Việt Nam, Thụy Sĩ tăng cường hợp tác lĩnh vực xây dựng pháp luật, về ngân hàng số, blockchain

Ngày 29/7/2025, tại Geneva, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương với Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Maja Riniker.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Maja Riniker. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Maja Riniker. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: để tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện, đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; mời Chủ tịch Hạ viện thăm lại Việt Nam dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ 2026; tăng cường trao đổi đoàn cấp Ủy ban chuyên môn, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật nhất là tài chính, ngân hàng, trung tâm tài chính, ngân hàng số, tài sản số, blockchain, fintech…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng của quan hệ hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ thời gian qua, thể hiện qua việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 1/2025 nhân chuyến thăm Thụy Sĩ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-hoi-kien-chu-tich-ha-vien-thuy-si-maja-riniker-8178211.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Maja Riniker. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Thụy Sĩ đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ quý báu trong phòng chống dịch Covid-19 và siêu bão Yagi vừa qua; thông báo cho phía Thụy Sĩ về thành tựu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Quốc hội; cho biết trong chuyến tham dự Hội nghị IPU 6 lần này tại Thụy Sĩ, phía Việt Nam cũng đã tổ chức buổi Tọa đàm về kinh nghiệm phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để tham khảo học tập kinh nghiệm của các chuyên gia Thụy Sĩ trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên sớm đàm phán ký kết Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – Thụy Sĩ, Hiệp định thuế song phương; hai bên sớm nối lại đàm phán VN-EFTA trong năm 2025; đề nghị hai nước tăng cường tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương, khu vực IPU, APF…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ cảm ơn chính quyền các cấp của Thụy Sĩ đã luôn hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hội nhập sâu rộng vào sở tại, qua đó đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội của Thụy Sĩ và quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ Maja Riniker bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành cho bà sự đón tiếp nồng hậu nhân chuyến thăm 2023, coi đây là dấu mốc trong quan hệ nghị viện hai nước, để lại dấu ấn rất tốt đẹp; đánh giá cao thành tựu trong quan hệ hai nước thời gian qua.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ húc mừng những thành tựu quan trọng và vị thế quốc tế mà Việt Nam đạt được; mong sớm ký Hiệp định thương mại tự do VN – EFTA, tạo cơ hội tăng cường hợp tác thương mại hai bên; việc duy trì gặp gỡ thường xuyên giữa cơ quan nghị viện hai bên là rất quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hai nước, nhân dịp này, mời Chủ tịch Quốc hội thăm Thụy Sĩ năm 2026, dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Chủ tịch Maja Riniker hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận lời mời tham dự Hội nghị IPU lần thứ 6 tại Thụy Sĩ; cho rằng trong bối cảnh hoạt động đối thoại dân chủ qua kênh nghị viện trên thế giới khá ít thì Hội nghị lần này là dịp gặp gỡ giữa các nghị viện để tìm kiếm giải pháp giải quyết các vấn đề chung của thế giới; Thụy Sĩ và Việt Nam đều có chung mong muốn giải quyết các vấn đề chung của quốc tế bằng đối thoại hòa bình, Thụy Sĩ luôn mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả với Việt Nam qua kênh nghị viện.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.