Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục tìm kiếm 18 người mất tích sau động đất

Theo Cơ quan cứu hỏa Đài Loan (Trung Quốc), tính đến sáng 5/4, vẫn còn 18 người mất tích sau động đất, trong đó có 4 người nước ngoài.
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi được gặp lại người thân sau trận động đất ngày 3/4/2024, tại Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi được gặp lại người thân sau trận động đất ngày 3/4/2024, tại Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê mới nhất của Đài Loan (Trung Quốc), trận động đất có độ lớn 7,2 xảy ra ngoài khơi bờ biển vùng lãnh thổ này ngày 3/4 đã cướp đi tính mạng 12 người và làm khoảng 1.000 người khác bị thương.

Trước đó, ngày 4/4, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết Văn phòng chưa nhận được thông tin nào về thương vong của người Việt do trận động đất vừa qua.

Lực lượng cứu nạn xác nhận, khoảng 400 người bị cô lập tại một khách sạn sang trọng trong công viên quốc gia Taroko Gorge vẫn an toàn. Lực lượng này đang dùng trực thăng để chuyển đồ tiếp tế và đưa những người bị thương ra ngoài.

Lực lượng cứu nạn đánh giá hôm nay có thể xuất hiện mưa cho nên họ đã trang bị thêm áo mưa. Lực lượng này lưu ý mưa có thể làm tăng nguy cơ đất đá rơi, sạt lở và đây là những thách thức lớn nhất mà công tác cứu nạn có thể phải đối mặt.

Một quan chức tham gia cứu nạn cho biết: Những yếu tố này không thể đoán trước được, có nghĩa là bây giờ chúng tôi không thể khẳng định số ngày cần thiết cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Toàn cảnh con đường tại huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) bị đất đá chặn ngang sau trận động đất ngày 3/4/2024. (Ảnh: Reuters)

Toàn cảnh con đường tại huyện Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) bị đất đá chặn ngang sau trận động đất ngày 3/4/2024. (Ảnh: Reuters)

Sau khi được giải cứu vào ngày 4/4, ông David Chen (63 tuổi), quản lý an ninh tại khách sạn, chia sẻ: "Tôi thật sự may mắn vì sống sót sau thảm họa này. Chúng tôi đều sợ hãi, nhất là khi động đất bắt đầu xảy ra, chúng tôi đã nghĩ rằng tất cả kết thúc rồi".

"Khi chúng tôi rời đi, đá vẫn tiếp tục rơi. Chúng tôi phải di chuyển qua những khoảng trống giữa những tảng đá rơi với sự trợ giúp của đội tìm kiếm và cứu hộ ở phía trước", ông David nói thêm.

Nằm gần điểm giao của 2 mảng kiến ​​tạo, Đài Loan (Trung Quốc) thường xuyên hứng chịu các trận động đất.

Hơn 100 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất làm rung chuyển phía nam vùng lãnh thổ này vào năm 2016. Trước đó, năm 1999, trận động đất có cường độ 7,3 đã cướp đi tính mạng của hơn 2.000 người tại Đài Loan (Trung Quốc).

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.