Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Kỹ thuật

Sáng 29/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Quốc phòng với Tổng cục Kỹ thuật về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2024.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đánh giá, trong năm 2023, Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; tham mưu, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tiến hành sáp nhập, điều chỉnh tổ chức các đơn vị theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; triển khai hiệu quả các đề án, dự án chiến lược về sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, đầu tư công nghệ.

Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật đã tham gia hỗ trợ đăng kiểm gần 270 nghìn lượt phương tiện cơ giới dân sự; tổ chức hiệu quả các hội thi, hội thao kỹ thuật toàn quân; duy trì có nền nếp xây dựng điểm về công tác kỹ thuật và an toàn giao thông. Qua đó, hệ số kỹ thuật, năng lực khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50 được nâng lên; hệ thống nhà kho, trạm, xưởng từng bước được đầu tư củng cố, bảo đảm an toàn.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Để xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại theo mục tiêu, lộ trình đã đề ra, đồng chí yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật cần chủ động nắm, dự báo, phân tích tình hình, tham mưu, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật; trước hết, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn cũng như các nhiệm vụ khác; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, duy trì vững chắc đồng bộ và bảo đảm chất lượng tốt thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; tập trung duy trì, bảo đảm đồng bộ cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Theo dõi, thẩm định, nghiệm thu và đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án sản xuất, cải tiến thiết bị kỹ thuật; chỉ đạo các chuyên ngành, đơn vị phát huy hiệu quả nguồn lực để giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn, khai thác, làm chủ thiết bị kỹ thuật; tiếp tục nâng cao chất lượng sửa chữa thiết bị kỹ thuật, duy trì nghiêm quy trình công nghệ. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật; thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 gắn với xây dựng nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật. Qua đó, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức, quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm, xưởng, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị, nhất là một số đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-7% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật cần đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số Ngành kỹ thuật giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, trọng tâm là huấn luyện, khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật toàn quân sát với yêu cầu thực tiễn công tác kỹ thuật và sự phát triển của trang bị kỹ thuật; đồng thời có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; triển khai thực hiện nghiêm quy định về tổ chức lực lượng, giải thể, sáp nhập các cơ quan, đơn vị; tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật thiết thực, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.