Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ I

Chiều 17/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Lào Cai, tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. (Ảnh: THANH SƠN)
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 383 đại biểu chính thức đại diện cho hàng vạn tập thể, cá nhân trong tỉnh về dự Đại hội.

ndo_br_img-7291.jpg
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, giai đoạn 2021-2025, Lào Cai có 97.774 lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh, được cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Trong đó, 17 tập thể được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; 207 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 173 cá nhân được nhận Huy chương các loại; 79 cá nhân vinh dự được tặng danh hiệu cấp Nhà nước; 138 tập thể được Cờ thi đua của Chính phủ; 561 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

ndo_br_img-7290.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao việc triển khai nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh 5 năm qua, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của địa phương.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Trước yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Lào Cai cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, khơi dậy những tiềm năng và lợi thế riêng có, đặc biệt là lợi thế về văn hóa và con người, biến thành sức mạnh nội sinh to lớn để Lào Cai bứt phá, tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

ndo_br_img-7315.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội.

Tỉnh cần phát huy vai trò, kết quả, thành tích của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, khắc phục một số hạn chế, tồn tại, công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, kịp thời, ưu tiên những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Thi đua khen thưởng phải khơi dậy đúng mạch nguồn, đó là niềm tin, khát vọng, là niềm tự hào, là những giá trị tốt đẹp của vùng đất và con người Lào Cai, tạo nên sức mạnh to lớn cho quá trình phát triển mai sau.

ndo_br_img-7293.jpg
Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước cho 1 tập thể, 39 cá nhân, Trong đó, có 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 10 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 28 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 17 tập thể; tỉnh Lào Cai khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI gồm 18 đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.

Người già trao truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Giữ hồn di sản Hà Nhì nơi thượng nguồn sông Đà

Người Hà Nhì ở Lai Châu là một trong những cộng đồng dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng. Từ trang phục, lễ hội đến những bản trường ca hay điệu xòe, tất cả được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành những di sản văn hóa quý báu mang dấu ấn riêng của tộc người sinh sống - nơi thượng nguồn sông Đà.