Đại hội Đảng XIV: Tình cảm từ người bạn Thụy Sĩ dành cho Việt Nam

Luôn đồng hành với Việt Nam trong những năm qua, từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam và hiện là thành viên Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), ông Ivo Sieber quan tâm sâu sắc tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Ivo Sieber - nguyên Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam - phát biểu trong một sự kiện tại Zurich. (Ảnh: TTXVN)
Ông Ivo Sieber - nguyên Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam - phát biểu trong một sự kiện tại Zurich. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Geneva, ông Ivo Sieber đánh giá Đại hội XIV diễn ra vào thời điểm then chốt đối với Việt Nam xét cả về bối cảnh quốc gia và quốc tế. Theo ông, trong bối cảnh trật tự hợp tác toàn cầu chịu nhiều sức ép, lãnh đạo Việt Nam đã thể hiện khả năng ứng phó linh hoạt, hiệu quả, đồng thời chủ động triển khai nhiều cải cách quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường.

Ông cho rằng, các cải cách này, gắn với kế hoạch 5 năm của Đảng, sẽ tiếp tục được định hướng và cụ thể hóa tại Đại hội XIV. Nhìn lại chặng đường phát triển từ công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay, cùng với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, ông Ivo Sieber nhận định Việt Nam có cơ sở để đạt thêm những bước tiến quan trọng, dù vẫn tồn tại không ít thách thức. Ông nhấn mạnh sự ổn định chính trị và những thành tích đã được chứng minh của đất nước là cơ sở cho triển vọng khả quan hơn nữa.

Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 11/10/1971, đến tháng 1/2025, hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Theo ông Ivo Sieber, quan hệ song phương phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua, được thể hiện qua các thỏa thuận đối tác, miễn thị thực, quyết định chuyển sang giai đoạn tiếp theo của các thỏa thuận hợp tác kinh tế, và các chuyến thăm song phương, đặc biệt là của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hay một số đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Ông bày tỏ tin tưởng với lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, những liên hệ và hợp tác này chắc chắn sẽ được củng cố hơn nữa.

Theo ông, trong bối cảnh những bất ổn do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra, việc thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Thụy Sĩ - một trong 4 thành viên của Hiệp định Thương mại tự do châu Âu (EFTA) - càng trở nên quan trọng.

Ông đánh giá việc thúc đẩy sớm ký kết FTA rõ ràng là lĩnh vực có thể được tăng cường hơn nữa trong quan hệ song phương, đồng thời khẳng định SVEF sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình này cũng như các lĩnh vực hợp tác khác giữa hai nước.

Là thành viên quan trọng của SVEF, ông Ivo Sieber bày tỏ tin tưởng diễn đàn sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực cho quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ trong thời gian tới. Ông cho biết năm 2025 đánh dấu nhiều thành công của SVEF, nổi bật là việc lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam tại Đà Nẵng vào tháng 11.

Trên nền tảng đó, ông Sieber khẳng định SVEF tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước và các tổ chức, cá nhân, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực hợp tác khác.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam thường niên lần thứ ba năm 2026 sẽ diễn ra tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ) vào tháng 6/2026. SVEF cũng dự định tổ chức diễn đàn lần thứ hai tại Việt Nam vào đầu tháng 11/2026 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.