Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời đón “bình minh mới” bằng phiên bản 2.0 và âm nhạc Latin

Sau thông báo tái xuất với nhiều kỳ vọng về một phiên bản 2.0 mới mẻ và hứa hẹn nhiều bất ngờ, dàn nhạc giao hưởng Mặt trời - (Sun Symphony Orchestra-SSO) đã chính thức công bố mùa diễn mới mang tên “Mặt trời trở lại”, hứa hẹn một mùa diễn “tái xuất” độc đáo và đầy bất ngờ cho giới yêu nhạc giao hưởng Việt Nam.
Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời từng biểu diễn tại quảng trường Beer Plaza, Sun World Ba Na Hills cho công chúng năm 2018.
Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời từng biểu diễn tại quảng trường Beer Plaza, Sun World Ba Na Hills cho công chúng năm 2018.

Mùa diễn năm nay, SSO sẽ mang tới khán giả yêu nhạc giao hưởng 6 đêm hòa nhạc, trong đó có 3 đêm diễn chính mở bán vé (ngày 26/10 và 11/12 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội và 1/11 tại Nhà Hát TP Hồ Chí Minh) và 3 đêm Chamber Concert mở cửa miễn phí cho tất cả khán thính giả (ngày 14/10, 11/11 và 3/12 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội). Đặc biệt, SSO sẽ có buổi hòa nhạc đầu tiên tại TP HCM vào ngày 1/11 kể từ khi ra mắt năm 2017.

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – SSO biểu diễn thời điểm trước dịch

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – SSO biểu diễn thời điểm trước dịch

“Án binh bất động” suốt 2,5 năm dịch bệnh, sự trở lại của SSO, với Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc, nhạc trưởng dàn nhạc, giống như được trở về quãng thời gian 5 năm trước, khi Dàn nhạc mới thành lập.

Suốt gần 7 tháng kể từ khi đưa ra công bố trở lại, nhạc trưởng người Pháp cùng những “đồng đội” của mình đã lên lịch tập luyện dài hơi, cũng như có những buổi nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng để đạt được tiến độ trở lại đúng như dự kiến. Bên cạnh đó, chất lượng và quy mô cũng như phong cách âm nhạc cũng được vị nhạc trưởng tài hoa chú trọng, khi dày công tìm kiếm những gương mặt mới, đang nổi lên trên thị trường nhạc giao hưởng quốc tế để cùng gia nhập vào “gia đình SSO”, liên tục kết hợp với những phong cách âm nhạc đa dạng và tìm tòi những công nghệ âm nhạc mới, nhằm tạo nền móng vững chắc cho việc phát triển phiên bản 2.0 của dàn nhạc.

Dàn nhạc phiên bản 2.0 tập luyện cho mùa diễn trở lại

Dàn nhạc phiên bản 2.0 tập luyện cho mùa diễn trở lại

So với những mùa diễn trước, dàn nhạc của mùa diễn năm nay hiện quy tụ số lượng hơn 70 nhạc công tài năng (biên chế và khách mời) đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Belarus, Hàn Quốc, Costa Rica... Con số này dự kiến sẽ tăng thêm khi tháng 11 tới đây, SSO tiếp tục tuyển dụng các nhạc công xuất sắc nhằm mở rộng tối đa quy mô.

Bên cạnh các nhạc công chính thức, mỗi đêm diễn sẽ có những nghệ sĩ khách mời để mang lại những trải nghiệm âm nhạc lộng lẫy hơn cho khán thính giả. Nổi bật trong mùa diễn trở lại lần này là nghệ sĩ vĩ cầm Aylen Pritchin –người Nga gốc Việt. Anh từng giành được nhiều giải violin quốc tế danh giá như Giải Nhất tại cuộc thi Long-Thibaud-Crespin và hiện đang được giới mộ điệu nhạc cổ điển trên thế giới đánh giá cao.

