Đảng ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Ngày 2/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục chủ trì Hội nghị. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị khẳng định: Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần, Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (nay là Đảng bộ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, đúng thẩm quyền, quy định.

Ủy ban Kiểm tra các cấp được bổ sung, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng được chú trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

img-1751428999149-1751441150745-9021.jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong đảng bộ hai Tổng cục trước khi sáp nhập đã kiểm tra 681 lượt tổ chức Đảng và 11.897 lượt đảng viên. Từ khi sáp nhập đến nay: đã kiểm tra 9 tổ chức Đảng và 234 đảng viên. Hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định ở các cấp.

Cùng với giám sát thường xuyên, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát chuyên đề 716 lượt tổ chức Đảng và 8.748 lượt đảng viên (có 2.601 đảng viên là cán bộ và 1.868 cấp uỷ viên); từ khi thành lập Đảng bộ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, đã tiến hành giám sát 11 tổ chức Đảng và 117 đảng viên (có 26 cấp ủy viên, cán bộ chủ trì). Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

img-1751428970367-1751441147700-664.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Tổng cục tiếp tục lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Thực hiện phương châm: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng nơi có nhiệm vụ mới, quan trọng, khó khăn, hoạt động độc lập…

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ, lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính.

Quan tâm xây dựng, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với tư duy sáng tạo và đổi mới; ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề mới, phức tạp, tìm ra các giải pháp sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc.

Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

img-1751429054252-1751441153469-6090.jpg
Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện biểu dương, ghi nhận những thành tích, nỗ lực của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Tổng cục tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương... về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, phải đặc biệt chú trọng giám sát thường xuyên của chi bộ, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thực hiện tốt sẽ trực tiếp hạn chế vi phạm của đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.