Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 25/5, tại Trụ sở ở Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Việt dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Việt dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong bầu không khí nghiêm trang và xúc động, Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và cộng đồng người Việt đã dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức trang trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến xúc động phát biểu: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng và trên nhiều cương vị, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến đọc điếu văn tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến đọc điếu văn tại Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vẫn nhớ mãi hình ảnh của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vào tháng 10/2002, chuyến thăm chính thức đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới Pháp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Đó là một sự kiện vô cùng quan trọng góp phần tạo xung lực, mở ra một giai đoạn mới, phát triển mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Cộng hòa Pháp.

Trong chuyến thăm này, nguyên Tổng thống Pháp Jaques Chirac đã trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Nhất, huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, giữa nhân dân hai nước.

Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Toàn thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Pháp kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nền ngoại giao nước nhà và với quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.

Đại biện lâm thời Phạm Thị Kim Yến xúc động bày tỏ: Toàn thể cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp xin noi theo tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng của đồng chí; đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả, thiết thực hơn nữa vào sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt-Pháp, cũng như xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đại sứ-Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh ghi sổ tang, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Nhiều phái đoàn ngoại giao của các nước đã gửi điện chia buồn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thay mặt các hội đoàn và cộng đồng người Việt, ông Cấn Văn Kiệt - nguyên Chủ tịch Hội người Việt tại Pháp, ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thay mặt các hội đoàn và cộng đồng người Việt, ông Cấn Văn Kiệt - nguyên Chủ tịch Hội người Việt tại Pháp, ghi sổ tang bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thay mặt nhân dân Pháp cùng Bộ châu Âu và Ngoại giao Pháp, ông Benoit Guidée-Vụ trưởng Vụ Á-Úc, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ông Benoit Guidée đánh giá cao những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với sự phát triển kinh tế và ổn định của đất nước Việt Nam, cũng như vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ với Cộng hòa Pháp và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/1997.

Lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp từ ngày 24 đến 26/5/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Nông dân thu hoạch vụ mùa ở Tanzania. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Giải pháp tận gốc cho vấn đề mất an ninh lương thực

Các chính sách thương mại phù hợp cùng sự phối hợp quốc tế chặt chẽ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng chống chịu của thị trường lương thực toàn cầu trước các “cú sốc” ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng. 

Các tấm pin mặt trời của nhà máy điện mặt trời Francisco Pizarro ở Caceres, Tây Ban Nha, năm 2023. (Ảnh: Xinhua/Meng Dingbo)

Châu Âu tăng tốc chuyển đổi xanh

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại khu vực này tăng nhanh, kéo theo thiệt hại kinh tế nặng nề. Đây là động lực thôi thúc các quốc gia Lục địa già đẩy nhanh chuyển đổi xanh và hướng tới củng cố khả năng tự chủ năng lượng.

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.

Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.