Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Dấu ấn Chương trình “Tôi làm cán bộ xã” minh chứng chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn

Tháo gỡ khó khăn trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lâm Đồng triển khai Chương trình “Tôi làm cán bộ xã”, điều động 730 cán bộ thuộc sở, ngành, lực lượng vũ trang về hỗ trợ cho các xã, phường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ chuyển biến tích cực sau triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về ý tưởng hình thành Chương trình “Tôi làm cán bộ xã”?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Việc hình thành Chương trình “Tôi làm cán bộ xã” xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quá trình tỉnh Lâm Đồng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là chủ trương vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện tinh thần “lấy cơ sở làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo”.

Trước hết, Chương trình giúp giải tỏa áp lực "quá tải" tức thời cho bộ máy cơ sở. Từ ngày 1/7/2025, cấp xã trực tiếp xử lý hơn 1.000 nhiệm vụ mới được chuyển giao từ cấp tỉnh, cấp huyện. Thực tế sau một tháng vận hành đã bộc lộ nhiều "điểm nghẽn": đội ngũ cán bộ xã vừa thiếu, vừa yếu về chuyên môn ở các lĩnh vực đặc thù như đất đai, công nghệ thông tin, tài chính, dẫn đến nhiều hồ sơ tồn đọng chưa giải quyết; còn bỡ ngỡ, lúng túng trước áp lực công việc mới, khối lượng nhiều. Chúng tôi coi đây là một giải pháp ban đầu, không để sự trì trệ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu của Chương trình không cử cán bộ ở cấp tỉnh xuống làm thay mà trực tiếp hướng dẫn quy trình, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ tại chỗ để khi họ rút đi, đội ngũ cán bộ xã tự tin hơn, làm chủ được công việc, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt lâu dài.

chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-ho-van-muoi-tham-hoi-nguoi-dan-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tai-phuong-nam-gia-nghia.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm hỏi người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường Nam Gia Nghĩa

Cùng với đó là xây dựng một thế hệ cán bộ không chỉ giỏi lý thuyết mà còn thấu hiểu hơi thở của thực tiễn. Ba tháng tại cơ sở là môi trường thuận lợi để cán bộ tỉnh rèn luyện tác phong gần dân, hiểu dân và hành động vì dân. Những trải nghiệm này giúp họ tham mưu sát thực hơn khi trở về vị trí công tác tại các sở, ngành, góp phần xóa bỏ tư duy quan liêu, xa rời thực tế.

Đội ngũ tăng cường, biệt phái còn đóng vai trò là “cầu nối thông tin hai chiều” giữa cơ sở và tỉnh, giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời, chính xác những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn ở cơ sở, để kịp thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo sát sao, hiệu quả.

Phóng viên: Đồng chí đánh giá thế nào về tinh thần tiên phong, xung kích của cán bộ tham gia chương trình và công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng ra sao?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Tôi đánh giá cao tinh thần tiên phong, xung kích, trách nhiệm và nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ tham gia chương trình. Trong số 730 cán bộ được tăng cường có nhiều đồng chí trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, tình nguyện đăng ký về xã, phường, nơi điều kiện làm việc, sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Các đồng chí mang theo kiến thức chuyên môn, tinh thần dấn thân, cầu thị, sẵn sàng “làm thật, việc thật”, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cán bộ cơ sở. Đây chính là giá trị cốt lõi làm nên thành công bước đầu của chương trình.

Về công tác chuẩn bị, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện rất bài bản, chặt chẽ. Việc lựa chọn cán bộ được tiến hành theo nguyên tắc đúng người, đúng chuyên môn, đúng nhu cầu của cơ sở; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ lưỡng, thống nhất phương pháp làm việc, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm. Các địa phương tiếp nhận cũng được yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ tăng cường nhanh chóng hòa nhập và phát huy hiệu quả.

anh-10-nguoi-dan-den-giai-quyet-tthc-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-bao-lam-1.jpg
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bảo Lâm 1.

