Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức gặp gỡ báo chí Việt Nam-Trung Quốc 2025

Ngày 28/4, hòa trong không khí cả nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 Năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), trong dịp hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung”, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức gặp gỡ đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc và phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông, học giả của Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam-Trung Quốc 2025.
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí Việt Nam-Trung Quốc 2025.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tự hào giới thiệu về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau 40 năm thực hiện đổi mới mở cửa; cũng như những trọng tâm công tác của Đảng, đất nước ta hướng tới kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.

Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Các chuyến thăm lẫn nhau mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi nước và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Năm 2024, thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đạt đỉnh cao mới, vượt mức 200 tỷ USD. Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới; Trung Quốc vươn lên trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 4,732 tỷ USD. Bên cạnh đó, giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch, văn hóa giữa hai nước diễn ra hết sức sôi động.

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định ý nghĩa và những kết quả quan trọng của chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai bên đã đi sâu trao đổi chiến lược, đưa ra định hướng quan trọng cho sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ song phương; thống nhất về những phương hướng, biện pháp, nội dung trọng tâm để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Chuyến thăm đã đặt mốc son mới trong quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Những kết quả phong phú đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, tương xứng với tầm mức mới của quan hệ song phương.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc và phóng viên, học giả của Trung Quốc tham dự buổi gặp gỡ.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí Trung Quốc và phóng viên, học giả của Trung Quốc tham dự buổi gặp gỡ.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết, trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, gồm duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trọng tâm, tạo nhiều “điểm sáng” hợp tác mới; tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc; duy trì phối hợp, hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn đa phương mà hai nước cùng là thành viên; phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Đại sứ Phạm Thanh Bình đã dành thời gian giao lưu, trao đổi và giải đáp một số câu hỏi mà các phóng viên, học giả quan tâm về tình hình Việt Nam và các trọng tâm triển khai sắp tới trong thúc đẩy quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan truyền thông, báo chí của hai nước trong việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đại sứ Phạm Thanh Bình mong muốn, thời gian tới báo chí hai bên sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, cầu nối tiên phong truyền tải những thông điệp tốt đẹp về tình hình mỗi nước cũng như về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mở rộng hợp tác thực chất cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định của khu vực, thế giới và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.