Đan Phượng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân

Đan Phượng (Hà Nội) là địa bàn giàu truyền thống văn hóa, đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ. Điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức trong gìn giữ văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa địa phương. Song, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự sáng tạo trong cách làm ở nhiều địa phương, ngành, đoàn thể, nhiều nét đẹp trong đời sống văn hóa được bồi đắp, đời sống văn hóa nhân dân được cải thiện.
Người dân Đan Phượng ngày càng có ý thức giữ gìn làng xóm xanh, sạch, đẹp.
Người dân Đan Phượng ngày càng có ý thức giữ gìn làng xóm xanh, sạch, đẹp.

Đan Phượng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao. Điều đó đem lại những lợi ích lớn về hạ tầng, nhưng cũng gây ra những xáo trộn về đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương. Trong bối cảnh đó, việc triển khai Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch văn minh, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025” có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa Chương trình số 06-CTr/TU bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, quán triệt đến tất cả các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể để triển khai.

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Chương trình số 06-CTr/TU, các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn ra hết sức sôi động.

Đối với thiết chế văn hóa, hiện nay, Đan Phượng là một trong những địa phương dẫn đầu toàn thành phố về tỷ lệ “phủ sóng” nhà văn hóa.
Toàn huyện có 129 thôn, tổ dân phố thì hiện có 130 nhà văn hóa. Không chỉ đủ về số lượng, nhà văn hóa thôn, phố, cụm dân cư là nơi phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai các nhiệm vụ của địa phương rất hiệu quả; không gian sinh hoạt để nâng cao đời sống nhân dân.

Để nhà văn hóa thực sự thu hút, các địa phương đều tổ chức các câu lạc bộ thơ ca, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi... Bình quân tại nhà văn hóa mỗi thôn, các câu lạc bộ văn nghệ thường xuyên tập luyện đạt 60 buổi/ năm.
Các địa phương có nhà văn hóa hoạt động có hiệu quả như: thôn Đông Khê, thôn Đoài Khê (xã Đan Phượng); thôn La Thạch (xã Phương Đình)…

Lễ hội diều Bá Dương Nội là một nét đẹp di sản đặc sắc trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Lễ hội diều Bá Dương Nội là một nét đẹp di sản đặc sắc trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được các cấp, các ngành tập trung thực hiện, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, các danh hiệu văn hóa được nâng lên hàng năm về số lượng và chất lượng.

Ước đến hết năm 2024 và ước năm 2025, tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện đạt 93% trở lên; tỷ lệ làng văn hóa đạt 95% trở lên; tỷ lệ tổ dân phố đạt 100% trở lên; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 90% trở lên.

Đặc biệt, Đan Phượng là một điểm sáng của thành phố trong triển khai tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” từ năm 2019.

Trong đó, không chỉ thực hiện các tiêu chí chung của thành phố, Đan Phương còn có nhiều sáng tạo trong thực hiện cuộc thi.
Trong quá trình triển khai, huyện đã đề ra một số tiêu chí mới, sau đó, những tiêu chí này được nhiều địa phương khác tham khảo, học hỏi và triển khai trên địa bàn.

Đan Phượng cũng là địa phương đầu tiên trên toàn thành phố tổ chức chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh” hàng tháng, hàng quý, từ đó, tạo ra phong trào thi đua rộng rãi trong nhân dân.
Từ năm 2021 đến nay, cuộc thi đã huy động nhân dân xã hội hóa hơn 38 tỷ đồng để thực hiện chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vẽ tranh bích họa, trồng cây, hoa... tạo cảnh quan sạch đẹp cho làng quê, nâng cao ý thức, ứng xử văn minh với môi trường, mô hình cuộc thi là điểm sáng được nhiều đơn vị trong thành phố đến học tập kinh nghiệm.

Đối với triển khai Quy tắc ứng xử, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; tuyên truyền, quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện “Ứng xử văn hóa trong cơ quan, cuộc sống hàng ngày, nói lời hay, làm việc tốt, phong cách đẹp”, xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện.

Đan Phượng cũng chú trọng chỉ đạo khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn gia đình truyền thống phù hợp với những yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Đối với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, từ năm 2021 đến nay, Đan Phượng tập trung bảo tồn, phát huy giá trị. Từ năm 2021 đến nay, huyện Đan Phượng có thêm 14 di tích được xếp hạng cấp thành phố, nâng tổng số di tích toàn huyện lên 88 di tích, trong đó có 50 di tích cấp thành phố; 37 di tích cấp quốc gia; 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Huyện thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể UNESCO ca trù, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội; chèo tàu xã Tân Hội… Hiện nay, điểm du lịch Hạ Mỗ (xã Hạ Mỗ) được công nhận là Điểm Du lịch cấp thành phố. Nơi đây có đền thờ Thái úy Tô Hiến Thành, vị quan thanh liêm nổi tiếng dưới triều vua Lý , chùa Hải Giác, đình Vạn Xuân. Điểm du lịch Hạ Mỗ hiện trở thành điểm du lịch tâm linh nổi bật trên địa bàn Đan Phượng.

Kiểm tra việc thực hiện CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đánh giá cao những kết quả huyện Đan Phượng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đặc biệt ấn tượng với kết quả toàn huyện đã xây dựng được 130 nhà văn trên tổng số 129 thôn, tổ dân phố, cụm dân cư. Đây là cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị trong thời gian tới huyện Đan Phượng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU. Đồng thời, huyện cần quan tâm đầu tư nguồn lực để giữ vững thành quả nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu một cách thực chất, gắn với các tiêu chí phát triển huyện thành quận đô thị văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Sáng 8/10, tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026).

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.