Đắk Lắk chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Nhiều tháng nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không có mưa do đang trong cao điểm của mùa khô. Nhiều diện tích rừng ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, V. Dự báo trong thời gian tới, tình trạng nắng nóng, khô hạn tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, nguy cơ cháy rừng rất cao. Các cấp, ngành và các chủ rừng đang triển khai các phương án nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng, cũng như thiệt hại.
Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn phối hợp với người dân làm đường băng cản lửa để phòng cháy, chữa cháy rừng.
Lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn phối hợp với người dân làm đường băng cản lửa để phòng cháy, chữa cháy rừng.

Vườn Quốc gia Yok Đôn có diện tích hơn 115,5 nghìn ha, nằm trên địa bàn biên giới của hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Đây là khu vực có thời tiết khắc nghiệt, mùa khô kéo dài đến 6 tháng, thời tiết nắng nóng và hanh khô cao hơn so với các khu vực khác trong tỉnh.

Bên cạnh đó, rừng ở đây chủ yếu là hệ sinh thái rừng khộp duy nhất ở Việt Nam, rừng rụng lá vào mùa khô và loại hình thảm thực bì chủ yếu gồm trảng cỏ, cây bụi, le, lau lách... rất nhanh khô trong những tháng mùa khô, nhất là dưới tán rừng khộp cho nên nguy cơ cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ở vùng lõi Vườn Quốc gia Yok Đôn có buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn với 113 hộ, hơn 500 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đồng thời rải rác trong vườn quốc gia này còn có nhiều hộ dân sinh sống, sản xuất từ trước khi thành lập vườn.

Ngoài ra, chung quanh Vườn có 7 xã vùng đệm thuộc 3 huyện gồm huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và huyện Buôn Đôn, Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk với hơn 50.000 người dân sinh sống. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nương rẫy sản xuất gần bìa rừng và hiện nay đang vào mùa phát nương, dọn rẫy chuẩn bị cho vụ mùa mới cho nên nguy cơ lửa cháy lây lan gây ra cháy rừng là rất lớn. Chưa kể tình trạng chăn thả gia súc vào vườn quốc gia và người dân vào rừng săn bắt thú rừng, đốt ong lấy mật... vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn Nguyễn Hữu Tạo cho biết, vườn đã chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án phối hợp, huy động lực lượng chữa cháy rừng; đồng thời thành lập ban chỉ huy và các đội, tổ phòng cháy, chữa cháy rừng tại các trạm kiểm lâm với 100% quân số túc trực, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nạn phá rừng, nguy cơ cháy rừng; đốt thực bì có kiểm soát; làm hàng chục km đường băng cản lửa ở khu vực bìa rừng và khu vực trọng yếu; luôn bám buôn làng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Mặt khác, Vườn Quốc gia Yok Đôn cũng đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị máy móc để chủ động nếu xảy ra cháy rừng.

Nằm tiếp giáp với Vườn Quốc gia Yok Đôn, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk hiện đang quản lý hơn 10,4 nghìn ha rừng, trong đó có 4.406 ha rừng phòng hộ và 5.909 ha rừng sản xuất. Diện tích rừng phòng hộ ở đây chủ yếu là rừng khộp, nguy cơ cháy rừng cao.

Phó Giám đốc Trung tâm Lê Danh Khởi cho biết, để giảm nguy cơ cháy rừng, từ đầu mùa khô, đơn vị đã chỉ đạo 5 trạm quản lý, bảo vệ rừng thực hiện tốt việc tổ chức đốt thực bì có kiểm soát; ngày đêm tuần tra, kiểm tra rừng, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đóng được hơn 400 bảng cấm lửa và tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực gần khu dân cư, địa bàn trọng yếu; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng địa phương để xử lý khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm "bốn tại chỗ" gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ…

Cán bộ, nhân viên Khu Bảo tồn Ea Sô, huyện Ea Kar cũng đang căng mình triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô Lê Minh Tiến cho biết, đơn vị hiện đang quản lý hơn 26,8 nghìn ha rừng, trong đó có nhiều thảm thực vật có nguy cơ xảy ra cháy rất cao vào mùa khô. Ngoài ra, Khu bảo tồn có tuyến Quốc lộ 29 chạy qua, người dân hay xâm nhập vào rừng bằng đường mòn, lối mở để bẫy thú, đốt ong lấy mật... cũng thêm áp lực cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy; chủ động bố trí cán bộ thường xuyên phối hợp với các tổ quản lý rừng cộng đồng các thôn, buôn tiến hành tuần tra, kiểm soát tình trạng phá rừng và canh "giặc lửa".

Ở những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, đơn vị đã cày ủi đường băng cản lửa và bố trí chòi canh lửa để theo dõi, kiểm soát mọi tình huống...

Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quốc Hưng cho biết, trên địa bàn tỉnh có hơn 413 nghìn ha rừng tự nhiên và hơn 83 nghìn ha rừng trồng. Nhiều tháng qua không có mưa và hiện nay thời tiết đang bước vào thời kỳ cao điểm mùa khô năm 2024, nắng nóng và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nhất là tại các huyện như Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’leo, Cư M’gar, M’Đrắk... nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng kết hợp với phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, xã, thị trấn trong tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn quản lý nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác gỗ trái pháp luật, vùng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh bạn; xây dựng các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn...

Có thể bạn quan tâm

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, vườn cà-phê của gia đình chị Puih H’Ani đạt năng suất cao trong những năm qua.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Trên cánh đồng cà-phê trải dài tại Gia Lai, một người phụ nữ Gia Rai đã âm thầm viết nên câu chuyện vượt khó đầy cảm hứng. Chị Puih H’Ani, làng Blang 1, xã Ia Hrung không chỉ làm giàu từ nông nghiệp mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều hộ nghèo trong cộng đồng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Cần đề cao tính chủ thể của văn hóa tộc người

Thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với Tây Nguyên, điều vô cùng khẩn thiết là phải giữ lấy những gì quý giá nhất trong kho tàng văn hóa cổ truyền, giữ lấy hồn cốt đại ngàn để làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa, nền văn hóa Việt Nam thống nhất và đa dạng bản sắc.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.