Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng góp phần tăng trưởng kinh tế

Trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã cụ thể hóa các chỉ đạo thành các mục tiêu, giải pháp thực hiện cho toàn hệ thống. Riêng đối với công tác tín dụng, toàn ngành ngân hàng đã quyết tâm triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng lành mạnh, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 20/3, tại Đắk Lắk, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, góp phần tăng trưởng kinh tế”. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn và đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh trong khu vực 11 (gồm các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng); lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác trên địa bàn và Ban lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11; Giám đốc các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để nước ta bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030.

Trên cơ sở bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã cụ thể hóa các chỉ đạo thành các mục tiêu, giải pháp thực hiện cho toàn hệ thống. Riêng đối với công tác tín dụng, toàn ngành Ngân hàng đã quyết tâm triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng lành mạnh, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đối với công tác tín dụng, để tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng, tại thời điểm cuối năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo, giao ngay chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 khoảng 16% để các tổ chức tín dụng chủ động, quyết liệt tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trong năm 2025 quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng…

Ngày 25/2/2025, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn 1328/NHNN-CSTT về việc ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, trong đó quán triệt các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên,...

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, các định hướng, giải pháp của ngành ngân hàng nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Để nắm bắt kịp thời tình hình tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn từng khu vực và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng chương trình công tác của Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tại 15 khu vực trên cả nước.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Khu vực 11 có phạm vi quản lý 5 tỉnh gồm: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng, địa bàn các tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội phát triển khá chênh lệch giữa vùng núi cao, thung lũng và các cao nguyên; khoảng cách địa lý giữa trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk và một số tỉnh khá xa, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đặc biệt các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Khu vực 11 được mở rộng từ trung tâm thành thị đến các huyện, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính, tiền tệ, ngân hàng và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Toàn khu vực có 32 tổ chức tín dụng đang hoạt động với 115 chi nhánh cấp 1, cùng 5 chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội và 51 Quỹ tín dụng nhân dân, với gần 1.175 chi nhánh cấp 2, phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại và Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết, thời gian qua, toàn ngành đã nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường tín dụng cho sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, tạo khung khổ pháp lý để tổ chức tín dụng triển khai các nghiệp vụ cấp tín dụng mới, thuận tiện cho khách hàng.

Đổi mới biện pháp điều hành tín dụng, năm 2025 Ngân hàng Nhà nước xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, cao hơn các năm trước và ngay từ cuối năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo công khai chỉ tiêu cho các tổ chức tín dụng để chủ động đáp ứng vốn cho nền kinh tế; đồng thời Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô và tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng đối với khách hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung đáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; phát triển các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng phù hợp với đặc thù của từng đối tượng khách hàng.

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng của ngành nhằm nâng cao khả năng thu thập, cung cấp thông tin tín dụng khách hàng vay, từ đó hỗ trợ cho tổ chức tín dụng tăng cường cho vay không có tài sản bảo đảm.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, linh hoạt hình thức nhận tài sản bảo đảm phù hợp để tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng; tạo thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến người nghèo, đối tượng chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các địa phương tăng cường kết nối, đối thoại ngân hàng-doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện trên phương châm là chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp bằng chính nguồn lực của ngành ngân hàng, vì vậy, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận để có điều kiện hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp...

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của ngành ngân hàng tại Khu vực 11.

Thời gian qua, toàn ngành Ngân hàng tại Khu vực 11 đã nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng cường tín dụng cho sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

Tính đến 28/2/2025, tổng dư nợ tín dụng Khu vực 11 đạt trên 590 nghìn tỷ đồng, tăng 0,54% so với cuối năm 2024, chiếm khoảng 3,75% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của vùng, như: Tín dụng cho ngành thương mại, dịch vụ chiếm hơn 54%; ngành nông, lâm, thủy sản chiếm khoảng 33%. Tín dụng tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như: Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 62% tổng dư nợ khu vực; trong đó một số mặt hàng nông sản chủ lực như cà-phê chiếm 73% dư nợ cà-phê toàn quốc, hồ tiêu chiếm 47% dư nợ hồ tiêu toàn quốc, cao-su chiếm 12% dư nợ cao-su toàn quốc.

Linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng thương mại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên cùng các doanh nghiệp đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung chính như: Kết quả hoạt động tín dụng chung trên cả nước và tín dụng trên địa bàn Khu vực 11 những tháng đầu năm 2025, trong đó có tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên, một số chương trình tín dụng; chính sách lãi suất cho vay; khả năng mở rộng tín dụng có hiệu quả trong năm 2025, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; các khó khăn, vướng mắc; định hướng về hoạt động tín dụng trong thời gian tới...

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn (người đứng thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các doanh nghiệp bên lề hội nghị.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn (người đứng thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các doanh nghiệp bên lề hội nghị.

Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong Khu vực 11, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo và các chương trình kinh tế, xã hội của các địa phương trong khu vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, trong đó tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp hạ lãi suất huy động và cho vay; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Xây dựng các sản phẩm tín dụng cho các ngành, lĩnh vực phù hợp với chiến lược kinh doanh, khả năng cân đối nguồn lực của tổ chức tín dụng; chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm, tín dụng xanh, tín dụng phục vụ phát triển các ngành thế mạnh của vùng, địa phương.

Tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; tiếp tục chuyển đổi số, cung cấp các sản phẩm công nghệ cả trong tín dụng và thanh toán; thúc đẩy tín dụng tiêu dùng và đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách...

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, bên cạnh các giải pháp của ngành ngân hàng, cần sự phối hợp của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, các hội, hiệp hội liên quan trên địa bàn khu vực để triển khai các giải pháp, chính sách hiệu quả, đồng bộ sẽ giúp người dân, doanh nghiệp của khu vực ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ, các địa phương đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. (Ảnh: HNX)

Trái phiếu riêng lẻ: Kiểm soát giao dịch, theo sát nghĩa vụ phát hành

Từ ngày 1/10/2026, quy trình giao dịch và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC. Trách nhiệm của từng chủ thể được xác định từ khâu kiểm tra nhà đầu tư, thanh toán giao dịch đến việc cung cấp thông tin trong suốt thời gian trái phiếu còn dư nợ.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. (Ảnh: KHÁNH ANH)

Agribank cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết

Ngày 28/9, tại xã Phú Xuyên (Thành phố Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Ký Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quỳnh Lan)

Tăng cường phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và các địa phương

Chiều 25/9, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước phối hợp Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước và thành phố Hà Nội, tỉnh Sơn La giai đoạn 2023-2026. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 25/9: Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm bất động sản, VN-Index tăng điểm trở lại

Phiên giao dịch ngày 25/9, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đà tăng chủ yếu được hỗ trợ bởi nhóm bất động sản và ngân hàng, trong đó VHM, VIC, VPB, TCB, VPL và HDB là những cổ phiếu đóng góp tích cực cho các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,56%), lên mức 1.785,11 điểm.

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 24/9: Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, VN-Index về dưới 1.800 điểm

Thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay 24/9. Đầu phiên VN-Index biến động nhẹ quanh 1.800 điểm với thanh khoản thấp. Sau đó, áp lực bán gia tăng mạnh dần đến cuối phiên, thanh khoản tăng khi giá giảm. Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,47%) về mức 1.775,09 điểm.