Đắk Lắk: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 18/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 2016-2022 và ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2016-2022 về “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng bào các tôn giáo tham gia.

Các tôn giáo xây dựng, triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường và thân thiện với môi trường trong thực hiện quy trình sản xuất, tích cực sử dụng năng lượng tái tạo, trồng cây xanh nơi công cộng, cơ sở tôn giáo.

Cụ thể, các cơ sở tôn giáo và đồng bào các tôn giáo toàn tỉnh đã trồng mới 39.650 cây xanh, khơi thông 12.710m dòng chảy, thu gom 1.014 tấn rác thải và 167 tấn rác thải nhựa. Qua đó, có nhiều cơ sở tôn giáo, cá nhân điển hình trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho đại diện các cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu tham gia bảo về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng quà cho đại diện các cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu tham gia bảo về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiêu biểu là bà con Giáo xứ Quảng Nhiêu, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar đã khoan 1 giếng nước và lắp đặt 3 bồn Inox chứa nước sạch trị giá 30 triệu đồng và xây dựng 1 hệ thống nước sạch với kinh phí 252 triệu đồng cho bà con dân tộc thiểu số tại buôn Kon H’Ring, xã Ea H’ding.

Bà con giáo dân của Giáo xứ Vinh Hòa, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đã ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng 1 công trình nước lọc tinh khiết tại buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin.

Bà con giáo dân của Giáo xứ Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana đã ủng hộ tiền để xây dựng 1 hệ thống nước sạch cho bà con trong xứ đạo và các buôn lân cận với kinh phí 240 triệu đồng...

Linh mục quản xứ Giáo xứ Thuận Hòa, huyện Krông Pắc thường xuyên vận động bà con giáo dân nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, nguồn nước sinh hoạt, bảo vệ rừng, trồng cây xanh, chôn lấp rác thải đúng nơi quy định, xây dựng đường thông, hè thoáng.

Linh mục cùng 100 giáo dân huy động 4 phương tiện chở rác, dọn sạch rác bẩn dọc đoạn đường dài 25km vào Giáo xứ Buôn Hằng, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc và 1 cống thủy lợi.

Linh mục Nguyễn Hùng Tiến quản xứ Buôn Hằng I, huyện Krông Pắc đã lắp đặt 3 hệ thống lọc nước sạch cho buôn Cư Drang, buôn Ea Mao và buôn Kon Wang, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc trị giá 160 triệu đồng.

Linh mục quản xứ Giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin đã ủng hộ 200 triệu đồng để xây dựng 1 công trình nước lọc tinh khiết tại buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Cư Kuin.

Linh mục Phạm Chính Trực nguyên quản xứ Giáo xứ Thiên Đăng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar đã vận động các nhà hảo tâm giúp 100 triệu đồng và bà con giáo dân trong xứ đạo tham gia 100 ngày công xây dựng bến nước Buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar hỗ trợ bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương có nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện nhiều buổi lễ phóng sinh thả cá xuống các sông, hồ, ao; thả chim vì môi trường; vận động tăng ni, đồng bào phật tử không đốt vàng mã, hạn chế thắp nhang để tránh ảnh hưởng khói đến môi trường sống; tặng giỏ để chị em phụ nữ đi chợ góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon. Tuyên truyền, vận động bà con phật tử thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không đổ rác thải ra sông, suối, ao, hồ, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đại diện các cơ sở tôn giáo biểu thị quyết tâm, đồng thuận bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đại diện các cơ sở tôn giáo biểu thị quyết tâm, đồng thuận bảo vệ môi trường.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa đó đã giúp đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức, hạn chế rất nhiều việc đổ rác thải nơi công cộng, góp phần tạo cho môi trường xanh, sạch đẹp. Việc làm trên đã khơi dậy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023-2026.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.