Dấu ấn Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế St.Petersburg

Ngày 26-5, tại TP Saint Petersburg, LB Nga, khai mạc Hội chợ sách quốc tế St.Petersburg lần thứ 16. Tham gia sự kiện năm nay, Việt Nam mang đến gian hàng giới thiệu nhiều đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Quốc Hùng giới thiệu sách cho độc giả Nga.
Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Quốc Hùng giới thiệu sách cho độc giả Nga.

Diễn ra trong bốn ngày trên quảng trường Cung điện Mùa Đông và tòa nhà chính của Bảo tàng Hermitage, Hội chợ sách quốc tế St.Petersburg năm 2021 là sự kiện văn hóa nổi bật tại "Thủ đô phương Bắc" của nước Nga, với nhiều hoạt động giới thiệu sách từ các nhà xuất bản hàng đầu và sự tham gia của các nhà văn và diễn giả nổi tiếng.

Lễ khai mạc Hội chợ sách năm nay có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko và Thống đốc TP St.Petersburg Alexander Beglov.

Chủ tịch Liên hiệp sách LB Nga Sergei Stepashin bày tỏ hy vọng, người dân tiếp tục được sống trong một không gian đọc thú vị và cảm nhận sách là liều thuốc quý cho tâm hồn. Hội chợ cũng là cơ hội để những người tham gia tiếp tục chương trình nghị sự và thảo luận về các hoạt động hỗ trợ đọc sách, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tại hội chợ, gian hàng của Việt Nam được đông đảo bạn bè Nga ghé thăm, trong đó có Thống đốc TP St.Petersburg Alexander Beglov, Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Shvydkov và Chủ tịch Liên hiệp sách LB Nga Sergei Stepashin.

a2.jpg -0
 Lãnh đạo TP St.Petersburg thăm gian hàng sách Việt Nam.

Tại gian hàng Việt Nam năm nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu đến độc giả bản tiếng Nga cuốn sách "Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938)".

Theo Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn, cuốn sách được dịch và xuất bản nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tác phẩm phản ánh một cách sinh động, có hệ thống những năm tháng Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động ở Liên Xô, cũng như sự giúp đỡ quý báu, chí tình chí nghĩa của Chính phủ và nhân dân Liên Xô đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Theo ông Phạm Minh Tuấn, cuốn sách "Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923-1938)" là tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ đối với các nhà nghiên cứu, các nhà Hồ Chí Minh học, mà còn có ý nghĩa đối với đông đảo bạn đọc, nhất là giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những năm tháng học tập, hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô.

Cũng tại gian hàng sách Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Quốc Hùng đã trao tặng Thống đốc TP St.Petersburg cuốn sách “Người Nga viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là tuyển tập gồm 17 hồi ký của các tướng lĩnh, những nhà hoạt động cách mạng, hoạt động xã hội nổi tiếng của nước Nga, những người đã từng được làm việc, gặp gỡ, tiếp xúc và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời Người.

Ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, những cuốn sách về tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chiếm một phần đặc biệt trên kệ trưng bày. Ngoài ra, gian hàng sách Việt Nam năm nay còn có nhiều tác phẩm về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa của Việt Nam, hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga. Đại diện Việt Nam muốn tiếp tục giới thiệu đến độc giả Nga truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc, cũng như vẻ đẹp và vị thế ngày càng cao của "dải đất hình chữ S".

a3.jpg -0
 Hội chợ sách năm 2021 thu hút sự quan tâm lớn của độc giả.

Có mặt tại gian hàng của Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại TP St.Petersburg Vyacheslav Kalganov cho biết, người dân Nga ngày càng quan tâm các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như lịch sử và sự phát triển của Việt Nam. St.Petersburg mong muốn ngày càng có nhiều sách từ Việt Nam. Điều này giúp ích cho trung tâm văn hóa kinh doanh mà St.Petersburg có kế hoạch cùng TP Hồ Chí Minh thiết lập thời gian tới, cũng như để hỗ trợ trung tâm dạy tiếng Việt tại "Thủ đô phương Bắc" của LB Nga.

Đến thăm gian hàng sách Việt Nam, đại diện Liên hiệp các nhà văn Nga đánh giá cao các tác phẩm sách được trưng bày và giới thiệu, đồng thời khẳng định, tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực xuất bản sách giữa hai nước còn rất lớn. Độc giả mong chờ ngày càng có nhiều sách Việt Nam và LB Nga được dịch ra ngôn ngữ của nhau.

Hội chợ sách quốc tế St.Petersburg được tổ chức lần đầu năm 2006, quy tụ các nhà xuất bản lớn và độc giả toàn Nga. Trong những năm qua, sự kiện từ một cuộc triển lãm sách đã trở thành lễ hội văn học mang dấu ấn của St.Petersburg. Năm 2020, hội chợ được tổ chức trực tuyến trong bối cảnh bị hạn chế do đại dịch Covid-19.

Năm 2020, TP St.Petersburg giành chiến thắng trong cuộc thi toàn Nga có tên "Khu vực đọc nhiều nhất 2020". Ngày nay, St.Petersburg là một trong năm khu vực đọc nhiều nhất nước, thường xuyên tổ chức các sự kiện về sách và thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.