Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), ngày 26/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và thành phố Tuyên Quang do đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác Hồ trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, cùng với cả nước, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, lan tỏa trong toàn tỉnh, đời sống của người có công, gia đình chính sách ngày càng được nâng lên.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh.

Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh.

Hiện nay, tỉnh đang thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng cho gần 7.000 người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Hằng năm, công tác thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ được thực hiện chu đáo, đầy đủ, kịp thời với hơn 16.000 suất quà, tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như nhận chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng suốt đời; sửa chữa, làm mới nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trang trọng, đúng quy định; quan tâm đầu tư tu bổ, xây dựng các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ bảo đảm khang trang, tôn nghiêm, tạo thuận lợi cho thân nhân và người dân đến thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ.

Viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, các đại biểu đã thành kính tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, mãi mãi khắc ghi những chiến công hào hùng, sự hy sinh oanh liệt, cống hiến to lớn của các Anh hùng, liệt sĩ và những người có công với đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương phần mộ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương phần mộ các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, ra sức phấn đấu, đồng lòng chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương cách mạng Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.