Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Vương quốc Campuchia

Sáng 25 /7, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia treo cờ rủ, tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam .
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia treo cờ rủ và tổ chức Lễ viếng đổng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia treo cờ rủ và tổ chức Lễ viếng đổng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, đại diện cộng đồng bà con gốc Việt Nam cùng doanh nghiệp và lưu học sinh.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kính cẩn thắp hương tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kính cẩn thắp hương tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Trong không khí đau buồn và tiếc thương, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Các đại biểu dành phút mặc niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Nội dung chia buồn của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia trong sổ tang ghi rõ: “Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, cộng đồng người gốc Việt và cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Campuchia xin nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng.

Quyết tâm rèn luyện theo tấm gương mẫu mực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”; nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực hết mình góp phần vun đắp mối quan hệ 'Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài' giữa Việt Nam và Campuchia, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước”.

Đại diện đoàn Hoàng cung ghi sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại diện đoàn Hoàng cung ghi sổ tang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Nhiều đoàn đại biểu của Campuchia, như đoàn Hoàng cung, đoàn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đoàn Bộ Lễ nghi và Tôn giáo, đoàn Quyền Chủ tịch Thượng viện, đoàn Chủ tịch Quốc hội và các đoàn đại sứ quán nhiều nước tại Campuchia đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch danh dự Samdech Heng Samrin dẫn đầu đến viếng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đoàn Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch danh dự Samdech Heng Samrin dẫn đầu đến viếng (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại diện các đoàn đến viếng đều bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như trong việc vun đắp và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn Hoàng cung do Bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác Hoàng cung Kuy Sophal dẫn đầu kính chuyển thư chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bức thư có đoạn: “Tôi vô cùng tiếc thương khi biết tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, hưởng thọ 80 tuổi.

Ngài Nguyễn Phú Trọng từ trần là đất nước và dân tộc Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo tài giỏi, người đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàng thái hậu tôn kính, bản thân tôi cùng các vị lãnh đạo cấp cao và toàn thể người dân Vương quốc Campuchia xin chia buồn với gia quyến Ngài Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam anh em”.

Lãnh đạo Đảng cầm quyền ghi sổ tang, đánh giá cao những di sản vô giá do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Lãnh đạo Đảng cầm quyền ghi sổ tang, đánh giá cao những di sản vô giá do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để lại (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đoàn đại biểu CPP do Chủ tịch danh dự Samdech Heng Samrin dẫn đầu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt toàn thể đảng viên Đảng cầm quyền, Samdech Heng Samrin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia đình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch danh dự CPP kính cẩn ghi trong sổ tang:

“Trong thời khắc đau buồn này, Đảng Nhân dân Campuchia xin nghiêng mình kính viếng Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Ngài Nguyễn Phú Trọng qua đời là Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp độc lập, hòa bình và phát triển đất nước Việt Nam. Ngài là người bạn thân thiết đã nhiều năm của đất nước Campuchia, có nhiều đóng góp to lớn trong việc nâng cao mối quan hệ hữu nghị anh em cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Đảng Nhân dân Campuchia xin bày tỏ chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn thân thiết của đất nước Campuchia (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary dẫn đầu đoàn đại biểu đến viếng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn thân thiết của đất nước Campuchia (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Thay mặt đoàn Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary ghi sổ tang:

“Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã cống hiến và để lại những thành quả vô giá. Hơn thế nữa, Ngài có tầm nhìn xa trông rộng và quyết tâm cao độ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hiện đại hóa bộ máy nhà nước.

Những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sống mãi mãi trong trái tim của chúng ta.”

Sáng cùng ngày, đại diện các bộ ngành của Campuchia, Đại sứ và đại diện Đại sứ quán một số nước tại Campuchia, như Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Cu Ba, Hoa Kỳ đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc; đồng thời đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong củng cố và nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng, trong khu vực và thế giới.

Lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia được tổ chức trong hai ngày, 25 và 26/7/2024.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.