Động đất tại Đài Loan (Trung Quốc): Tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

Hoạt động cứu trợ tại huyện Hoa Liên, nơi gần tâm chấn động đất, vẫn tiếp diễn khi lực lượng cứu hộ tập trung nỗ lực tìm kiếm và cứu giúp hàng trăm người còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.
Tòa nhà bị đổ nghiêng sau trận động đất tại Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 3/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tòa nhà bị đổ nghiêng sau trận động đất tại Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc), ngày 3/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo chính quyền địa phương, tính đến tối 4/4 (theo giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong trận động đất tại Đài Loan (Trung Quốc) xảy ra ngày 3/4 là 10 người, trong khi số người bị thương là trên 1.060 người. Số người mất tích là 38 người.

Chính quyền địa phương cho biết cơ sở hạ tầng, trong đó một số cầu và đường hầm trên các tuyến đường lớn tại Hoa Liên, đã bị hư hại trong trận động đất. Trên 600 người còn mắc kẹt trong 1 khách sạn và 1 trung tâm du lịch ở Công viên Taroko ở phía Đông huyện này. Hiện các nhà chức trách chưa xác nhận được tình trạng của những người này. Vào chiều cùng ngày, khoảng 60 công nhân đã được giải cứu khỏi một mỏ đá bị sập do động đất.

Sau trận động đất lớn tại Đài Loan gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã kêu gọi chiến dịch quyên góp tiền hỗ trợ người dân Đài Loan vượt qua khó khăn.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, đại diện chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart ngày 4/4 cho biết sẽ bắt đầu nhận quyên góp trong vòng 2 tuần, kéo dài từ ngày 5/4 đến ngày 18/4, tại hơn 16.300 cửa hàng trên toàn quốc. Cùng với đó, các công ty tài chính Nhật Bản như Tập đoàn MS&AD Holdings, doanh nghiệp sở hữu các công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn như Mitsui Sumitomo Insurance và Aioi Nissay Dowa cũng kêu gọi nhân viên trích một phần lương để hỗ trợ người dân Đài Loan.

Ngoài ra, các công ty Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui và Mizuho Financial Group đều thông báo kế hoạch sẽ quyên góp 10 triệu yên (khoảng 65.000 USD).

Đài Loan và Nhật Bản vốn có truyền thống hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn từ các thảm họa thiên tai. Theo thông báo của Văn phòng đại diện kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Nhật Bản, vào ngày 2/4, Đài Loan đã chuyển khoảng 2,5 tỷ yen (hơn 16 triệu USD) số tiền hỗ trợ nhận được từ các tổ chức, cá nhân ở Đài Loan đến chính quyền tỉnh Ishikawa để khắc phục hậu quả của trận động đất xảy ra ở bán đảo Noto đầu năm 2024.

Trước đó, sau trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản năm 2011, Đài Loan cũng quyên góp và gửi đến Nhật Bản 20 tỷ yen (khoảng 130 triệu USD), đồng thời sớm cử các đội cứu hộ đến Nhật Bản.

Những thông điệp chia buồn, động viên và hỗ trợ tài chính, nhân lực cũng được hai bên chia sẻ khi xảy ra trận động đất lớn ở tỉnh Kumamoto năm 2016, lũ lụt ở miền Tây Nhật Bản năm 2018 hay trận động đất ở miền Trung Đài Loan năm 1999 và trận động đất ở miền Đông Đài Loan năm 2018.

Trong một dòng trạng thái đăng trên Twitter ngày 3/4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chia sẻ đồng cảm với những mất mát của người dân Đài Loan do trận động đất và bày tỏ sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết Đài Loan khắc phục hậu quả và tái thiết khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết hiện chưa có thông tin nào về công dân Nhật Bản thiệt mạng do trận động đất.

Trong buổi họp báo diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết nước này chia sẻ những mất mát về người và thiệt hại trong trận động đất xảy ra ngoài khơi vùng lãnh thổ Đài Loan. Quan chức trên nhấn mạnh Hàn Quốc hy vọng người dân Đài Loan sớm khắc phục hậu quả và Seoul sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho hoạt động khôi phục này.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.