Phóng viên: Sau 3 tháng triển khai, Chương trình đã tạo chuyển biến tích cực bước đầu, với nhiều dấu ấn rõ nét, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Sau 3 tháng triển khai, có thể khẳng định Chương trình “Tôi làm cán bộ xã” đã mang lại những chuyển biến rất rõ nét, thể hiện đậm nét qua ba dấu ấn.

Đó là giải quyết tình trạng tồn đọng hồ sơ hành chính sau khi tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp. Với sự hỗ trợ của các đồng chí biệt phái vững chuyên môn, rất nhiều hồ sơ hành chính bị tắc nghẽn đã được giải quyết, đặc biệt là trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, tư pháp và xây dựng. Đội ngũ tăng cường đã giúp bộ máy cấp xã làm quen và xử lý thành thạo danh mục hơn 1.065 nhiệm vụ mới được chuyển giao từ cấp huyện, điều mà trước đó cán bộ cơ sở còn nhiều lúng túng.

Năng lực cán bộ tại chỗ được nâng cao, thông qua phương pháp "cầm tay, chỉ việc". Chương trình đã tạo ra một "lớp học thực chiến" ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Các cán bộ chuyên môn từ các sở, ngành về không chỉ hỗ trợ mà đã thực hiện đúng vai trò là người hướng dẫn. Nhiều cán bộ xã trước đây chưa thạo về công nghệ thông tin hay quy trình thủ tục đất đai phức tạp, nay tự tin đảm nhiệm công việc. Quy trình nghiệp vụ tại cơ sở được chuẩn hóa theo hướng "đúng vai, thuộc bài", giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân.

Một chuyển biến mang giá trị tinh thần nhưng lại có ý nghĩa quyết định: Củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp. Sự hiện diện của cán bộ tỉnh với tác phong chuyên nghiệp, tận tụy đã mang lại luồng sinh khí mới, cải thiện chỉ số hài lòng. Người dân và doanh nghiệp phản hồi rất tích cực khi thấy hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, minh bạch. Qua đợt này, chính quyền đã kịp thời nắm bắt và xử lý những kiến nghị sát sườn của bà con từ thực địa. Mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân được thắt chặt hơn thông qua những hành động thực chất, không hình thức.

Tín hiệu đáng mừng là cả cán bộ tăng cường và cán bộ cơ sở đều phát huy tinh thần vì dân phục vụ, nỗ lực vượt khó, ngày càng trưởng thành. Nhiều cán bộ cho biết sau thời gian đồng hành, hỗ trợ, cọ xát thực tiễn tại cơ sở, có những trải nghiệm quý báu để phục vụ công việc tốt hơn. Cán bộ các phường, xã cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, dần bắt nhịp với guồng quay công việc, xử lý khoa học, nhanh chóng và hiệu quả.

anh-25-nguoi-dan-bam-so-giao-dich-theo-thu-tu-khi-den-giai-quyet-tthc-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-phuong-1-bao-loc.jpg
Người dân bấm số giao dịch theo thứ tự khi đến giải quyết thủ tục hành chính
 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường 1 Bảo Lộc.

Phóng viên: Những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai đã được tháo gỡ thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Trong quá trình triển khai, phát sinh khó khăn, vướng mắc là điều không tránh khỏi, nhất là khi chúng ta đang vận hành một mô hình mới, khối lượng công việc lớn và phạm vi quản lý rộng.

Ủy ban nhân dân tỉnh xác định nguyên tắc là phát hiện sớm, xử lý nhanh, tháo gỡ kịp thời. Tỉnh đã duy trì cơ chế theo dõi, đánh giá thường xuyên; thiết lập các kênh trao đổi trực tiếp, kể cả trên môi trường số, để nắm bắt ngay những khó khăn từ cơ sở. Các sở, ngành được yêu cầu vào cuộc trách nhiệm, hướng dẫn cụ thể theo lĩnh vực phụ trách, không để vướng mắc kéo dài.

