Lễ viếng, mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Liên hợp quốc và nhiều nước

Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Bỉ, Anh, Séc, Italia, Australia, Algeria đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang chủ trì lễ viếng. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang chủ trì lễ viếng. (Ảnh: TTXVN)

*Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, chiều 23/5 tại New York, Mỹ (sáng 24/5 theo giờ Hà Nội), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, với sự tham dự của toàn thể ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, nhân viên Phái đoàn và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York.

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, xúc động nhắc lại những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của Đồng chí trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ hết sức trân trọng sự quan tâm, sâu sát của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao đa phương nói riêng, trong đó có các hoạt động tại Liên hợp quốc. Tháng 9/2000, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc tại New York.

Trước di ảnh của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định toàn thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên của Phái đoàn và các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York nguyện tiếp tục cùng nhau đoàn kết, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng nâng cao vị thế, vai trò của đất nước trên trường quốc tế.

Cũng trong ngày 23/5, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã đón tiếp nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến viếng, ghi sổ tang và chia buồn trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trong đó có các Đại sứ tại Liên hợp quốc của Lào, Campuchia, Malaysia, Ethiopia, Timor-Leste, Tòa Thánh...

Để tạo điều kiện cho đoàn ngoại giao và công dân, cộng đồng người Việt Nam ở sở tại bày tỏ lòng tiếc thương và tri ân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Sổ tang sẽ được mở tại Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đến hết ngày 27/5.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đọc điếu văn bày tỏ tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đọc điếu văn bày tỏ tiếc thương đối với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

*Sáng cùng ngày theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã mở sổ tang và bắt đầu lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương.

Tại phòng khách chính trụ sở Đại sứ quán trang trọng dòng chữ trên băng đen “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", hai bên là vòng hoa trắng của Đảng ủy Đại sứ quán và Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ngoài đông đảo đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện lãnh đạo các đại sứ quán một số nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), châu Phi, châu Âu, phái bộ Liên minh châu Âu (EU) tại Moskva, Quỹ Hòa bình Liên Xô, lãnh đạo Vụ châu Á 3 Bộ Ngoại giao, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề quốc tế Hội đồng liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga, Thượng nghị sĩ Bair Zamsuev đã đến viếng, ghi sổ tang.

Chân thành chia sẻ với nhân dân Việt Nam, Thượng nghị sĩ Bair Zamsuev nhấn mạnh những công lao mà ông gọi là “lao động vĩ đại” của cố Chủ tịch Trần Đức Lương với sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Chính nhờ những công lao vun đắp của các thế hệ lãnh đạo mà ngày nay quan hệ song phương giữa hai nước phát triển tích cực, năng động và không ngừng được nâng lên tầm cao mới.

*Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại Công quốc Luxembourg, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm.

Tham dự lễ viếng có Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn, cùng đông đảo đại diện cộng đồng người Việt tại Bỉ và Luxembourg.

Đại diện ngoại giao đoàn, các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Indonesia... cũng đã đến viếng, ghi sổ tang và chia buồn cùng phía Việt Nam. Ngoài ra, nhiều tổ chức và cơ quan thuộc EU, trong đó có Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS), đã gửi điện và thư chia buồn.

Thay mặt EEAS, bà Paola Pampaloni, Tổng Vụ trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã gửi điện chia buồn, bà viết: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tầm nhìn chiến lược và sự khéo léo trong ngoại giao của ông đã góp phần định hình vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã dẫn dắt Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thúc đẩy quan hệ thương mại toàn cầu và góp phần đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU".

Đại sứ Lào tại Anh Douangmany Gnotsyoudom viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Lào tại Anh Douangmany Gnotsyoudom viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

*Theo phóng viên TTXVN tại London, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương theo nghi thức quốc tang.

Lễ viếng được tổ chức trang nghiêm và xúc động tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại London, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện, đại diện các hội, đoàn trong cộng đồng người Việt Nam tại Anh, cùng các đại diện từ chính phủ Anh, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và bạn bè tại Anh.

Viết trong sổ tang tưởng niệm, Đại sứ Lào tại Anh Douangmany Gnotsyoudom bày tỏ niềm kính trọng và tiếc thương đối với sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước, ca ngợi những đóng góp to lớn và xuất sắc của ông đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Đại sứ Douangmany Gnotsyoudom nhấn mạnh sự cống hiến và đóng góp của nguyên Chủ tịch nước cho đất nước Việt Nam và cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt-Lào sẽ được nhân dân hai nước ghi nhớ đời đời.

Đại diện cho Đại sứ quán Nga, Campuchia, Cuba, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), đại diện các hội đoàn người Việt tại Anh, trong đó có Hội người Việt (VAUK), Hội trí thức (VIS), Hội doanh nghiệp (VBUK), tổ chức Gia đình Việt (VFP), Hội sinh viên Việt Nam (SVUK)… cũng tới viếng nguyên Chủ tịch nước, bày tỏ lòng kính trọng, niềm tiếc thương đối với nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại và công tác đối với kiều bào ở xa Tổ quốc.

Đại sứ Dương Hoài Nam mở đầu nghi thức ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Dương Hoài Nam mở đầu nghi thức ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

*Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Prague, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã trang trọng tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với sự tham dự của Đại sứ Dương Hoài Nam, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Lễ viếng và ghi sổ tang được tổ chức trong hai ngày 24-25/5 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Prague, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện cộng đồng người Việt, bạn bè quốc tế và đại diện các tổ chức, cơ quan tại Cộng hòa Séc đến chia buồn và tưởng niệm.