Ông Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc, nhạc trưởng SSO

Ông Olivier Ochanine, Giám đốc Âm nhạc, nhạc trưởng SSO

Âm nhạc của mùa diễn “Mặt trời trở lại” thể hiện mạnh mẽ nhất sự đổi mới và biến hóa linh hoạt của dàn nhạc. Vị nhạc trưởng người Pháp hé lộ: “Xuyên suốt mùa diễn năm nay, đặc biệt là đêm diễn chính đầu tiên 26/10, chủ đề âm nhạc được lựa chọn là “Mặt trời trở lại” để nhằm thể hiện cảm xúc của SSO cũng như khán giả, khi dịch bệnh đã tạm đi qua, đó là sự háo hức, hân hoan chào mừng nguồn năng lượng mới khi “mặt trời” lại mọc trở lại một lần nữa với mọi người”.

Bên cạnh những bản nhạc kinh điển thì chất liệu âm nhạc năm nay sẽ “táo bạo” hơn với các bản nhạc vui tươi đến từ Tây Ban Nha, Pháp và Mexico. Đặc biệt, theo chia sẻ của nhạc trưởng Olivier Ochanine, âm nhạc giao hưởng Mexico rất thú vị nhưng lại không thường được biểu diễn ở các nước Châu Á, do đó, nhiều bản giao hưởng Mexico sẽ được chọn lọc thể hiện trong mùa diễn “Mặt trời trở lại”. “Khán giả sẽ được chứng kiến nhạc giao hưởng Mexico cũng như âm nhạc Latin thăng hoa trên sân khấu của SSO”, vị nhạc trưởng người Pháp nhấn mạnh.

Mùa diễn năm nay, SSO cũng đặc biệt mang tới 3 buổi Chamber Concert mở cửa miễn phí cho công chúng. Ý tưởng về Chamber Concert xuất phát từ hình thức “House Concert” của các nhà soạn nhạc nổi tiếng cách đây 200 năm. Đó là các buổi biểu diễn trong không gian nhỏ ấm cúng với 3-5 nhạc công, nhằm đưa khán giả làm quen và tiếp cận gần hơn với những nhóm/bộ âm thanh khác nhau của dàn nhạc, từ đó, khơi gợi xúc cảm và thói quen thưởng thức những buổi hòa nhạc lớn với sự tham gia biểu diễn của toàn bộ dàn nhạc, trong không gian các nhà hát lớn.

Trước những ngày tập luyện cuối cùng để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đầu tiên, nhạc trưởng Olivier Ochanine chia sẻ: “Mùa diễn trở lại này như ‘bình minh mới’ với chúng tôi. Quãng thời gian nghỉ dài hơi có thể coi như đòn bẩy để tôi cũng như từng cá nhân tự làm mới mình, từ đó tạo nên một Dàn nhạc với một phiên bản tươi mới, thu hút tâm trí khán thính giả và đậm xúc cảm hơn”.

Thành lập năm 2017, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng nổi tiếng thế giới người Pháp Olivier Ochanine và sự bảo trợ của Tập đoàn Sun Group, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời – SSO với mục tiêu trở thành một trong những dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế, làm giàu thêm đời sống tinh thần của công chúng thông qua âm nhạc và mang đến những tiêu chuẩn mới cho nền văn hóa – nghệ thuật nước nhà đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong giới mộ điệu âm nhạc.

SSO các mùa diễn đều có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng

SSO các mùa diễn đều có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng

Kể từ khi ra mắt, các chương trình hòa nhạc của SSO được trình diễn và bán vé đã nhận được sự ủng hộ, chào đón nhiệt tình của khán giả Thủ đô. Các mùa diễn của SSO đã gây ấn tượng lớn và lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển tới khán giả qua nhiều chương trình hòa nhạc quy mô, với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng thế giới như Jean-Yves Thibaudet, Sumi Jo, Benjamin Grosvenor…

Trở lại sau hơn hai năm dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, sự “tái sinh” của SSO với mùa diễn “Mặt trời trở lại” hứa hẹn mang lại cho giới mộ điệu nhạc cổ điển thủ đô và TP Hồ Chí Minh những đêm diễn thăng hoa, để từng bước không chỉ biến Việt Nam trở thành một điểm hẹn văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc mới mà còn nâng tầm nhạc cổ điển đất nước trên bản đồ âm nhạc thế giới bằng phiên bản mới được đầu tư bài bản và tâm huyết.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.