Đắk Lắk khai trừ ra khỏi đảng nhiều đảng viên vi phạm

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đảng viên vi phạm.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (cũ) hai đồng chí Đặng Công Tạo và Vũ Văn Quảng đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có vụ để gần 400 ha rừng tự nhiên trên địa bàn bị phá.
Trong thời gian giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (cũ) hai đồng chí Đặng Công Tạo và Vũ Văn Quảng đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có vụ để gần 400 ha rừng tự nhiên trên địa bàn bị phá.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức kỳ họp thứ 36 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị. Qua xem xét báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy:

Đồng chí Lê Phạm Bình, đảng viên chi bộ Ủy ban nhân dân thuộc Đảng bộ xã Ea Súp, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp (cũ) đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Lê Văn Hoàng Lâm, đảng viên chi bộ Ủy ban nhân dân thuộc Đảng bộ xã Ea Súp, trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê, huyện Ea Súp (cũ), tỉnh Đắk Lắk đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, đến mức phải thi hành kỷ luật

Đồng chí Đặng Công Tạo, đảng viên chi bộ Tổ dân phố Đoàn Kết thuộc Đảng bộ xã Ea Súp, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (cũ) đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Vũ Văn Quảng, đảng viên chi bộ thôn 1-Ya Tờ Mốt thuộc Đảng bộ xã Ya Tờ Mốt, trong thời gian giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (cũ) đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, đảng viên chi bộ Công an xã Hòa Tân Đông, trong thời gian giữ chức vụ Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Đông Hòa đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, đảng viên Đảng bộ Trung tâm Y tế thuộc Đảng bộ xã Liên Sơn Lắk, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk (cũ) đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí Lê Văn Hoàng Lâm, Lê Phạm Bình, Đặng Công Tạo, Vũ Văn Quảng, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hiền.

Cũng tại cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng một trường hợp, giải quyết khiếu nại, tố cáo hai trường hợp, thống nhất thực hiện quy định xem xét thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.