Đắk Nông ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát trong cộng đồng, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo ngành y tế, các cơ quan hữu quan, thành phố Gia Nghĩa, Ủy ban nhân dân các huyện chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kịp thời ngăn chặn dịch bùng phát, lây lan trên diện rộng.
Người dân tỉnh Đắk Nông hưởng ứng chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Người dân tỉnh Đắk Nông hưởng ứng chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Từ ngày 1/1 đến ngày 28/7 vừa qua, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 2.289 ca sốt xuất huyết; 123 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó 85 ổ dịch đã kết thúc và 38 ổ dịch đang hoạt động.

Dịch sốt xuất huyết xảy ra tại 58/71 xã, phường, ở tất cả 8 huyện, thành phố, có 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại huyện Đắk R’Lấp. Trong đó, thành phố Gia Nghĩa là địa phương có số ổ dịch và số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh, với 70 ổ dịch và 1.255 ca mắc sốt xuất huyết, hiện còn 13/70 ổ dịch đang hoạt động.

Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa Nguyễn Trường Sinh cho biết, tình hình sốt xuất huyết tại địa phương đang tăng cao, phức tạp, có những ngày cao điểm có 40 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị. Nguyên nhân là do diễn biến thời tiết bất thường, mưa nắng xen kẽ, nhiệt độ trung bình trong ngày khoảng từ 22 độ C-32 độ C chiếm phần lớn, là điều kiện thuận lợi để bọ gậy (loăng quăng), muỗi truyền dịch phát triển. Cùng với đó là ý thức của cộng đồng dân cư trong vệ sinh môi trường chưa tốt, còn để nhiều rác thải, dụng cụ chứa nước chung quanh nơi ở khiến muỗi truyền bệnh có nơi đẻ bọ gậy. Từ đầu năm đến nay đơn vị đã 3 lần phun thuốc diệt muỗi truyền dịch trưởng thành; tổ chức tuyên truyền đến người dân tập trung vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng dịch; phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, tổ chức ra quân các đợt chiến dịch vệ sinh môi trường… nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát.

Trong thời gian tới, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn có khả năng vẫn gia tăng, có nguy cơ lây lan trong cộng đồng do người dân còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, chưa chú trọng diệt bọ gậy tại hộ gia đình. Sự giao lưu đi lại của người dân tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nguồn lây bệnh, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư.

Thời tiết diễn biến phức tạp cũng là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển, khiến mầm bệnh dễ lây lan. Vì vậy, đơn vị đã chủ động nguồn nhân lực, vật tư y tế, tăng cường kiểm soát các ổ dịch đang hoạt động, kiểm soát chặt chẽ nguồn lây… nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng.

Theo đánh giá của ngành y tế tỉnh Đắk Nông, số ca mắc sốt xuất huyết đến thời điểm này cao hơn nhiều lần so với cùng kỳ các năm trước, cao gấp 2 lần so với chu kỳ sốt xuất huyết 5 năm trước. Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc-xin phòng bệnh hiệu quả, hoạt động phòng chống dịch phụ thuộc nhiều vào ý thức của cộng đồng và hoạt động kiểm soát véc-tơ.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, sốt xuất huyết là một trong những dịch bệnh do véc-tơ truyền bệnh có xu hướng lây lan nhanh nhất và trở thành vấn đề y tế công cộng mang tính toàn cầu. Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng và trong khu vực Tây Nguyên sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng và mở rộng phạm vi.

Nguyên nhân sốt xuất huyết tăng cao tại Đắk Nông được xác định do khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều đây là điều kiện thuận lợi để dịch tồn tại và phát triển. Sốt xuất huyết tập trung chủ yếu vùng ven đô thị, đô thị hóa gia tăng, mật độ xây dựng cao, điều kiện vệ sinh môi trường nhiều phế thải, rác thải, dụng cụ tích nước.

