Phối hợp nâng cao chất lượng tuyên truyền hoạt động của ngành Kỹ thuật toàn quân

Chiều 28/2, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Xuân Giáp Thìn 2024. Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật chủ trì buổi gặp mặt.
Trung tướng Trần Duy Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Minh
Trung tướng Trần Duy Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Minh

Tới dự, có Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật; đại diện lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên một số cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.

Báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023, một số nội dung trọng tâm phối hợp tuyên truyền năm 2024 do Đại tá Phạm Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật trình bày tại buổi gặp mặt cho biết, năm 2023, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền báo chí chặt chẽ, khoa học; hoạt động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu phản ánh rõ nét hình ảnh người lính kỹ thuật, ngành Kỹ thuật toàn quân và Tổng cục Kỹ thuật; các hoạt động nổi bật của Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh).

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh).

Kết quả, trong năm 2023, đã có 858 tin, bài, chuyên mục, phóng sự phản ánh về hoạt động của ngành Kỹ thuật quân đội, Tổng cục Kỹ thuật, hình ảnh người lính kỹ thuật được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (số lượng tin, bài tăng gấp 2 lần so với năm 2022). Qua đó kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động trong toàn Tổng cục và ngành Kỹ thuật toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời, góp phần để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong quân đội có nhận thức đúng về tầm quan trọng của ngành Kỹ thuật quân đội, của Tổng cục Kỹ thuật trong xây dựng ngành Kỹ thuật “Vững mạnh, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả”, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật, Trung tướng Trần Duy Hưng trân trọng cảm ơn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân trong năm qua.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Đồng chí Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật mong rằng, thời gian tới, các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền toàn diện các mặt hoạt động của Tổng cục và ngành Kỹ thuật toàn quân. Trong đó, tập trung tuyên truyền đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện Điều lệ công tác Kỹ thuật trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; hoạt động công tác kỹ thuật trong toàn quân. Việc triển khai thực hiện quyết định sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các cơ quan Hậu cần-Kỹ thuật và đơn vị theo Kế hoạch số 1228/KH-BQP của Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật chụp ảnh cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Trung tướng Trần Duy Hưng cũng đề nghị, các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tổng cục Kỹ thuật (10/9/1974-10/9/2024); phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị; duy trì nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội. Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga.

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được kỳ vọng tạo dấu mốc mới và bước chuyển biến chiến lược trong hợp tác song phương; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đào tạo, năng lượng, dầu khí, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 6/9/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lấy địa phương, doanh nghiệp, người dân làm trung tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026; Hà Nội lấy ý kiến cư dân về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh kèm mưa.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc gặp . (Ảnh: THANH GIANG)

Hợp tác địa phương có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản lần thứ hai tại thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 6/9 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.