Đẩy mạnh chạy thận nhân tạo ở bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình

Nhằm giảm thiểu chi phí đi lại cho người bệnh, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) quyết định thành lập đơn nguyên Thận nhân tạo. Thời gian qua, nhiều người dân vùng nông thôn tại đây đã được tiếp cận và thụ hưởng kỹ thuật y học hiện đại.
Chạy thận nhân tạo tại bệnh viện tuyến huyện tạo nhiều thuận lợi cho người dân được tiếp cận kỹ thuật y học hiện đại.
Chạy thận nhân tạo tại bệnh viện tuyến huyện tạo nhiều thuận lợi cho người dân được tiếp cận kỹ thuật y học hiện đại.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Duy Quyến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng cho biết: Đơn vị triển khai thành công kỹ thuật lọc máu chu kỳ (thận nhân tạo) từ tháng 5/2022, đến nay cán bộ của khoa đã làm chủ hoàn toàn được kỹ thuật.

Bệnh viện hiện có 10 máy thận nhân tạo, chạy làm 3 ca/ngày; mỗi ngày lọc máu cho 30 người bệnh suy thận mạn tính, làm việc liên tục 6 ngày/tuần (nghỉ chủ nhật).

Các cán bộ y tế tại Bệnh viện đã làm chủ được quy trình chạy thận nhân tạo phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Các cán bộ y tế tại Bệnh viện đã làm chủ được quy trình chạy thận nhân tạo phục vụ nhân dân trên địa bàn.

Tại bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, kỹ thuật lọc máu chu kỳ đã được thanh toán Bảo hiểm y tế, người bệnh được thanh toán theo đúng giá trị thẻ một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Trung bình mỗi bệnh nhân phải chạy thận từ 2-3 lần/tuần; mỗi lần từ 3-4 tiếng. Điều này đòi hỏi các bác sĩ trong khoa phải luôn theo dõi trong suốt ca lọc máu, từ lúc bệnh nhân bắt đầu đến bệnh viện và kết nối với máy, đến lúc bệnh nhân rời khỏi máy, không để xảy ra biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thăm hỏi, tặng quà là việc làm thường xuyên của cán bộ, bác sĩ Bệnh viện, bởi hầu hết người chạy thận nhân tạo đều thuộc đối tượng rất khó khăn.
Thăm hỏi, tặng quà là việc làm thường xuyên của cán bộ, bác sĩ Bệnh viện, bởi hầu hết người chạy thận nhân tạo đều thuộc đối tượng rất khó khăn.
Thăm hỏi, tặng quà là việc làm thường xuyên của cán bộ, bác sĩ Bệnh viện, bởi hầu hết người chạy thận nhân tạo đều thuộc đối tượng rất khó khăn.

Thăm hỏi, tặng quà là việc làm thường xuyên của cán bộ, bác sĩ Bệnh viện, bởi hầu hết người chạy thận nhân tạo đều thuộc đối tượng rất khó khăn.

Vì là kỹ thuật mới được triển khai, nên Bệnh viện không ngừng cập nhật thêm kiến thức để hoàn thiện quy trình chuyên môn, nâng cao kỹ năng xử trí tai biến. Để tránh sự cố y khoa gây nguy hiểm cho bệnh nhân, các y bác sĩ phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn, kiểm tra các chỉ số tiêu chuẩn trước khi vận hành, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng nguồn nước, dịch truyền, bảo dưỡng máy móc trang thiết bị.

Bác sĩ Chuyên khoa 1 Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Hầu hết những bệnh nhân điều trị tại khoa đều có hoàn cảnh khó khăn, có những bệnh nhân phải lo tiền ăn từng bữa.

Người bệnh thêm gắn bó với Bệnh viện bởi luôn nhận được những tấm lòng sẻ chia từ các y, bác sĩ.

Người bệnh thêm gắn bó với Bệnh viện bởi luôn nhận được những tấm lòng sẻ chia từ các y, bác sĩ.

Do đó, từ khi thành lập đơn nguyên thận nhân tạo đến nay, Bệnh viện triển khai nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện hỗ trợ người bệnh như: Thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng miễn phí, cắt tóc miễn phí cho người bệnh....

Đây là những hoạt động ý nghĩa, vừa động viên tinh thần, vừa giúp đỡ vật chất, phần nào hỗ trợ người bệnh vơi bớt khó khăn, không cảm thấy cô đơn trong chặng đường điều trị còn nhiều lo toan phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.