*Sáng 24/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Cơ quan Thương vụ và Cơ quan thường trú TTXVN tại Italia do Đại sứ Dương Hải Hưng dẫn đầu đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Trong sổ tang, đại diện chính quyền sở tại, đại sứ quán các nước tại Italia đều bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, cũng như Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Myanmar, bà Hmway Howay Khyne - Đại sứ Myanmar tại Italia, viết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Sự phục vụ không ngừng nghỉ, tinh thần tận tụy, cùng với vai trò lãnh đạo quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đối với đất nước vẫn thực sự là di sản lịch sử để truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai. Xin linh hồn vĩ đại của Ngài được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng!”.

Để ghi nhận tình cảm và sự kính trọng của bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam, lễ viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Trần Đức Lương sẽ tiếp tục được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Italia đến hết ngày 25/5, đồng thời, Đại sứ quán cũng mở sổ tang điện tử.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, các cơ quan bên cạnh như Quân vụ, Khoa học công nghệ... dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth, các cơ quan bên cạnh như Quân vụ, Khoa học công nghệ... dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

*Cũng trong ngày 24/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã đồng loạt mở sổ tang và tổ chức trọng thể lễ viếng.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, các đoàn khách nước sở tại, ngoại giao đoàn, cộng đồng người Việt Nam tại Australia đã tới viếng và chia buồn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đến viếng và ghi sổ tang tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Canberra, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth có Đại sứ Indonesia tại Australia Siswo Pramono, Đại sứ Hàn Quốc tại Australia Seungseob Sim, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Perth Long Dingbin, đại diện các đại sứ quán El Salvador, Malta…

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đại sứ Seungseob Sim viết trong sổ tang: “Nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương được nhớ đến với vai trò lãnh đạo trong thời điểm quan trọng của sự phát triển của đất nước Việt Nam. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam đi theo con đường phát triển ổn định. Ông có những nỗ lực to lớn trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước chúng ta".

Trong khi đó, ông Long Dingbin - Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Perth, viết trong sổ tang: “Đồng chí Trần Đức Lương là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam, người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cải cách và phát triển của Việt Nam. Đồng chí cũng là người bạn lâu năm của Trung Quốc, tích cực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mối quan hệ song phương. Sự ra đi của đồng chí là mất mát lớn đối với cả hai đất nước. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, tôi xin được gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất".

Lễ viếng và ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Australia sẽ diễn ra đến hết ngày 25/5.

*Chiều 24/5 (giờ địa phương), tại thủ đô Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, trong buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, cùng toàn thể cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán như Quân vụ, Thương vụ, Cơ quan thường trú TTXVN tại Algiers và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại sở tại đã dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ và vĩnh biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - người đã có những đóng góp to lớn và sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trải dài trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong giai đoạn then chốt của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Viết trong sổ tang, Đại sứ Trần Quốc Khánh bày tỏ niềm xúc động sâu sắc và tri ân những cống hiến lớn lao của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đại sứ Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: “Đồng chí Trần Đức Lương là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, một nhà khoa học sắc sảo, một vị lãnh đạo luôn trăn trở vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của Việt Nam".

Ngay trong ngày đầu tiên mở sổ tang, lễ viếng đã đón tiếp đại diện đại sứ quán các nước bạn bè như Liên bang Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đến chia buồn và ghi sổ tang.

Đại sứ Trung Quốc tại Algeria Đổng Quảng Lợi ghi trong sổ tang: “Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông và nhân dân Việt Nam”.

Dự kiến, lễ viếng và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria sẽ diễn ra đến trưa 26/5 để đón tiếp đại diện các cơ quan, tổ chức sở tại, ngoại giao đoàn các nước tại Algeria cùng bà con kiều bào và bạn bè yêu mến Việt Nam đến chia buồn và tưởng niệm.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo các cơ quan chức năng tham dự Hội thảo. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ (Văn phòng Chính phủ) cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) đồng chủ trì Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới - Thuế và hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và bán hàng đa kênh".

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

[Video] Thời sự 24h ngày 20/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hơn 26 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, vận tải hàng không tiếp tục khởi sắc; Sau 125 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 1.414 hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ phường Cẩm Phả hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng e-Tax Mobile.

Bài 1: Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong vận hành bộ máy

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ; chủ động, quyết liệt, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

[Ảnh] Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela (Ảnh Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Kế thừa bài học kinh nghiệm quý báu từ Hiệp định Geneva

 72 năm đã trôi qua nhưng những bài học kinh nghiệm quý giá từ quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay, nhất là trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau nhiều năm phơi mưa nắng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình đã chính thức hoạt động, là minh chứng cho quyết tâm phòng, chống lãng phí. (Ảnh DIỆU HIỀN)

Quyết liệt chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã nhấn mạnh yêu cầu, chống lãng phí phải được đặt ngang hàng với chống tham nhũng, tiêu cực, mục tiêu cuối cùng là không để lãng phí tài nguyên, khơi thông nguồn lực phát triển.

Tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung tham gia diễn tập chung (Ảnh QUANG PHONG)

Những hải trình tạo dựng niềm tin

Mỗi chuyến hải trình quốc tế của Hải quân nhân dân Việt Nam mang theo quốc kỳ Việt Nam và uy tín của một lực lượng có đủ bản lĩnh, năng lực để hợp tác, đóng góp vào việc duy trì môi trường biển hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 19/7/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chăm lo cho người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc; Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hân)

Đại tướng Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 19/7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an đến thăm, kiểm tra kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tại Công an tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk trao tặng các suất quà tri ân cho các cán bộ tiền khởi nghĩa, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk

Sáng 19/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về thăm và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Ea Wer, Ea Nuôl và xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).