Đắk Lắk: Phát hiện hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm, dược liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thông qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động giao thương trên không gian mạng, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất một số điểm kinh doanh mỹ phẩm và các loại gia vị, dược liệu… trên địa bàn tỉnh, phát hiện hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra một điểm kinh doanh mỹ phẩm tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra một điểm kinh doanh mỹ phẩm tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)

Trước đó, trưa ngày 28/5, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường thương mại điện tử, cơ động thuộc lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh mỹ phẩm hoạt động chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội có địa chỉ tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất kì hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Tổng trị giá hàng hóa trên 80 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã thiết lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Cũng trong ngày 28/5, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất tại một địa điểm kinh doanh tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện gần 1.000 kg hành, tỏi tại một địa điểm kinh doanh tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk )

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện gần 1.000 kg hành, tỏi tại một địa điểm kinh doanh tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk )

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh đang kinh doanh hàng hoá gồm gần 1.000 kg hành, giá niêm yết 7.200 đồng/kg; tỏi các loại, giá niêm yết 20.000 đồng/kg. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ, tài liệu chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng hoá nêu trên.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật và biên bản niêm phong tang vật; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong thời gian này, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vinh Thoa có địa chỉ tại 127 Lê Thánh Tông, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vinh Thoa do ông Nguyễn Đình Vinh là Chủ tịch Công ty đang kinh doanh hàng hóa là dược liệu các loại trên nhãn không thể hiện rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Ông Nguyễn Đình Vinh không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ của hơn 500kg dược liệu, gồm nhiều loại như: cây gai mắc cỡ, cây bạc hà, cốt khí, cây mã đề, cây chó đẻ, đại hồi...

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện hơn 500kg dược liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vinh Thoa có địa chỉ tại 127 Lê Thánh Tông, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phát hiện hơn 500kg dược liệu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vinh Thoa có địa chỉ tại 127 Lê Thánh Tông, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Vinh cho biết: Toàn bộ số hàng hóa nêu trên do ông mua của một người không rõ tên tuổi, địa chỉ nên không có giấy tờ chứng từ chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ, sau đó đem bán ra thị trường để kiếm lời.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật và biên bản niêm phong tang vật; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ ngày 15/5 đến ngày 30/6/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm về hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh; đặc biệt tập trung vào nhóm mặt hàng thực phẩm, dược mỹ phẩm có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.