu hiệu khởi sắc hơn, cụ thể đến 12/3/2025 tín dụng tăng 1,24% so với cuối năm 2024 (cùng kỳ giảm 0,74%).

Khu vực III bao gồm bốn tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, trong đó có 3 tỉnh được quy hoạch thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi phía bắc gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên có nhiều lợi thế về phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng sạch, du lịch. Trong đó, Sơn La được xác định là cực tăng trưởng của tiểu vùng; thuộc hành lang kinh tế Điện Biên-Sơn La-Hòa Bình-Hà Nội gắn với tiểu vùng Tây Bắc, kết nối với Lào và các nước ASEAN.

Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực III Trịnh Công Văn cho biết: đến 28/2, trên địa bàn khu vực có 27 tổ chức tín dụng (4 ngân hàng thương mại nhà nước; 7 ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển; 13 quỹ tín dụng nhân dân và 1 tổ chức tài chính vi mô). Mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng trải khắp huyện, thành phố với 54 chi nhánh cấp I, 39 chi nhánh cấp II, 158 phòng giao dịch, 668 điểm giao dịch, 4 xe chuyên dùng lưu động. Toàn địa bàn có 243 máy giao dịch tự động ATM/CDM, 35.500 điểm QR code, ngoài ra còn có 2.583 điểm giới thiệu dịch vụ của 8 công ty tài chính.

Hệ thống ngân hàng tại khu vực đã làm tốt nhiệm vụ huy động để cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp với dư nợ đạt gần 135 nghìn tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng dư nợ của vùng trung du và miền núi phía bắc; tập trung nguồn lực tín dụng cho các ngành, lĩnh vực là thế mạnh đặc trưng của vùng: như cho vay nông nghiệp, nông thôn (chiếm hơn 37%/dư nợ vùng), cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 27% dư nợ vùng). Ngoài ra, các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (chiếm 16% dư nợ vùng) đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước, để phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Khu vực III cần tăng thêm quy mô tín dụng trong năm 2025, có thể lên đến gần 22 nghìn tỷ đồng (trong khi năm 2024 quy mô tín dụng Khu vực III tăng 9.600 tỷ đồng). Đây là một thách thức, đòi hỏi nỗ lực vào cuộc của cả ngành ngân hàng, sự hợp tác từ khách hàng, doanh nghiệp và sự hỗ trợ tạo điều kiện của hệ thống chính trị.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà

Chia sẻ tại hội nghị, bà Chử Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến nông sản BHL Sơn La cho biết, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thể tách rời người bạn đồng hành là các ngân hàng, đơn vị cung cấp vốn và các dịch vụ cho doanh nghiệp. Đơn cử như BHL, từ những ngày đầu triển khai dự án doanh nghiệp đã lựa chọn VietinBank Sơn La là đơn vị cung cấp toàn diện các dịch vụ ngân hàng từ vốn vay đầu tư dự án, vốn lưu động cho sản xuất, các dịch vụ bảo lãnh, chuyển tiền, tiền gửi…

Sang năm 2025, công ty đặt mục tiêu mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng nông sản. Để đạt được những mục tiêu này, sự đồng hành và hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng rất quan trọng. Doanh nghiệp mong muốn ngân hàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường các chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp chế biến nông sản, nhất là trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất và phát triển sản phẩm; hỗ trợ các kênh tài trợ thương mại để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu và phát triển thị trường quốc tế…

Đồng hành gỡ rào cản tiếp cận vốn

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Trịnh Công Văn cho biết, hoạt động ngân hàng trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nguồn vốn huy động tại chỗ mới đáp ứng được khoảng 84% nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn. Tăng trưởng dư nợ tín dụng đến cuối năm 2024 chỉ đạt 7,6% so với cuối năm 2023 (thấp hơn tốc độ tăng khu vực trung du và miền núi phía bắc 14,4% và toàn quốc 15,09%). Nhiều doanh nghiệp, người dân còn phản ánh gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực III Trịnh Công Văn báo cáo tại hội nghị.
Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực III Trịnh Công Văn báo cáo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Sơn La, Giám đốc Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc chia sẻ, mặc dù nền kinh tế đang trên đà phục hồi và phát triển nhưng cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tỉnh Sơn La vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Đa số các doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ (chiếm gần 97%), vốn sản xuất kinh doanh thấp, tỷ trọng doanh nghiệp trong các nhóm ngành còn mất cân đối, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay vốn, dẫn đến sự hạn chế trong mở rộng sản xuất và đầu tư.

“Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp mong muốn ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tạo ra những cơ chế, chính sách phù hợp hơn để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn đặc biệt là các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa”, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Sơn La bày tỏ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Sơn cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng mở rộng hình thức cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai bởi hiện tại rất ít ngân hàng áp dụng hình thức vay này.

Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% (dư nợ tăng thêm 2,5 triệu tỷ đồng so với năm 2024) góp phần đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước (tối thiểu 8%) và 4 tỉnh của Khu vực (8% đến 10,5%) đòi hỏi toàn ngành ngân hàng nói chung và tại Khu vực III nói riêng cần quyết liệt triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, ngoài việc cân đối, bảo đảm “cung” tín dụng, cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, người dân để góp phần thúc đẩy yếu tố “cầu” và đẩy mạnh kết nối cung-cầu tín dụng, kết nối ngân hàng-doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý phù hợp.

“Khu vực III cần tăng thêm quy mô tín dụng trong năm 2025, có thể lên đến gần 22 nghìn tỷ đồng (trong khi năm 2024 quy mô tín dụng Khu vực III tăng 9.600 tỷ đồng). Đây là một thách thức, đòi hỏi nỗ lực vào cuộc của cả ngành ngân hàng, sự hợp tác từ khách hàng, doanh nghiệp và sự hỗ trợ tạo điều kiện của hệ thống chính trị”, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trên cơ sở những ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước khu vực thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo nhiệm vụ được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao; tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp; tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp.

Ngoài ra, Phó Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng Hội sở chính và các chi nhánh trên địa bàn quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế. Trong đó, chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm khả thi phục vụ phát triển kinh tế xã hội và các mặt hàng nông sản chủ lực (lâm sản, lúa gạo, rau quả); tranh thủ sự ủng hộ của các địa phương, các Hiệp hội ngành nghề để phát triển tín dụng trên địa bàn.

Đáng chú ý, Phó Thống đốc cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu nhưng phải bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế nợ xấu phát sinh. Các ngân hàng cần tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tiết giảm tối đa các khoản chi phí chưa cần thiết để tạo nguồn lực giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý; tiếp tục công bố thông tin về lãi suất cho vay các gói, chương trình tín dụng, sản phẩm trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng;…

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La được chú trọng theo hướng vừa mở rộng nguồn, vừa nâng cao chất lượng, gắn công tác kết nạp Đảng với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Kè thông tin đến người dân bản Nậm Kè quy định Luật Hôn nhân và Gia đình.

Chung sức, đồng lòng với người dân biên giới

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên tuyến Việt Nam - Lào; thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè (Điện Biên) luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền pháp luật, vận động người dân vùng biên giới xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xác định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; những năm qua, tỉnh Cao Bằng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Người dân thôn Bình Minh phơi miến dong.

Đổi thay trên Côn Minh

Ở vùng phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, Côn Minh là xã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế. Nhờ các nghị quyết chuyên đề gắn chặt với phát triển nghề truyền thống cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương, Côn Minh đang có những bước tiến mới.

Khoảnh khắc đất trời giao hòa.

Đón bình minh giữa biển mây Pà Cò

Nằm ở giữa vùng núi cao, xã Pà Cò (Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm săn mây. Nơi đây, đẹp nhất là vào lúc sớm mai, khi nắng chưa xuyên qua núi rừng, biển mây trắng bồng bềnh phủ kín thung lũng, ôm lấy bản làng, tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ tích cực hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các hộ gia đình có thêm điều kiện chủ động phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm hành chính công xã Nậm Có phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Khởi sắc trên miền cao Nậm Có

Nậm Có (tỉnh Lào Cai) là xã đặc biệt khó khăn, hơn 90% dân số là đồng bào H'Mông, sinh sống tại 10 thôn vùng cao, có thôn cách trung tâm xã gần 30 km. Thời gian qua, xã đã chủ động, tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thuận Hòa đến lựa chọn món đồ cần dùng tại “Gian hàng không đồng” do Công an xã Thuận Hòa tổ chức.

Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thuận Hòa đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp theo phương châm “gần dân nhất, sát dân nhất, vì nhân dân phục vụ”.

Cơ sở nuôi cá của bà Trần Thị Tình tại hồ Đoàn Ủy, xã Đại Từ mỗi năm cung cấp hàng tấn cá cho thị trường.

Phát huy lợi thế, tăng thu nhập từ nuôi trồng thủy sản

Với tổng diện tích mặt nước hơn 9.000 ha, bao gồm hồ chứa thủy lợi, hồ tự nhiên, ao, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Người dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca thu hoạch chanh.

Mở hướng, nâng tầm giá trị nông sản

Với gần 2.000 ha, sản lượng đạt từ 35.000-40.000 tấn mỗi năm, chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sản xuất phân tán, tiêu thụ chủ yếu qua thương lái là điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải tặng các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên giáo đang chuyển mạnh từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, gần cơ sở, hiểu người dân hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng (mặc áo đen) trao đổi với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HỮU HUỲNH)

Lào Cai phát hiện 19 mộ có hài cốt liệt sĩ

Ngày 11/9, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường.

Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang quy mô bốn làn xe đang được hoàn thiện. (Ảnh: Đức Thắng)

Dồn lực thi công cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang

Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1) đang bước vào thời điểm tập trung hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng. Trên toàn tuyến, chủ đầu tư, các nhà thầu đang bám sát công trường, linh hoạt bố trí nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, từng bước đưa công trình về đích theo kế hoạch.