Kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ A80

Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80.
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra phương tiện thực hiện nhiệm vụ A80.

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) tại một số đơn vị.

Thời gian qua, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch cụ thể; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn lực bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần-kỹ thuật cho lực lượng diễu binh, diễu hành, bảo đảm vận chuyển lực lượng từ miền nam ra miền bắc và vận chuyển lực lượng cho huấn luyện, luyện tập. Các phương tiện kỹ thuật đều bảo đảm hệ số kỹ thuật an toàn.

img-1751023414152-1751025055151-1480.jpg
Đoàn kiểm tra kiểm tra bếp ăn.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế tại nơi ăn, ở, luyện tập và công tác phục vụ hậu cần, kỹ thuật tại các khu vực đóng quân. Các nội dung kiểm tra tập trung vào công tác bảo đảm tiêu chuẩn ăn uống, quân trang, quân y, vệ sinh phòng dịch, cấp phát trang thiết bị phục vụ luyện tập, công tác bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, trang thiết bị huấn luyện...

img-1751023414157-1751025057588-8689-5192.jpg
Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật kiểm tra chỗ ở.

Qua kiểm tra thực tiễn, Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật biểu dương, đánh giá cao các đơn vị đã chủ động triển khai bảo đảm doanh trại khang trang, bảo đảm điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt và bảo đảm tốt công tác quân nhu, quân y, xăng dầu, phương tiện kỹ thuật theo yêu cầu nhiệm vụ của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Công tác chuẩn bị được các đơn vị triển khai nghiêm túc, khoa học, cụ thể, bảo đảm tốt nhất cho thực hiện nhiệm vụ; các phòng nghỉ, phòng ăn của cán bộ, chiến sĩ đều có giường phản mới, quạt điện; hệ thống điện nước đầy đủ, an toàn và bảo đảm doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt có chất lượng.

img-20250627-185101-2534.jpg
Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra trang thiết bị.

Trước yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới, cường độ huấn luyện cao, thời tiết nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt tốt các quy định về bảo đảm công tác hậu cần-kỹ thuật.

Từng cơ quan, đơn vị phân công rõ trách nhiệm, công việc, bảo đảm cụ thể, không chồng chéo, cho từng đối tượng và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị về quân số, vị trí bảo đảm ăn ở, sinh hoạt, công tác.

img-1751023414145-1751025054243-1833.jpg
Đoàn kiểm tra kiểm tra trang thiết bị.

Đối với công tác bảo đảm quân nhu, các đơn vị cần chú ý bảo đảm nơi ăn ở, sinh hoạt dã ngoại tại các điểm tập chính quy, gọn sạch. Cơ quan quân nhu chủ động phối hợp tiếp tục rà soát bảo đảm tốt quân trang, quân nhu theo yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo chủ động bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm chất lượng, sạch, an toàn và xây dựng thực đơn hằng ngày tại các bếp ăn phù hợp với bộ đội, đổi mới nâng cao chất lượng chế biến, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ ăn ngon, ăn hết khẩu phần, bảo đảm tốt sức khỏe bộ đội, yên tâm huấn luyện, luyện tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

img-20250627-185057-2029.jpg
Đoàn kiểm tra yêu cầu thường xuyên kiểm tra tình trạng các xe, máy bảo đảm tình trạng tốt nhất cho phương tiện.

Lực lượng quân y các đơn vị cần tổ chức phối hợp với các lực lượng quân y của Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật trong tổ chức lực lượng, phân công, phân nhiệm cụ thể về theo dõi, chăm sóc sức khỏe bộ đội cho từng đơn vị, nhất là chống say nắng, say nóng; làm tốt công tác quản lý sức khỏe, cấp cứu, điều trị; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị quân y; tổ chức tốt phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, huấn luyện, tập huấn cho các lực lượng liên quan theo đúng kế hoạch.

Đối với công tác quân khí, yêu cầu các đơn vị thường xuyên tiến hành kiểm tra, phúc tra tình trạng kỹ thuật các xe, máy, trình độ lái xe, thợ sửa chữa, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho vũ khí trang bị, phương tiện nhằm bảo đảm huấn luyện, vận chuyển kịp thời, an toàn tuyệt đối. Đồng thời, yêu cầu Cục Xe máy-Vận tải kiểm tra, bảo đảm kỹ thuật tốt nhất cho từng xe trước ngày hành quân và bố trí xe cứu kéo cơ động bám sát theo từng đơn vị trong quá trình cơ động; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên tất cả các tuyến đường hành quân để phân luồng giao thông trong quá trình cơ động.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quán triệt, phổ biến nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập năm 2026

Ngày 14/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Giám đốc Bảo tàng Điện Biên Phủ Vũ Thị Tuyết Nga kiểm tra việc tu sửa, chỉnh trang cây xanh, vườn hoa tại các điểm di tích thuộc quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Lê Lan)

Bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng phục vụ

Sau thời gian ngắn triển khai, đến 15/7, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tại nhiều sở, ngành theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công. Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức quản trị, phân bổ nguồn lực và phục vụ người dân.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương gặp mặt Ban Liên lạc Cộng đồng Việt Nam tại Brunei cùng một số đại diện bà con kiều bào nhằm thông tin, chia sẻ những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Chia sẻ thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW cho cộng đồng người Việt Nam tại Brunei

Cộng đồng người Việt Nam tại Brunei phấn khởi khi được chia sẻ thông tin về Nghị quyết số 23-NQ/TW, đặc biệt về nội dung người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ được khẳng định là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn lực quan trọng, góp phần kết nối Việt Nam với thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các địa phương dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lấy mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Phan Tuân)

Lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính 97 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông

Sáng 14/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk phối hợp xã Krông Bông tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị rà soát các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 13/8, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng ủy Chính  phủ chủ trì Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại Lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Mở rộng không gian hợp tác chiến lược với các đối tác Nam Thái Bình Dương

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

[Video] Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ

[Video] Chiến dịch 500 ngày đêm: Đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (từ 15/3/2026), đến nay các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.715 hài cốt liệt sĩ, đạt 24,5% kế hoạch.

[Video] Thời sự 24h ngày 13/8/2026: Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sang giai đoạn mới

[Video] Thời sự 24h ngày 13/8/2026: Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sang giai đoạn mới

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand sang giai đoạn mới; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng; Thí sinh thi lại tốt nghiệp THPT tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang bắt đầu làm thủ tục dự thi.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.