Đào tạo 4.800 người tại chỗ phục vụ sân bay Long Thành

Ngày 10/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nhân lực tại chỗ phục vụ Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2024-2026, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Đồng Nai dành hơn 121 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo 4.800 người ở địa phương làm việc trong và ngoài sân bay.
Sân bay Long Thành dự kiến sẽ đi vào khai thác trong năm 2026.
Sân bay Long Thành dự kiến sẽ đi vào khai thác trong năm 2026.

Đề án đặt ra mục tiêu tổ chức đào tạo, hỗ trợ tìm việc làm trong và ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cho người lao động tại tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 khoảng 4.800 người.

Trong đó, giai đoạn 2024-2026, tổ chức lồng ghép đào tạo 1.600 người; giai đoạn 2027-2030, đào tạo 3.200 người.

Những trường hợp trên phải đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của ngành hàng không, có cơ chế ưu tiên lao động địa phương vào làm việc tại sân bay Long Thành.

Đối tượng của đề án là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đủ sức khỏe, phù hợp với ngành nghề đào tạo (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp) theo nhu cầu tuyển dụng phục vụ trong và ngoài sân bay Long Thành, đang sinh sống trong hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Có 5 lĩnh vực đào tạo nhân lực phục vụ trong sân bay Long Thành, gồm: Lĩnh vực hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ hàng không.

Đối với các dịch vụ ngoài sân bay là: Dịch vụ logistics, nhà hàng, khách sạn, thương mại, tài chính ngân hàng và lưu thông hàng hóa, dịch vụ taxi..

Tổng kinh phí thực hiện Đề án hơn 121 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn doanh nghiệp đóng góp. Trong đó, hơn 72 tỷ đồng dành cho học sinh, sinh viên vay vốn.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, việc đào tạo nhân lực phục vụ trong và ngoài sân bay Long Thành được địa phương ưu tiên cho người dân bị thu hồi đất thuộc dự án để phục vụ dự án. Bởi, đây là những trường hợp đã “hy sinh” di dời để dự án có thể triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong một lần thăm Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama, tỉnh Đồng Nai. Đây là cơ sở có liên kết đào tào ngành hàng không để phục vụ nhân lực cho sân bay Long Thành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong một lần thăm Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama, tỉnh Đồng Nai. Đây là cơ sở có liên kết đào tào ngành hàng không để phục vụ nhân lực cho sân bay Long Thành.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, ngoài Đề án trên, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề cho lao động, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực tỉnh từ nay đến năm 2030, nhằm phát huy tối đa huy động nguồn nhân lực phục vụ hoạt động trong và ngoài sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động năm 2026 và những năm tiếp theo.

Sân bay Long Thành dự kiến đi vào khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026 với công suất 25 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cần hơn 13.700 người để vận hành.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch khu vực khoảng 30.000ha để “cất cánh” cùng sân bay.

Do đó, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu vận hành sân bay và vùng quy hoạch phát triển đô thị sân bay Long Thành đang trở nên cấp bách.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.