Thông qua thực tiễn triển khai, nhiều bất cập về quy trình, phân cấp, phối hợp đã được nhận diện rõ hơn, qua đó giúp tỉnh chủ động kiến nghị Trung ương điều chỉnh, đồng thời hoàn thiện cách thức tổ chức, điều hành trong phạm vi thẩm quyền của địa phương.

anh-1-can-bo-cong-chuc-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-cat-tien-3-luon-tan-tinh-ho-tro-tu-van-va-lang-nghe-cac-y-kien-kien-nghi-cua-nguoi-dan-den-giai-quyet-tthc.jpg
Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nỗ lực thay đổi tư duy, chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ".

Phóng viên: Sau khi rút cán bộ tăng cường, cán bộ xã, phường cần tiếp tục nỗ lực thế nào để đáp ứng yêu cầu mới?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Việc rút cán bộ tăng cường không có nghĩa là kết thúc hỗ trợ, mà là chuyển sang giai đoạn củng cố và phát huy nội lực. Với không gian mới, cách vận hành mới, điều cốt lõi để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, trước hết đội ngũ cán bộ xã, phường luôn không ngừng trau dồi, học hỏi, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Để đáp ứng yêu cầu của trong giai đoạn mới, theo tôi, cán bộ cơ sở cần tập trung nỗ lực:

Thứ nhất, cán bộ cấp xã nỗ lực tự chủ và làm chủ nghiệp vụ chuyên môn, chuyển từ trạng thái "hỗ trợ" sang "chủ động"; tiếp tục nghiên cứu, đào sâu chuyên môn để vận hành trơn tru, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "hụt hẫng" hay tái tồn đọng hồ sơ sau khi cán bộ tỉnh rút đi. Đồng thời, duy trì tốt kỷ cương công vụ, tiếp nối, phát huy tinh thần làm việc chuyên nghiệp, khẩn trương mà các đồng chí tăng cường, biệt phái đã lan tỏa.

Thứ hai, nỗ lực nâng cao năng lực số và chuẩn hóa dữ liệu. Chính quyền địa phương hai cấp vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ. Nếu cán bộ xã không làm chủ được công nghệ, bộ máy sẽ lại rơi vào ách tắc. Mỗi cán bộ xã phải là một "chiến sĩ" trên mặt trận số, tích cực thực hiện các chiến dịch như "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" hay phổ cập dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Không ngừng học hỏi, tận dụng tối đa các kênh hỗ trợ trực tuyến như nhóm zalo nghiệp vụ với các sở, ngành để giải quyết nhanh các tình huống phát sinh thay vì chờ đợi.

Thứ ba, nỗ lực thay đổi tư duy, chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ", gần dân, hiểu dân, vì dân. Cấp xã là cấp gần dân nhất, là "bộ mặt" của chính quyền. Cán bộ phải lắng nghe dân, thật sự thấu hiểu khó khăn của bà con, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

Tỉnh luôn dõi theo và có cơ chế khen thưởng, khích lệ kịp thời cho những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở cơ sở. Chúng tôi đang xây dựng các cơ chế linh hoạt để tuyển dụng, tiếp nhận bổ sung nhân lực về xã và tiếp tục cử cán bộ chuyên ngành hỗ trợ các địa bàn trọng điểm khi cần thiết. Tuy nhiên, sự nỗ lực tự thân của mỗi cán bộ xã mới là chìa khóa then chốt để xây dựng một chính quyền cơ sở vững mạnh, hiện đại và tin cậy trong lòng nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công vụ.

anh-20-ba-pham-thi-kim-vi-61-tuoi-ngu-tai-xa-bao-lam-1-duoc-doan-vien-thanh-nien-tan-tinh-don-tiep-ho-tro-khi-den-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-giai-quyet-tthc-ve-thua-ke-tai-san.jpg
Bà Phạm Thị Kim Vi (61 tuổi, ngụ tại xã Bảo Lâm 1) được đoàn viên, thanh niên tận tình đón tiếp, hỗ trợ khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục về thừa kế tài sản.

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ thêm về mục tiêu, kỳ vọng của tỉnh để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình thiết thực này trong thời gian tới?

