Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú của Việt Nam tại Indonesia tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đào Trang - PV TTXVN tại Indonesia)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện các cơ quan thường trú của Việt Nam tại Indonesia tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đào Trang - PV TTXVN tại Indonesia)

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư.

Trong sổ tang, Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ: Toàn thể cán bộ, đảng viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, phẩm chất lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi là tấm gương sáng cho toàn thể nhân dân và cán bộ đảng viên noi theo.

Trước anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ Tạ Văn Thông nguyện noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện thực hiện các di nguyện của Tổng Bí thư, đóng góp vào công cuộc cách mạng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Đại sứ Tạ Văn Thông nêu bật những đóng góp và cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Đại sứ Tạ Văn Thông nêu bật những đóng góp và cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Nhiều phái đoàn ngoại giao, các đại sứ quán tại Indonesia đại diện một số cơ quan, ban, ngành của Indonesia… đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong sổ tang, các đoàn đều bày tỏ tiếc thương Tổng Bí thư và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư cho sự phát triển của Việt Nam cũng như việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia ghi: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sống mãi! Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc mãi mãi nhớ đến ông!

Trưởng Phái đoàn Indonesia tại ASEAN Derry Aman ghi: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo Việt Nam được thế giới biết đến đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước; với những chính sách ngoại giao tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, Cơ quan Thương vụ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN )

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, Cơ quan Thương vụ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN )

Đại diện Đại sứ quán Cuba tại Indonesia ghi sổ tang tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN )

Đại diện Đại sứ quán Cuba tại Indonesia ghi sổ tang tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN )

Sau khi kính cẩn tưởng nhớ Tổng Bí thư, Đại sứ Lào tại Indonesia, ông Khamfeuang Phanthaxay chia sẻ: Sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát lớn. Ông đã có những đóng góp lớn cho quan hệ giữa hai đảng, chính phủ và người dân hai nước Việt Nam-Lào. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ và người dân Việt Nam, đặc biệt là gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đại sứ Lào tại Indonesia H.E. Khamfeuang Phanthaxay viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN tại Indonesia)

Đại sứ Lào tại Indonesia H.E. Khamfeuang Phanthaxay viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN tại Indonesia)

Phó Chủ tịch Lưỡng Viện Indonesia, ông Ahmad Basa đến viếng Tổng Bí thư với tư cách là Phó Chủ tịch MPR RI và cũng đại diện cho bà Megawati Soekarno Putri, Tổng thống thứ 5 của Cộng hòa Indonesia.

Ông bày tỏ lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Ahmad Basa dẫn lời bà Megawati cho biết, bà cảm thấy mất mát trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo, một chính khách của Việt Nam, người không chỉ góp phần vào sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển như ngày nay mà còn có tư tưởng luôn mong muốn duy trì hòa bình cho thế giới.

Bà Megawati đã gặp Tổng Bí thư khi đến thăm Indonesia năm 2017. Cuộc gặp rất đáng nhớ và bà cảm nhận ông là một người rất thông minh, một chính khách nhưng rất nồng hậu.

Là một trong số ít những người Việt may mắn được gặp Tổng Bí thư trong chuyến thăm Indonesia từ năm 2017, bà Nguyễn Thị Thúy Vân, người Việt Nam tại Indonesia không kìm được xúc động chia sẻ sự bàng hoàng khi nhận tin dữ. Bà xúc động nhớ kỷ niệm đã được gặp Tổng Bí thư ngay tại khuôn viên của Đại sứ quán và được bác bắt tay, ân cần thăm hỏi.

Lễ viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ được tổ chức trong 2 ngày (25-26/7).

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.