Mặt khác, do tâm lý chủ quan, ca bệnh phát hiện muộn, người dân không chủ động khai báo cho nhân viên y tế, không đến các cơ sở y tế để khám và tư vấn, bên cạnh đó Trung tâm Y tế thành phố Gia Nghĩa không có cơ sở điều trị, bệnh nhân phải nhập viện điều trị tại bệnh viện tỉnh, không quản lý được hệ thống y tế tư nhân trực tiếp khai báo bệnh truyền nhiễm qua phần mềm chuyên dụng.

Các ổ dịch xử lý chậm, không triệt để, không cập nhật diễn tiến ổ dịch từ khi phát hiện đến khi kết thúc, nên số ổ dịch còn có sai số. Công tác vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế, người dân và cộng đồng tham gia không tích cực, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại hộ gia đình, không thực hiện vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, còn chủ quan, ỷ lại vào việc phun hóa chất diệt muỗi.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Võ Thị Ái Liễu cho biết, thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chủ động triển khai các biện pháp diệt bọ gậy tại gia đình; huy động lực lượng đẩy mạnh công tác giám sát hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện tốt công tác diệt bọ gậy định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó tập trung tại các ổ dịch đang hoạt động, không để dịch lan rộng, bùng phát; chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị và vật tư, hóa chất để can thiệp hỗ trợ những điểm nóng, tổ chức phun hóa chất chủ động tại các ổ dịch trên địa bàn, đồng thời kịp thời tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết còn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm, tỉnh Đắk Nông chỉ đạo ngành y tế tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt xác định kịp thời ổ dịch, vùng nguy cơ cao và triển khai ngay các hoạt động xử lý chậm nhất trong vòng 48 giờ kể từ khi phát hiện ổ dịch hoặc vùng nguy cơ cao. Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại các địa phương, nhất là công tác xử lý ổ dịch, hoạt động diệt bọ gậy tại các hộ gia đình và cộng đồng.

Ngành y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt công tác thu dung, điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết theo quy định; theo dõi chuyển tuyến kịp thời, an toàn. Bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, giường bệnh, thuốc chữa bệnh, dịch truyền, để phòng, chống dịch và điều trị bệnh sốt xuất huyết kịp thời; đồng thời, tăng cường, hỗ trợ các huyện, thành phố ngay sau khi có đề nghị.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ngay tại gia đình và cộng đồng. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát tại địa phương;chỉ đạo các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai hoạt động diệt bọ gậy theo lịch định kỳ đã đăng ký cho đến hết năm 2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh cho biết, với quan điểm "phòng bệnh từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở", Đắk Nông đã và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế thực hiện hiệu quả việc phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc bệnh, bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị, nhất là với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong.

Tỉnh cũng thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh, chủ động kiểm soát không để dịch bệnh bùng phát tại địa phương. Đồng thời, Đắk Nông đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, hướng dẫn, vận động người dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Đối với những trường hợp mắc và nghi mắc sốt xuất huyết tuyệt đối không được chủ quan tự ý điều trị tại nhà, phải đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Hành trình “Tri thức trồng và chế biến cà-phê” trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội thảo khoa học - diễn đàn quốc tế năm 2025 về “Chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu - Phát triển toàn cầu, địa phương và bền vững” không chỉ thảo luận về chuỗi giá trị ngành công nghiệp cà-phê toàn cầu, mà còn hướng đến phát triển bền vững gắn với bản sắc văn hóa và tri thức bản địa.

Buôn Akǒ Dhông, phường Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng có thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, văn hóa, bán sản phẩm thủ công và ẩm thực… Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức người dân về gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ cảnh quan, môi trường, sinh thái…

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Anh A Lục chăm sóc đàn bò của gia đình.

Sức sống mới tại Đăk Ui

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi đang thay da đổi thịt từng ngày với những con đường bê-tông phẳng phiu, những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang...

