Tình cảm của bà con và bạn bè Canada dành cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Trong hai ngày 24-25/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã trang trọng tổ chức lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với sự tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh, cùng các đại diện tiêu biểu của cộng đồng người Việt ở Canada.
Đại sứ Việt Nam tại Canada tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Canada tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Vinh Quang đã điểm lại cuộc đời hoạt động của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, khẳng định sự đóng góp của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, với những huân chương và phần thưởng cao quý mà Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng.

Đại biện lâm thời Cộng hòa Liên bang Nga tại Canada Oleg Shapovalov đã có mặt và tham dự ngay từ sớm, thể hiện tình cảm trân trọng của nước Nga cũng như của ông dành cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong lời chia buồn, Đại biện lâm thời Cộng hòa Liên bang Nga tại Canada viết rằng “Chủ tịch nước Trần Đức Lương không chỉ được ghi nhớ vì những đóng góp cho đất nước Việt Nam, mà còn vì những cam kết của ông nhằm củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.

Ông Shapovalov khẳng định rằng chính sự lãnh đạo của nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đã góp phần đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác năng động giữa hai đất nước, Việt Nam và Liên bang Nga, ngày nay.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, Chủ tịch Hội Canada-Việt Nam Đặng Trung Phước cho biết ngoài những công lao mà nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đóng góp cho đất nước, tôi không bao giờ quên được những lời bác nói chuyện với Tổng thống Mỹ Bill Clinton khi bình thường hóa ngoại giao giữa hai nước.

Theo ông Phước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đề cập thẳng tới những thiệt hại mà người Mỹ từng gây ra cho Việt Nam trong chiến tranh thay vì những lời nói mang tính ngoại giao. Đó là một điều rất đáng quý.

Ngoài những đóng góp to lớn cho quan hệ hợp tác quốc tế của Việt Nam được bạn bè và cộng đồng người Việt ở nước ngoài ghi nhận, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, với chính sách khơi gợi nguồn lực của kiều bào.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam-Canada bờ Đông Chung Vinh tâm sự với phóng viên: "Tôi tin là bác Trần Đức Lương rất ghi nhận công lao và vị trí của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, một thành phần không thể tách rời đối với đất nước Việt Nam".

Ông Vinh cho rằng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã tạo ra những cơ chế sẵn sàng, giúp người Việt ở nước ngoài có cơ hội quay về đóng góp thêm cho đất nước.

Ông Mai Viết Thu, Việt kiều tại Ottawa cho rằng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một người tận tụy với dân với nước. Những chính sách của ông đối với người Việt ở nước ngoài đã góp phần giúp bà con hướng về đất nước và ông đóng góp một phần rất lớn cho sự đoàn kết của người Việt ở nước ngoài.

Bên cạnh việc tổ chức lễ viếng trong hai ngày cuối tuần, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada sẽ tiếp tục mở sổ tang vào ngày thứ Hai (26/5/2025) để các cơ quan, tổ chức của Canada cũng như các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Ottawa đến ghi sổ tang và chia buồn.

Có thể bạn quan tâm

Cà-phê Việt Nam được giới thiệu tại cuộc họp thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê

Nghị quyết về Ngày quốc tế cà-phê được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các quốc gia, tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ nông dân và cộng đồng sản xuất cà-phê, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững ngành cà-phê, đóng góp tích cực vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Một trạm xăng tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Venezuela thúc đẩy ngành dầu mỏ

Venezuela đang đặt ra mục tiêu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong năm nay. Để hiện thực hóa tham vọng này, quốc gia Nam Mỹ hướng tới những cải cách mang tính đột phá, nhằm thích ứng bối cảnh mới và khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Lãnh đạo các nước khu vực tham dự Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”.

Châu Mỹ tăng cường hợp tác an ninh khu vực

Tại bang Florida của Mỹ, ngày 7/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Hội nghị thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ”, kêu gọi các nước tăng cường sử dụng các biện pháp mạnh, trong đó có năng lực quân sự, để chống lại các băng đảng ma túy mà ông cho là gây ra “mối đe dọa không thể chấp nhận được” đối với an ninh khu vực.

Các đại biểu tham dự sự kiện chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp)

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 – thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Chile (25/3/1971-25/3/2026), ngày 28/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Chile tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Chile.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Tehran, Iran, ngày 28/2/2026. (Ảnh: The Times of Israel/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp về vụ Mỹ và Israel tấn công Iran

Chiều 28/2 (rạng sáng 1/3 theo giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp đặc biệt khẩn cấp liên quan tới việc Mỹ-Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran và Tehran sau đó phát động hàng loạt đòn trả đũa trên khắp Trung Đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Iran-Mỹ bước vào đàm phán vòng ba với nhiều khác biệt

Ngày 26/2, Iran và Mỹ khởi động vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp lần thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự trung gian của Oman. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng do Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại Tọa đàm Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp).

Kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tại Liên hợp quốc

Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở Đông Nam Á tạo nền tảng triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các nước ASEAN; đồng thời góp phần định hình cấu trúc an ninh rộng lớn hơn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác đối thoại thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.