Dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới

Sau khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc rất nhiều nhưng các xã miền núi ở thành phố Đà Nẵng đang tích cực, chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đây là sự kiện chính trị, dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của cấp cơ sở sau sáp nhập.

Trung tâm hành chính xã miền núi cao Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.
Trung tâm hành chính xã miền núi cao Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao.

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO ĐẠI HỘI

Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai xã Trà Tân và Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ). Xã Trà Tân (mới) có 1.503 hộ dân với 6.293 nhân khẩu, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng giao thông ở đây còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc di chuyển; một số khu dân cư chưa có internet...

Tại một số nơi, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng thông tin, Trung tâm phục vụ hành chính công chưa khang trang, thiết bị chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân. Đội ngũ cán bộ xã mới hầu hết là từ các đơn vị khác chuyển về, phải hoàn thành công việc tại cơ quan cũ đến ngày 30/6 mới bàn giao xong về nhận nhiệm vụ tại xã mới. Đảng bộ xã Trà Tân hiện có 18 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 419 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trà Tân chia sẻ, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ xã luôn đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Đây là cơ hội để cán bộ, đảng viên thể hiện quyết tâm và trách nhiệm trong công việc.

“Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đại hội. Đảng ủy xã họp Ban Chấp hành để thảo luận đóng góp vào văn kiện đại hội và tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý văn kiện. Các chi bộ cơ sở đã tổ chức hội nghị góp ý hoàn thiện văn kiện đại hội Đảng các cấp trước ngày 15/7 vừa qua...”, đồng chí Nguyễn Hồng Lai cho hay.

Xã Trà Đốc nằm ở khu vực miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng. Sau sáp nhập xã hiện có 2.315 hộ dân với 10.379 nhân khẩu, trong đó đa phần người dân là dân tộc thiểu số với 2.221 hộ. Đảng bộ xã có 22 chi bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với 492 đảng viên. Là xã miền núi cao cho nên điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với tâm thế mới, chính quyền xã Trà Đốc quyết tâm khắc phục mọi bất cập để phục vụ người dân tốt nhất.

Đồng chí Phan Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Đốc chia sẻ: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Đốc lần thứ nhất là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của Đảng bộ xã. Đây là tiền đề để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Trà Đốc quyết tâm vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

CÔNG KHAI, ĐỒNG THUẬN, LÀM NỀN TẢNG CHO MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Thành phố Đà Nẵng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi hợp nhất thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.859,59 km² và dân số hơn 3 triệu người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và một đặc khu. Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước, với nhiều chính sách đột phá, như thành lập Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế, từng bước khẳng định vị thế động lực miền trung.

Thành phố Đà Nẵng có nhiều xã miền núi cao với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, giao thông cách trở. Tuy nhiên, chính quyền các xã miền núi như Trà Tân, Trà Giác, Trà Đốc, Nam Trà My, Ch’Ơm, A Xan... đang vượt khó khăn để tập trung xây dựng văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã, chuẩn bị nhân sự bảo đảm cơ cấu và chất lượng. Tất cả đang hướng về đại hội cấp cơ sở với niềm tin và kỳ vọng lớn về phát triển toàn diện sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, mục tiêu của thành phố Đà Nẵng là phát triển hài hòa giữa miền núi và đồng bằng, không để khu vực nào bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, khu vực miền núi phía tây sẽ được đầu tư chiến lược để giảm nghèo bền vững, bảo tồn văn hóa dân tộc, phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và số hóa. Thành phố sẽ triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trước thiên tai, sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu. Quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội phải gắn chặt với việc lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm dân chủ, công khai, đồng thuận, làm nền tảng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ mới.

“Địa phương phấn đấu hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường vào tháng 7 và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 cuối tháng 8. Sớm hoàn thành đại hội để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, rút ngắn khoảng cách giữa đô thị và miền núi, đồng bằng và vùng sâu...”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh

Có thể bạn quan tâm

Đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2026.

Ngành xây dựng Quảng Ngãi tập trung thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Năm 2026, ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm như công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, phương tiện vận tải, nhất là nhiệm vụ đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại giai đoạn 2026-2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi Thái Văn Tưởng và đoàn công tác trao đổi với người dân phường Đức Phổ.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở

Trong hai ngày 26 và 27/1, Đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác minh, kiểm tra thực tế các vụ việc khiếu nại của người dân ở các xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm cần có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ để tránh khiếu nại kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Gói và nấu bánh chưng tặng cho nhân dân trên địa bàn biên giới vui Xuân đón Tết.

Mùa xuân về cùng người lính biên phòng

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng những hành động thiết thực và nhân văn, Đồn Biên phòng Hướng Lập, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp xã Hướng Lập tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" cho nhân dân trên địa bàn 2 xã biên giới Hướng Lập (Việt Nam) và Sê Pôn (Lào).

Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Động thổ Nhà máy sản xuất pin tại thành phố Huế

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Kim Long Motor long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD Battery - doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.

Đại biểu trao quà Tết cho các hộ đồng bào ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: NH)

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Anh Trịnh Văn Hiệu, thôn 8, xã Xuân Du trong vườn đào của gia đình.

Những vườn đào xứ Thanh ngày giáp Tết

Những tuần cuối cùng của năm, khi nhiều nơi đã rộn ràng sắc xuân, thì ở một số vùng trồng đào cảnh tại Thanh Hóa, không khí không được náo nhiệt như mọi năm. Năm nay, thời tiết bất thường cộng với đợt mưa lũ xảy ra vài tháng trước đã ảnh hưởng lớn đến các nhà vườn.