Nông dân Lâm Đồng tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư và vùng sản xuất rau, hoa màu chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, dẫn đến thiệt hại nặng nề. Sau khi lũ rút, cùng với việc vệ sinh nhà cửa và môi trường, nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực ra đồng chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Tranh của họa sĩ Xu Man mang đậm chất sử thi nơi núi rừng Tây Nguyên.

“Cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật Tây Nguyên

Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam hiện đại, có nhiều tác phẩm mang đậm âm hưởng sử thi, phản ánh đời sống cộng đồng và tinh thần quật cường của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Khi nhắc đến mỹ thuật, không thể không nhắc tới họa sĩ Xu Man, người được ví như “cánh chim đầu đàn” của mỹ thuật vùng đất đại ngàn.

Di sản tư liệu Mộc bản triều Nguyễn được bảo quản trong kho chuyên dụng hiện đại.

Phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn

Mộc bản triều Nguyễn là khối di sản đặc biệt quý hiếm, bên cạnh giá trị về mặt sử liệu còn có giá trị về nghệ thuật chế tác. Chính vì vậy, mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới năm 2009. Đây là Di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Thế hệ trẻ dân tộc Brâu với điệu chiêng Bơm pa rar.

Tiếng chiêng Bơm pa rar nơi ngã ba biên giới

tiếng chiêng Bơm pa rar (có nghĩa là mừng hội) của dân tộc Brâu tại làng Đắk Mế (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) ngân vang, mang theo khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống thanh bình và tinh thần đoàn kết cộng đồng bền chặt.

Người dân xã Ia Phí vui vẻ nhận bò giống sinh sản từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo.

Xây dựng nông thôn mới ở Ia Phí

Trước kia, người dân xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai chỉ biết đến cây cà-phê, hồ tiêu và những mùa vụ bấp bênh; nhưng giờ đây cuộc sống của họ đang lặng lẽ chuyển mình. Không ồn ào, phô trương nhưng mỗi con bò sinh sản, luống rau hữu cơ, vườn càphê không hóa chất… đang dần vẽ lên một bức tranh nông thôn mới đầy khởi sắc.

Các hộ nhận khoán và lực lượng chuyên trách tuần tra, bảo vệ rừng.

Hiệu quả từ chính sách khoán bảo vệ rừng

Cùng với tăng cường quản lý, bảo vệ, Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng (Vườn quốc gia), tỉnh Lâm Đồng đã chủ động giao khoán hàng nghìn héc-ta rừng tự nhiên cho các hộ, nhóm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm quản lý, bảo vệ.

1. Du khách trải nghiệm văn hóa rượu cần của người Ê Đê.

Trải nghiệm không gian nhà dài của người Ê Đê

Nhà dài của người Ê Đê được xem là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của xã hội mẫu hệ, mang tính cộng đồng kết nối bền vững các thế hệ. Khi con gái đến tuổi cập kê, “bắt chồng”, ngôi nhà được nối dài, thể hiện cách tổ chức gia đình và cộng đồng đặc thù của người Ê Đê.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào bị bão, lũ.

Chung tay tái thiết cuộc sống sau lũ

Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.

Đảng viên Nông Công Ngoạt và các thành viên trong câu lạc bộ thực hành đàn tính hát then trên những cây đàn do chính họ chế tác.

Đi đầu trong bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số

Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, đảng viên người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng đang đóng vai trò rất quan trọng, đi đầu trong việc thực hiện và vận động cộng đồng tham gia bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở mới sẽ giúp học sinh xã Sa Loong học tập tốt hơn.

Hiện thực hóa ước mơ tri thức ở miền biên giới

Những ngày đầu đông nơi miền biên giới tỉnh Quảng Ngãi, niềm vui lớn đến với thầy cô, học sinh và người dân các dân tộc Thái, Rơ Măm, Giẻ-Triêng, Xơ Đăng,... khi trên vùng đất này, nhiều ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở được xây mới.