Đầm ấm Xuân Quê hương 2025 tại Thái Lan

Tối 11/1, hơn 1.000 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tham dự chương trình Xuân Quê hương-Mừng Tết Ất Tỵ tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội Thái Việt Bangkok và vùng phụ cận tổ chức. Tham dự có đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan và một số bạn bè Thái Lan.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chụp ảnh cùng các kiều bào tại chương trình Xuân Quê hương 2025-Mừng Tết Ất Tỵ tại thủ đô Bangkok.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng chụp ảnh cùng các kiều bào tại chương trình Xuân Quê hương 2025-Mừng Tết Ất Tỵ tại thủ đô Bangkok.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động, trước tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực và quyết tâm cao, đất nước Việt Nam đã vượt lên khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và dấu ấn nổi bật.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường mạnh mẽ, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng vượt dự báo, công nghiệp văn hóa có bước phát triển đột phá, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới ngày càng được nâng cao.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan tiếp tục được duy trì tốt đẹp, từng bước đi vào chiều sâu. Quan hệ giữa các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các hội và giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục được củng cố, là nền tảng để hai nước tiến tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, bà con kiều bào tại Thái Lan đa phần đều đã có cuộc sống ổn định, hòa nhập sâu vào xã hội sở tại, trong đó rất nhiều người đã vươn lên thành đạt, tạo được uy tín nhất định, cùng tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương mình sinh sống.

Hệ thống Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội doanh nhân Thái Lan-Việt Nam cùng các chi hội được tổ chức chặt chẽ, tiếp tục phát huy tốt vai trò tập hợp cộng đồng, củng cố tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Hơn 1.000 kiều bào cùng các đại biểu đến dự chương trình.

Hơn 1.000 kiều bào cùng các đại biểu đến dự chương trình.

Đại sứ Phạm Việt Hùng chia sẻ, bên cạnh việc xây dựng, ổn định cuộc sống ở Thái Lan, kiều bào Việt Nam tại Thái Lan vẫn luôn ghi nhớ và dành cho quê hương Việt Nam và đồng bào trong nước những tình cảm thân thương, trìu mến nhất.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn như kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp năm mới, Đại sứ Phạm Việt Hùng mong rằng toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập trên đất nước tại Thái Lan sẽ vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt được thành công trong mọi lĩnh vực, cùng chung sức, đồng lòng vun đắp cho quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam và Thái Lan, đóng góp cho sự phát triển của cả hai dân tộc.

Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt Bangkok và vùng phụ cận (đứng giữa).

Ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt Bangkok và vùng phụ cận (đứng giữa).

Trong phát biểu của mình, ông Đỗ Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Thái Việt Bangkok và vùng phụ cận cho biết, trong không khí tưng bừng đón mừng ngày xuân mới, trong bối cảnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, hàng triệu trái tim kiều bào Việt Nam xa Tổ quốc đang hướng về Việt Nam thân yêu để cùng cảm nhận Tết quê hương.

Ông Đỗ Xuân Phúc nhấn mạnh rằng, được hưởng một mùa xuân tuyệt vời này, kiều bào tại Thái Lan không quên công lao to lớn của các bậc tiền bối đã bao thế kỷ dày công xây dựng, nhất là không thể nào quên đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cộng đồng người Việt cũng không quên công ơn của mảnh đất Thái Lan, nơi rất nhiều kiều bào Việt Nam sinh ra và lớn lên.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan.
Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan cho rằng, Xuân đến là dịp để mỗi người con xa quê hương hướng về cội nguồn. Dù xa cách nghìn trùng, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam, Tết vẫn là sợi dây kết nối thiêng liêng, nơi tình yêu và nghĩa đồng bào được vun đắp, nâng niu để nhắc nhở rằng, quê hương luôn là điểm tựa vững bền.

Khẳng định kiều bào tại Thái Lan luôn đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, một lòng hướng về quê hương, đất nước, ông Nguyễn Ngọc Thìn cho rằng, mỗi kiều bào là một đại sứ, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trên đất nước Thái Lan, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân hai nước, xây dựng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan khẳng định, kiều bào Việt Nam năm nay đón Tết Ất Tỵ với một tâm thế phấn khởi, vui vẻ và nhiều niềm vui mới, đặc biệt khi đồng bào cả nước đang cùng nhau đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani.
Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani.

Anh Nguyễn Minh Đông, kiều bào tại Bangkok rất vui khi được tham dự chương trình Xuân Quê hương 2025-Mừng Tết Ất Tỵ và cho chúng tôi biết, đây là dịp anh được sống trong bầu không khí Tết, vì vậy anh đã đưa cả gia đình tham dự.

Anh Nguyễn Minh Đông phấn khởi chia sẻ với chúng tôi, được gặp gỡ bạn bè, trong vòng tay thân ái của kiều bào, trong những dịp này, anh luôn nhớ về quê hương, đất nước và cầu mong quê hương Việt Nam sẽ vững bước phát triển với nhiều thành tựu nổi bật trong một năm mới sắp đến.

Anh Nguyễn Minh Đông, kiều bào tại Bangkok.
Anh Nguyễn Minh Đông, kiều bào tại Bangkok.

Chương trình Xuân Quê hương 2025 tại Bangkok kéo dài đến khuya 11/1 khi kiều bào và các vị khách quý vừa thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị quê hương, vừa hòa chung các bài ca, khúc nhạc ca ngợi bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước tươi đẹp do kiều bào cùng một số ca sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn.

Kiều bào cùng nhau hát về quê hương Việt Nam.

Kiều bào cùng nhau hát về quê hương Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.