Đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cấp cứu

Đặt ra mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực cấp cứu, tiệm cận tiêu chuẩn khu vực, 25 năm qua, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những đơn vị mũi nhọn, tuyến đầu trong cấp cứu, hồi sức và điều trị người bệnh nặng.

Các nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực 24/24 để bảo đảm tốt nhất công tác cấp cứu người bệnh.
Các nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực 24/24 để bảo đảm tốt nhất công tác cấp cứu người bệnh.

Chiều 3/7, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập khoa (2000–2025).

Là khoa “cửa ngõ” của bệnh viện, trung bình một ngày tiếp nhận khám cấp cứu cho 200-250 bệnh nhân, các nhân viên y tế của khoa luôn căng sức để bảo đảm công tác cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh.

Nhân lực khoa với hơn 70 bác sĩ và điều dưỡng đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ cấp cứu, điều trị cho gần 70.000 lượt bệnh nhân đến cấp cứu một năm, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, nhân viên trong khoa.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Cường, Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu cho biết, những thành tựu mà khoa đạt được hôm nay là công lao đóng góp, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, nhân viên đã từng công tác và gắn bó với Khoa ngay từ những ngày đầu gian khó, đã đặt nền móng, tạo dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống vận hành hiệu quả cho một khoa cấp cứu hiện đại.

Từ năm 2018 đến nay, khoa đã triển khai thành công đề án quản lý tinh gọn LEAN six sigma kết hợp ISO 9001:2015, xây dựng quy trình phối hợp với các đơn vị trong phối hợp cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân, triển khai có hiệu quả mô hình làm việc nhóm chuyên khoa từ đó giúp giảm thời gian chờ, nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Từ hiệu quả của mô hình nói trên, nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch đã được phối hợp cấp cứu điều trị kịp thời, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó đã được triển khai ngay tại khoa nhằm cứu sống tính mạng bệnh nhân.

Với sứ mệnh cấp cứu điều trị nhằm mang lại cuộc sống, sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, trong nhiều năm qua, khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm là thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân 24/24 giờ, thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn đạt tỷ lệ cao, luôn vượt các chỉ tiêu bệnh viện giao.

Khoa đã tiến hành cấp cứu, điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp như: Cấp cứu ngừng tuần hoàn, đa chấn thương, sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não cấp, nhồi máu phổi…

z6767696731867-ade878b19670293200be0f51a368de82-5951.jpg
Tập thể thầy thuốc Khoa Cấp cứu.

Đặc biệt với nhóm bệnh nhân đột quỵ não, quy trình cấp cứu bệnh nhân theo nhóm đã tiết kiệm tối đa thời gian, giảm thiểu các tổn thương thần kinh, hạn chế di chứng sau đột quỵ, giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhân và xã hội.

Mô hình làm việc nhóm này đã được hoàn thiện trong những năm trở lại đây và mang lại hiệu quả ngoạn mục. Nhiều lượt bệnh nhân đột quỵ não đã trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường sau khi được chăm sóc và điều trị.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Cường, Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh y học hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ với các xu hướng công nghệ, chuyên môn hóa sâu và mô hình bệnh viện thông minh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục đặt ra mục tiêu vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong các khoa cấp cứu của ngành quân y, đồng thời tiệm cận tiêu chuẩn khu vực về chất lượng chuyên môn và mô hình vận hành.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.