Đồng chí Hồ Văn Mười: Với sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, kết quả bước đầu minh chứng một chủ trương đúng đắn, kịp thời và phù hợp thực tiễn, cần được tiếp tục phát huy, hoàn thiện trong thời gian tới. Sau khi rà soát nhu cầu thực tiễn tại cơ sở, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai Chương trình “Tôi làm cán bộ xã” theo hướng linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, gắn chặt với công tác kiện toàn, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã một cách căn cơ, bền vững, tạo điều kiện để cán bộ phát huy tối đa năng lực, sở trường, tận tâm cống hiến.

Mục tiêu lớn nhất là xây dựng chính quyền cơ sở thật sự vững mạnh, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục tạo động lực đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.

Có thể bạn quan tâm

Anh Vũ Tiến Đạt bên chim công xanh trong khu chuồng nuôi.

Trại chim công trên vùng đất B'Lao

Yêu thích vẻ đẹp sặc sỡ, lộng lẫy của chim công, anh Vũ Tiến Đạt ở phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng, quyết định khởi nghiệp với loài chim kiêu sa này.

Cán bộ, nhân dân xã Đăk Hà tham gia trồng cây, tạo hàng rào xanh trên địa bàn.

Đổi mới diện mạo nông thôn Đăk Hà

Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xã Đăk Hà đã phát động phong trào “Xây dựng xã Đăk Hà Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn-Văn minh” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn dân. Phong trào thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ về diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống tinh thần của người dân sau sáp nhập tỉnh, hướng đến một Đăk Hà phát triển bền vững, xứng đáng là nơi đáng sống của tỉnh Quảng Ngãi.

Giải đua ngựa không yên dưới chân núi Lang Biang.

Câu lạc bộ kỵ mã dưới chân núi Lang Biang

Ngày xưa, ngựa là con vật không thể thiếu đối với người Cơ Ho dưới chân núi Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng. Ngựa giúp người dân qua đèo dốc hiểm trở, dùng cưỡi đi “thăm trâu, thăm bò”, để đổi chác và tung vó trong các hội đua ngựa truyền thống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Phí Nguyễn Công Sơn (áo trắng) kiểm tra công tác trồng dưa lưới trên địa bàn.

Hướng đi mới cho nông nghiệp hiện đại và bền vững

Giữa bối cảnh nhiều loại cây trồng truyền thống gặp khó khăn vì đầu ra bấp bênh, giá cả thiếu ổn định, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đã và đang trở thành điểm sáng đầy triển vọng, góp phần quan trọng vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại thu nhập bền vững cho người dân.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

Trồng sầu riêng giúp nhiều hộ gia đình tăng thu nhập, thoát nghèo.

Công tác giảm nghèo ở Đắk Lắk nhiều khởi sắc

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Chương trình của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp và từng đơn vị của tỉnh Đắk Lắk. Công tác triển khai đồng bộ góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 716 trao bảng tượng trưng cặp hươu giống cho người dân.

Hướng sinh kế bền vững cho người dân vùng biên

Để phát huy hiệu quả các mô hình hỗ trợ, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 716 (Binh đoàn 15) đã chuyển hướng từ hỗ trợ bò giống sang hươu giống sinh sản cho người dân tại các xã Ia Đal và Ia Tơi, tạo thêm động lực giảm nghèo bền vững nơi vùng biên Quảng Ngãi.

Trao bò, trao sinh kế để giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng hành với người dân giảm nghèo bền vững

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện mô hình “Đồng hành với người dân giảm nghèo bền vững”, góp phần mang lại sinh kế cho người dân.

Một em nhỏ đặt câu hỏi về tình huống giao thông, thể hiện sự quan tâm đến an toàn khi đi trên đường phố.

Gieo mầm văn hóa giao thông

Những ngày trung tuần tháng 11, khi tiếng trống trường vang lên ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), một không gian giáo dục đặc biệt mở ra. Đó là những bài học về an toàn giao thông được gieo vào tâm trí trẻ thơ bằng sự tận tâm của những chiến sĩ công an phường.

Nhờ được hỗ trợ tham gia xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Y Thông đã xây dựng căn nhà khang trang, cuộc sống tốt hơn trước.

Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên

Nhằm tạo mọi điều kiện, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) thoát nghèo, chính quyền xã Quảng Phú (tỉnh Lâm Đồng) đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tín dụng, giúp thanh niên tiếp cận vốn vay, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, tham gia xuất khẩu lao động. Nhờ đó, nhiều hộ dân có cuộc sống khá giả hơn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Lập (Lâm Đồng) đến nhà hỗ trợ các đối tượng yếu thế hoàn thiện thủ tục hành chính.

Chủ động hỗ trợ người yếu thế về thủ tục hành chính

Để kịp thời hỗ trợ các đối tượng yếu thế thực hiện thủ tục hành chính, xã Đức Lập (Lâm Đồng) chủ động triển khai mô hình “Đi đến dân - Hỗ trợ người gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính”. Đến nay, mô hình bước đầu đạt kết quả tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông A Băn chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình.

Đồng bào Rơ Măm vươn lên, ổn định cuộc sống

Từ một hộ gia đình thuộc diện khó khăn tại xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, ông A Băn, người con của cộng đồng dân tộc Rơ Măm, đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân vốn vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg cho hộ ông Vũ Lê Mai ở tổ dân phố 8, xã Quảng Phú.

Tiếp thêm động lực cho sinh viên ngành STEM

Những ngày cuối tháng 9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú tổ chức giải ngân vốn vay theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người học ngành khoa học-công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là STEM).

Mô hình nuôi dúi của ông Trần Văn Toàn được nhiều người đến tham quan học tập và được địa phương khuyến khích nhân rộng.

Mô hình nuôi dúi ở vùng biên

Nhiều năm gắn bó với các loại cây nông nghiệp truyền thống nhưng chưa đạt hiệu quả kinh tế, ông Trần Văn Toàn, xã biên giới Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng quyết định chuyển hướng nuôi dúi má đào.

Truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Khai thác hiệu quả nghề truyền thống ở Ia Ly

Tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai, một tổ chức nghề truyền thống đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông thôn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc là Tổ liên kết đan lát.

Hiệu quả từ nuôi trùn quế

Hợp tác xã phụ nữ Trùn quế Đơn Dương, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng đang khẳng định hiệu quả hoạt động trong việc sử dụng phế phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi để sản xuất trùn quế, cung cấp phân hữu cơ và sản phẩm từ trùn quế...

Những bông hoa tô đẹp núi rừng

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những đổi thay tích cực trong đời sống kinh tế-xã hội không chỉ đến từ các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn từ tinh thần trách nhiệm và nỗ lực bền bỉ của những đảng viên người dân tộc thiểu số.

Ngọt ngào bánh quy vị cà-phê

Với mong muốn nâng tầm đặc sản cà-phê địa phương, anh Nguyễn Văn Hoài Nam ở phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã làm ra những chiếc bánh quy độc đáo mang hương vị cà-phê.

Trung úy Lê Tuấn Thành là đoàn viên trẻ tiêu biểu trong lực lượng công an Gia Lai.

Người chiến sĩ Công an trẻ với trái tim thiện nguyện

Giữa những đổi thay của xã hội hiện đại, vẫn có những thanh niên âm thầm góp sức, tận tâm mang lại bình yên và niềm tin cho cộng đồng. Trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, một đoàn viên trẻ tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, hiến dâng tuổi thanh xuân để thực hiện lý tưởng “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Những ngôi nhà ấm áp tình thương

Hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, nhiều nguồn lực xã hội được huy động để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo...

Hiệu quả mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Với lợi thế của địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, những năm gần đây, mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn đã được nhiều nông dân, hợp tác xã tại Lâm Đồng quan tâm phát triển. Trong đó, trang trại của anh Lê Ngọc Thống, xã Hiệp Thạnh là một điển hình.

Mô hình sinh kế tặng heo giống tạo động lực để học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường

Những năm qua, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, nhiều mô hình sinh kế thiết thực, ý nghĩa từ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng tại tỉnh Gia Lai đã góp phần tạo động lực giúp học sinh nghèo theo đuổi con chữ, vươn lên trong học tập.