Đắk Nông xử phạt 56 vụ khai thác khoáng sản trái phép

Qua các đợt cao điểm triển khai nhiệm vụ, trên toàn tỉnh Đắk Nông lũy kế từ năm 2021 đến nay đã phát hiện 56 vụ việc khai thác khoáng sản trái phép, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,7 tỷ đồng.
Đắk Nông chỉ đạo tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ, khai thác khoáng sản trái phép.
Đắk Nông chỉ đạo tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, tiêu thụ, khai thác khoáng sản trái phép.

Ba địa phương có số vụ vi phạm nhiều nhất là Đắk R’lấp, Đắk Mil và Cư Jút lần lượt là 17 vụ và 6 vụ. Huyện có số tiền xử phạt nhiều nhất là Đắk R’lấp với gần 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, huyện Đắk Mil phát hiện và xử lý đối với 17 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 435 triệu đồng. Huyện Đắk Rlấp phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp có hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm hành chính gồm 217m3 đá Bazan, 4.690 viên đá chẻ. Huyện Cư Jút xử lý vi phạm hành chính 22 vụ khai khai thác khoáng sản trái phép với số tiền xử phạt hơn 373 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm khai thác khoáng sản trái phép 56 vụ lũy kế từ năm 2021 đến nay là hơn 2,7 tỷ đồng.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm khai thác khoáng sản trái phép 56 vụ lũy kế từ năm 2021 đến nay là hơn 2,7 tỷ đồng.

Các huyện còn lại như: Huyện Krông Nô phát hiện 4 trường hợp khai thác trái phép và xử lý vi phạm hành chính gần 165 triệu đồng. Huyện Đắk Glong xử lý vi phạm hành chính 2 vụ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép với số tiền hơn 63 triệu đồng, xử lý vi phạm hành chính 2 vụ khai thác vàng trái phép với số tiền 120 triệu đồng; xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi hủy hoại đất liên quan đến vụ việc có dấu hiệu khai thác vàng, với số tiền xử phạt là 60 đồng; truy quét 1 điểm khai thác vàng nhưng không xác định được đối tượng.

Huyện Tuy Đức xử lý vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép, với tổng số tiền phạt xử lý vi phạm hành chính hơn 75 triệu đồng.

Huyện Đắk Song xử phạt 3 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính 115 triệu đồng, đồng thời tổ chức đấu giá tang vật tịch thu đối với 3 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép gồm: 250m3 đá chẻ, giá trị bán đấu giá 88 triệu đồng; 10m3 đá bazan dạng cột và 700 m3 đá xô bồ, hiện đang tổ chức bán đấu giá với giá trị khởi điểm là 85 triệu đồng.

Do chưa có các mỏ đất quy hoạch được phê duyệt nên công tác quản lý khai thác khoáng sản là đất làm vật liệu đào đắp trên địa bàn Đắk Nông còn gặp nhiều khó khăn.

Do chưa có các mỏ đất quy hoạch được phê duyệt nên công tác quản lý khai thác khoáng sản là đất làm vật liệu đào đắp trên địa bàn Đắk Nông còn gặp nhiều khó khăn.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, Đắk Nông sẽ tiếp tục tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản khai thác trái phép, góp phần kiềm chế, kiểm soát hoạt động khai thác và tiêu thụ khoáng sản trái phép tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.